Hiện trạng khu tập thể Trung Tự được Hà Nội chi tiền lập quy hoạch cải tạo

Mai Linh - Ngọc Thuỳ |

Nằm ở phía Đông Bắc giáp khu dân cư hiện hữu, phía Đông Nam giáp phố Phạm Ngọc Thạch, phía Tây Bắc và Tây Nam giáp phố Đặng Văn Ngữ, khu tập thể cũ Trung Tự là một trong những cụm dân cư đông đúc và sầm uất bậc nhất tại quận Đống Đa (Hà Nội).

Mới đây, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định, phê duyệt dự án lập chi tiết kế hoạch cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Trung Tự và các vùng phụ cận, quận Đống Đa có tỷ lệ 1/500.
Mới đây, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định, phê duyệt dự án lập chi tiết kế hoạch cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Trung Tự và các vùng phụ cận, quận Đống Đa có tỷ lệ 1/500 với quy mô 11ha.
Số tiền dự toán lập quy hoạch hơn 800 triệu đồng từ nguồn ngân sách thành phố, gồm cả chi phí tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư; công bố quy hoạch; thực hiện công tác thầu và lập mô hình.
Số tiền dự toán lập quy hoạch hơn 800 triệu đồng từ nguồn ngân sách thành phố, gồm cả chi phí tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư; công bố quy hoạch; thực hiện công tác thầu và lập mô hình.
Theo ghi nhận của PV Lao Động ngày 30/9, khu tập thể Trung Tự gồm có 29 tòa nhà chung cư cao 5 tầng và 119 nhà biệt thự, liền kề. Các khối nhà được thiết kế từ những năm 1970-1980.
Theo ghi nhận của PV ngày 30.9, khu tập thể Trung Tự gồm có 29 tòa nhà chung cư cao 5 tầng và 119 nhà biệt thự, liền kề. Các khối nhà được thiết kế từ những năm 1970-1980.
Khu tập thể này với thiết kế gồm 4 - 5 tầng xen kẽ những khối nhà 2-3 tầng đã xuống cấp, không có thang máy, bình quân mỗi tòa nhà có 60-120 căn hộ.
Khu tập thể này có thiết kế gồm 4 - 5 tầng xen kẽ những khối nhà 2-3 tầng đã xuống cấp, không có thang máy, bình quân mỗi tòa nhà có 60-120 căn hộ.
Qua quan sát, các khu nhà tại tập thể Trung Tự xuống cấp, nhiều bức tường, nền nhà bị bong tróc, nứt vỡ và hệ đường dây điện lộn xộn. Do không gian hạn chế không có khu gửi xe, hành lang chung tại khu tập thể được người dân tận dụng làm nơi để xe.
Qua quan sát, các khu nhà tại tập thể Trung Tự xuống cấp, nhiều bức tường, nền nhà bị bong tróc, nứt vỡ và hệ đường dây điện lộn xộn.
Một số đoạn hành lang bị đập phá phía dưới để lấy chỗ làm đường ống nước và điện, do vậy mà kết cấu bên trong bị hở gây mất an toàn. Ngoài ra, do công trình đã được xây lâu năm nên nhiều căn hộ thường xuyên phải chịu cảnh ẩm mốc, thấm dột mỗi khi mùa mưa đến.
Một số đoạn hành lang bị đập phá phía dưới để lấy chỗ làm đường ống nước và điện, khiến kết cấu bên trong tường bị hở gây mất an toàn. Ngoài ra, do công trình đã được xây lâu năm nên nhiều căn hộ thường xuyên phải chịu cảnh ẩm mốc, thấm dột mỗi khi mùa mưa đến.
Trước thông tin về việc thành phố có chủ trương quy hoạch lại khu tập thể này, nhiều người dân tại khu tập thể Trung Tự cho biết, họ chưa nắm được thông tin. Nhưng trước đó, cũng đã từng có một số đoàn đến tiến hành thăm dò, đo đạc và kiểm tra hiện trạng.
Trước thông tin về việc thành phố có chủ trương quy hoạch lại khu tập thể này, nhiều người dân tại khu tập thể Trung Tự cho biết, họ chưa nắm được thông tin. Nhưng trước đó, cũng đã từng có một số đoàn đến tiến hành thăm dò, đo đạc và kiểm tra hiện trạng.
Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Hương (cư dân sinh sống trên tòa C5) chia sẻ: “Vào mùa mưa ở đây thường xuyên bị dột. Cảnh sống ở nhà tập thể chuyện nước mưa ngấm sang nhà nhau là bình thường”.
Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Hương (cư dân sinh sống trên tòa C5) chia sẻ: “Vào mùa mưa ở đây thường xuyên bị dột. Cảnh sống ở nhà tập thể chuyện nước mưa ngấm sang nhà nhau là bình thường. Người dân đã quen với cảnh sống như vậy, nhưng chúng tôi vẫn rất mong nơi ở trong tương lai được khang trang và an toàn hơn”.
Khu vực tầng một được người dân sử dụng làm địa điểm kinh doanh buôn bán.
Ở nhà tập thể nên không có chỗ để xe, người dân hoặc phải dắt xe lên tận cửa phòng, hoặc phải lựa chọn gửi theo tháng tại các hộ dân cho gửi phương tiện. Việc này khiến nhiều người dân sống tại khu tập thể Trung Tự cảm thấy bất tiện.
Ở nhà tập thể nên không có chỗ để xe, người dân hoặc phải dắt xe lên tận cửa phòng, hoặc phải lựa chọn gửi theo tháng tại các hộ dân cho gửi phương tiện. Việc này khiến nhiều người sống tại khu tập thể Trung Tự cảm thấy bất tiện.
Hệ thống đường điện chằng chịt tại các lối ra vào nhà tập thể.
Hệ thống đường điện chằng chịt tại các lối ra vào nhà tập thể.
Theo chương trình phát triển nhà ở của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 được UBND Thành phố phê duyệt, đến năm 2030 sẽ triển khai cải tạo xây dựng lại 10 khu chung cư cũ, trong đó có Trung Tự là khu có tính khả thi cao.  UBND Thành phố Hà Nội giao UBND Quận Đống Đa lập kế hoạch chi tiết và chịu trách nhiệm về nội dung công việc, đề xuất các giải pháp thực hiện cũng như chịu trách nhiệm về các tài liệu, giấy tờ hồ sơ có liên quan để quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và hiệu quả.
Theo chương trình phát triển nhà ở của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 được UBND Thành phố phê duyệt, đến năm 2030 sẽ triển khai cải tạo xây dựng lại 10 khu chung cư cũ, trong đó có Trung Tự là khu có tính khả thi cao. UBND Thành phố Hà Nội giao UBND Quận Đống Đa lập kế hoạch chi tiết và chịu trách nhiệm về nội dung công việc, đề xuất các giải pháp thực hiện cũng như chịu trách nhiệm về các tài liệu, giấy tờ hồ sơ có liên quan để quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và hiệu quả.

Mai Linh - Ngọc Thuỳ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội lập quy hoạch xây mới khu tập thể Trung Tự

Thu Giang |

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt dự toán, dự kiến dành 802 triệu đồng từ ngân sách thành phố để lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Trung Tự và phụ cận.

Khu tập thể Nghĩa Tân quy hoạch lại, người mong ngóng từng ngày, người lo đến mất ngủ

Tùng Giang |

Khu tập thể Nghĩa Tân - với những dãy nhà san sát có hàng nghìn dân đang sinh sống - là cụm dân cư đông đúc, tấp nập bậc nhất tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Phần lớn các hộ dân đồng tình khi biết tin nơi đây được lập quy hoạch tổng thể để xây dựng lại, nhưng cũng có những người lo lắng khi sinh kế có thể bị ảnh hưởng.

Dự toán quy hoạch khu tập thể Nghĩa Tân hơn 1,2 tỉ đồng, chuyên gia nói gì?

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Theo chuyên gia quy hoạch, khu tập thể Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) có diện tích rộng lại nằm ở trung tâm với hạ tầng cơ sở tốt, việc TP Hà Nội dự toán lập quy hoạch hơn 1,2 tỉ đồng ở khu vực này cho thấy con số đưa ra là khá khiêm tốn. Bởi, chỉ tính riêng hệ thống GIS đã chiếm đến nhiều tỉ đồng đầu tư. (Được biết, GIS là một công cụ tập hợp những quy trình dựa trên máy tính để lập bản đồ, lưu trữ và thao tác dữ liệu địa lý, phân tích các sự vật hiện tượng thực trên trái đất, dự đoán tác động và hoạch định chiến lược).

Chuồng cọp bủa vây khu tập thể Nghĩa Tân trước khi được cải tạo

Thu Giang |

Hà Nội - Thành phố Hà Nội quyết định chi 1,2 tỉ đồng để lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Nghĩa Tân đang xuống cấp nghiêm trọng.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 1.10: Các lực sĩ cử tạ tranh tài

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả của các vận động viên Việt Nam trong ngày thi đấu 1.10 tại ASIAD 19.

Vì sao cha con ông chủ Tân Hoàng Minh được đề nghị lượng hình?

Việt Dũng |

Ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng con trai và 13 người bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng, song cơ quan điều tra đề nghị lượng hình với hai cha con ông.

Tài xế xe Thành Bưởi đang bị tước bằng lái 3 tháng khi gây tai nạn khiến 5 người chết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên quan vụ tai nạn trên quốc lộ 20, đoạn qua huyện Định Quán khiến 5 người tử vong, ngày 1.10, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, thời điểm gây ra tai nạn, tài xế Hoàng Văn Tính (37 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế) đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái 3 tháng về hành vi điều khiển xe ôtô khách chạy quá tốc độ.

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đặt nhiệm vụ trọng tâm cho Công đoàn Viên chức Việt Nam

Minh Hương - Hải Nguyễn |

Tại Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra ngày 1.10, ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm, đề ra các giải pháp thực hiện cho Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Hà Nội lập quy hoạch xây mới khu tập thể Trung Tự

Thu Giang |

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt dự toán, dự kiến dành 802 triệu đồng từ ngân sách thành phố để lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Trung Tự và phụ cận.

Khu tập thể Nghĩa Tân quy hoạch lại, người mong ngóng từng ngày, người lo đến mất ngủ

Tùng Giang |

Khu tập thể Nghĩa Tân - với những dãy nhà san sát có hàng nghìn dân đang sinh sống - là cụm dân cư đông đúc, tấp nập bậc nhất tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Phần lớn các hộ dân đồng tình khi biết tin nơi đây được lập quy hoạch tổng thể để xây dựng lại, nhưng cũng có những người lo lắng khi sinh kế có thể bị ảnh hưởng.

Dự toán quy hoạch khu tập thể Nghĩa Tân hơn 1,2 tỉ đồng, chuyên gia nói gì?

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Theo chuyên gia quy hoạch, khu tập thể Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) có diện tích rộng lại nằm ở trung tâm với hạ tầng cơ sở tốt, việc TP Hà Nội dự toán lập quy hoạch hơn 1,2 tỉ đồng ở khu vực này cho thấy con số đưa ra là khá khiêm tốn. Bởi, chỉ tính riêng hệ thống GIS đã chiếm đến nhiều tỉ đồng đầu tư. (Được biết, GIS là một công cụ tập hợp những quy trình dựa trên máy tính để lập bản đồ, lưu trữ và thao tác dữ liệu địa lý, phân tích các sự vật hiện tượng thực trên trái đất, dự đoán tác động và hoạch định chiến lược).

Chuồng cọp bủa vây khu tập thể Nghĩa Tân trước khi được cải tạo

Thu Giang |

Hà Nội - Thành phố Hà Nội quyết định chi 1,2 tỉ đồng để lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Nghĩa Tân đang xuống cấp nghiêm trọng.