Trưng bày nhiều khí tài quân sự hiện đại của Việt Nam

T.VƯƠNG |

Nhiều trang bị, khí tài mới và hiện đại của Quân đội Nhân dân Việt Nam như xe tăng T-90S/SK, máy bay không người lái VUA-SC-3G... được trưng bày tại Triển lãm “Thành tựu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Tối 20.12, Bộ Quốc phòng phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên và Bộ Công Thương tổ chức Triển lãm “Thành tựu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Lực lượng vũ trang nhân dân” và Hội chợ Việt Bắc 2019 tại TP.Thái Nguyên.

Đây là một phần trong các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 – 22.12.2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 – 22.12.2019).

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán khẳng định xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt.

75 năm qua, dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Quân đội nhân dân Việt Nam đã xây đắp nên truyền thống, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội”.

“Với bề dày lịch sử và truyền thống vẻ vang, chúng ta tin tưởng Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, thật sự là lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân Việt Nam - một nền quốc phòng vì hòa bình và phát triển”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ.

Triển lãm “Thành tựu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Lực lượng vũ trang nhân dân” và Hội chợ Việt Bắc năm nay thu hút 160 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài quân đội tham gia, với gần 300 gian hàng tiêu chuẩn. Trong đó, 75 đơn vị, doanh nghiệp quân đội cùng với 13 tỉnh, thành phố và gần 80 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

Tại đây, khá nhiều trang bị, khí tài mới và hiện đại của Quân đội Nhân dân Việt Nam được trưng bày. Trong đó có thể kể tới một số cái tên như: xe tăng T-90S/SK, xe chiến đấu bộ binh BMP-2, tổ hợp pháo phòng không tự hành ZSU-23-4, tổ hợp phòng không S-1252TM, đài radar cảnh giới RV-02, máy bay không người lái VUA-SC-3G cũng nhiều trang bị, khí tài hiện đại khác.

Phiên bản xe tăng T-90S (kèm theo bản T-90SK chỉ huy) mà Việt Nam đặt mua có kích thước 9,67m x 3,78m x 2,86 m (dài, rộng, cao) và trọng lượng 46,5 tấn. Động cơ V92 của T-90S có công suất 1.000 mã lực, cho phép xe tăng đạt tốc độ tối đa lên tới 60km/h, với tầm hoạt động 550 km. Ảnh: Nhật Vũ
Phiên bản xe tăng T-90S (kèm theo bản T-90SK chỉ huy) mà Việt Nam đặt mua có kích thước 9,67m x 3,78m x 2,86 m (dài, rộng, cao) và trọng lượng 46,5 tấn. Động cơ V92 của T-90S có công suất 1.000 mã lực, cho phép xe tăng đạt tốc độ tối đa lên tới 60km/h, với tầm hoạt động 550 km. Ảnh: Nhật Vũ

Thiếu tướng Trần Đình Thăng, Cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng) cho biết những hình ảnh, hiện vật được trưng bày tại Triển lãm phản ánh và tóm tắt những mốc son tiêu biểu của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử; trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tham gia lao động sản xuất, xây dựng, phát triển kinh tế đất nước, kết hợp củng cố quốc phòng, an ninh.

Ngoài các thiết bị, khí tài quân sự, Triển lãm - Hội chợ cũng trưng bày các sản vật tiêu biểu của đồng bào các dân tộc vùng Việt Bắc năm xưa.

T.VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Bài dự thi khổng lồ viết bằng chữ thư pháp tìm hiểu về Quân đội Việt Nam

VƯƠNG TRẦN |

Tác phẩm được thể hiện dưới hình thức chữ thư pháp kết hợp với hình thức hình vẽ minh họa tạo nên những bức tranh sống động về Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tôn vinh 245 điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

VƯƠNG TRẦN - ÁI VÂN |

Tối 19.12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giai đoạn 2009 - 2019, với chủ đề "Cùng nhau giữ nước".

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gặp mặt điển hình xây dựng quốc phòng toàn dân

THEO TTXVN |

Nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, chiều 19.12, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã gặp mặt Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến toàn quốc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh giai đoạn 2009-2019.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bài dự thi khổng lồ viết bằng chữ thư pháp tìm hiểu về Quân đội Việt Nam

VƯƠNG TRẦN |

Tác phẩm được thể hiện dưới hình thức chữ thư pháp kết hợp với hình thức hình vẽ minh họa tạo nên những bức tranh sống động về Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tôn vinh 245 điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

VƯƠNG TRẦN - ÁI VÂN |

Tối 19.12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giai đoạn 2009 - 2019, với chủ đề "Cùng nhau giữ nước".

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gặp mặt điển hình xây dựng quốc phòng toàn dân

THEO TTXVN |

Nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, chiều 19.12, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã gặp mặt Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến toàn quốc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh giai đoạn 2009-2019.