Hàng nghìn kỷ vật thời chiến được trưng bày tại triển lãm quân sự

Nhật Vũ |

Nhiều kỷ vật từ thời kỳ chiến tranh mang nhiều ý nghĩa lịch sử của đất nước đã được trưng bày tại Triển lãm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Hội chợ - Triển lãm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân được tổ chức tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (Thái Nguyên). Tại triển lãm trưng bày nhiều kỷ vật từ thời kỳ chiến tranh mang nhiều ý nghĩa lịch sử của đất nước.
Hội chợ - Triển lãm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân được tổ chức tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (Thái Nguyên). Tại triển lãm trưng bày nhiều kỷ vật từ thời kỳ chiến tranh mang nhiều ý nghĩa lịch sử của đất nước.
2 Sự kiện trên do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Bộ Tư lệnh Quân khu 1 phối hợp thực hiện, đây là cơ hội hiếm để người dân được tận mắt chiêm ngưỡng các kỷ vật mang tính lịch sử và các loại vũ khí tối tân của Quân đội Việt Nam.
2 sự kiện trên do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Bộ Tư lệnh Quân khu 1 phối hợp thực hiện, đây là cơ hội hiếm để người dân được tận mắt chiêm ngưỡng các kỷ vật mang tính lịch sử và các loại vũ khí tối tân của Quân đội Việt Nam.
Những chiếc áo trấn thủ cùng súng và kiếm là những thứ vũ khí lực lượng giải phóng quân dùng từ những ngày đầu kháng chiến trên vùng chiến khu.
Những chiếc áo trấn thủ cùng súng và kiếm là những thứ vũ khí lực lượng giải phóng quân dùng từ những ngày đầu kháng chiến trên vùng chiến khu.
Trung tá Nguyễn Cảnh Minh, Giám đốc Bảo tàng Quân đoàn 3 (Gia Lai) chia sẻ: “Chiếc bình hoa này, được làm bằng vỏ đạn pháo và sử dụng trong lễ Truy điệu bác Hồ tại chiến trường Tây Nguyên ngày 6/9/1969“.
Trung tá Nguyễn Cảnh Minh, Giám đốc Bảo tàng Quân đoàn 3 (Gia Lai) chia sẻ: “Chiếc bình hoa này, được làm bằng vỏ đạn pháo và sử dụng trong lễ Truy điệu Bác Hồ tại chiến trường Tây Nguyên ngày 6.9.1969“.
Thanh kiếm mà các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320B thu được tại phòng làm việc của Nguyễn Văn Thiệu – Bộ tổng tham mưu Ngụy ngày 30.4.1975
Thanh kiếm mà các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320B thu được tại phòng làm việc của Nguyễn Văn Thiệu – Bộ tổng tham mưu Ngụy ngày 30.4.1975.
Năm 1968, hàng vạn thanh niên đã làm đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ vào Nam chiến đấu. Trong đó không ít đồng chí đã viết và ký đơn bằng máu.
Năm 1968, hàng vạn thanh niên đã làm đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ vào Nam chiến đấu. Trong đó không ít đồng chí đã viết và ký đơn bằng máu.
Trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968, lực lượng Biệt động Sài gòn đã tạo ra tiếng vang lớn khi đánh vào những đầu não then chốt của chính quyền Ngụy.
Trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968, lực lượng Biệt động Sài gòn đã tạo ra tiếng vang lớn khi đánh vào những đầu não then chốt của chính quyền Ngụy.
Thanh kiếm “Mã đáo thành công” Ủy ban trung ương mặt trận Liên việt quốc dân VIệt Nam tặng Đại đoàn Quân Tiên phong (Sư đoàn 308) nhân ngày thành lập 28.8.1949 và thanh mã tấu của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 102 sử dụng trong những ngày đầu kháng chiến ở Liên khu 1 (Năm 1946)
Thanh kiếm “Mã đáo thành công” Ủy ban trung ương mặt trận Liên việt quốc dân VIệt Nam tặng Đại đoàn Quân Tiên phong (Sư đoàn 308) nhân ngày thành lập 28.8.1949 và thanh mã tấu của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 102 sử dụng trong những ngày đầu kháng chiến ở Liên khu 1 (năm 1946).
Và rất nhiều hiện vật lịch sử khác đang được giới thiệu tại các gian trưng bày của các quân, binh chủng.
Và rất nhiều hiện vật lịch sử khác đang được giới thiệu tại các gian trưng bày của các quân, binh chủng.
Triển lãm sẽ được diễn ra trong 5 ngày từ 20 - 25.12 để người dân đến tham quan và chiêm ngưỡng.
Triển lãm sẽ được diễn ra trong 5 ngày từ 20 - 25.12 để người dân đến tham quan và chiêm ngưỡng.
Nhật Vũ
TIN LIÊN QUAN

Trưng bày nhiều khí tài quân sự hiện đại của Việt Nam

T.VƯƠNG |

Nhiều trang bị, khí tài mới và hiện đại của Quân đội Nhân dân Việt Nam như xe tăng T-90S/SK, máy bay không người lái VUA-SC-3G... được trưng bày tại Triển lãm “Thành tựu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Lần đầu tiên xe tăng hiện đại nhất Việt Nam xuất hiện trước công chúng

Nhật Vũ |

Tại triển lãm Thành tựu xây dựng nền quốc phòng toàn dân xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân đang diễn ra tại thành phố Thái Nguyên, ngày 20.12, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trưng bày mẫu xe tăng chủ lực T90S hiện đại nhất đến với công chúng và người xem.

Nga phô diễn hệ thống khí tài hạng nặng trên Quảng trường Đỏ

V.T (Nguồn RT) |

Điều đặc biệt trong lễ duyệt binh 9.5 trên Quảng trường Đỏ năm nay là sự xuất hiện lần đầu tiên của các loại vũ khí được tối ưu hóa cho tác chiến ở Bắc Cực, bao gồm hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Tor-M2DT và Pantsir-SA, xe thiết giáp chở quân BTR-82A và một số phương tiện hỗ trợ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Trưng bày nhiều khí tài quân sự hiện đại của Việt Nam

T.VƯƠNG |

Nhiều trang bị, khí tài mới và hiện đại của Quân đội Nhân dân Việt Nam như xe tăng T-90S/SK, máy bay không người lái VUA-SC-3G... được trưng bày tại Triển lãm “Thành tựu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Lần đầu tiên xe tăng hiện đại nhất Việt Nam xuất hiện trước công chúng

Nhật Vũ |

Tại triển lãm Thành tựu xây dựng nền quốc phòng toàn dân xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân đang diễn ra tại thành phố Thái Nguyên, ngày 20.12, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trưng bày mẫu xe tăng chủ lực T90S hiện đại nhất đến với công chúng và người xem.

Nga phô diễn hệ thống khí tài hạng nặng trên Quảng trường Đỏ

V.T (Nguồn RT) |

Điều đặc biệt trong lễ duyệt binh 9.5 trên Quảng trường Đỏ năm nay là sự xuất hiện lần đầu tiên của các loại vũ khí được tối ưu hóa cho tác chiến ở Bắc Cực, bao gồm hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Tor-M2DT và Pantsir-SA, xe thiết giáp chở quân BTR-82A và một số phương tiện hỗ trợ.