Hàng loạt cây xanh bật gốc, gãy đổ ở Hà Nội chờ được di dời

THIỆN NHÂN - NGỌC THÙY |

Hiện nay, trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội vẫn tồn tại hàng loạt cây xanh bật gốc, gãy đổ chờ được di dời.

Theo ghi nhận của Lao Động, ngày 14.9, nhiều khu vực, đường phố tại Hà Nội trong tình cảnh tan hoang, cây xanh đổ rạp, chất đống sau bão số 3 đang chờ được thu gom, xử lý.
Theo ghi nhận của Lao Động, ngày 14.9, nhiều khu vực, đường phố tại Hà Nội trong tình cảnh tan hoang, cây xanh đổ rạp, chất đống sau bão số 3 đang chờ được thu gom, xử lý.
Việc dọn dẹp vệ sinh môi trường và thu dọn các cây xanh bị gãy đổ là nhu cầu cấp thiết, nhằm sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường, đảm bảo giao thông thông suốt.
Việc dọn dẹp vệ sinh môi trường và thu dọn các cây xanh bị gãy đổ là nhu cầu cấp thiết, nhằm sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường, đảm bảo giao thông thông suốt.
Tại phố Tân Ấp (phường Phúc Xá, quận Ba Đình) tồn tại nhiều điểm tập kết rác thải, trong đó chủ yếu là cây đã gãy đổ.
Tại phố Tân Ấp (phường Phúc Xá, quận Ba Đình) tồn tại nhiều điểm tập kết rác thải, trong đó chủ yếu là cây đã gãy đổ.
Bà Vũ Thu Hằng (trú tại Tân Ấp) cho biết, nhiều thân cây và cành cây có đường kính lớn nên người dân không thể tự di dời mà chỉ có thể tập kết lại để tiện cho quá trình thu gom. Tuy nhiên, việc này cũng gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và công việc kinh doanh, buôn bán của người dân.
Bà Vũ Thu Hằng (trú tại Tân Ấp) cho biết, nhiều thân cây và cành cây có đường kính lớn nên người dân không thể tự di dời mà chỉ có thể tập kết lại để tiện cho quá trình thu gom. Tuy nhiên, việc này cũng gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và công việc kinh doanh, buôn bán của người dân.
“Các thân cây với đường kính quá lớn đổ rạp ngay trước cửa nhà, chắn lối đi lại khiến người dân di chuyển khó khăn, tiềm ẩn các nguy cơ mất an toàn và nguy cơ dịch bệnh sau bão lũ”, bà Hằng lo lắng nói.
“Các thân cây với đường kính quá lớn đổ rạp ngay trước cửa nhà, chắn lối đi lại khiến người dân di chuyển khó khăn, tiềm ẩn các nguy cơ mất an toàn và nguy cơ dịch bệnh sau bão lũ”, bà Hằng lo lắng nói.
Người dân mong các điểm tập kết cây gãy đổ và rác thải sẽ sớm được xử lý để sớm quay trở lại với cuộc sống bình thường.
Người dân mong các điểm tập kết cây gãy đổ và rác thải sẽ sớm được xử lý để được quay trở lại với cuộc sống bình thường.
Trong khi đó, tại khu vực đường Quán Sứ giao với Trần Hưng Đạo, loạt cây xanh gãy đổ sau nhiều ngày chắn ngang lòng đường gây ảnh hưởng đến các hộ dân cư và cơ quan, doanh nghiệp – đến nay đã bắt đầu được cưa nhỏ và di dời.
Trong khi đó, tại khu vực đường Quán Sứ giao với Trần Hưng Đạo, loạt cây xanh gãy đổ sau nhiều ngày chắn ngang lòng đường gây ảnh hưởng đến các hộ dân cư và cơ quan, doanh nghiệp – đến nay đã bắt đầu được cưa nhỏ và di dời.
Công nhân nỗ lực cắt tỉa cây gãy, đổ và huy động máy cẩu trên phố Quán Sứ, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm.
Công nhân nỗ lực cắt tỉa cây gãy, đổ và huy động máy cẩu trên phố Quán Sứ, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm.
Trong khi đó, tại quận Đống Đa, các lực lượng gồm: thanh niên tình nguyện, người dân, lực lượng dân phòng đang nỗ lực khắc phục sự cố tại các khu vực bị ảnh hưởng của bão và khẩn trương giải tỏa cây cối bị đổ, gãy cành còn sót lại trên các tuyến phố, trục đường thuộc địa bàn.
Trong khi đó, tại quận Đống Đa, các lực lượng gồm: thanh niên tình nguyện, người dân, lực lượng dân phòng đang nỗ lực khắc phục sự cố tại các khu vực bị ảnh hưởng của bão và khẩn trương giải tỏa cây cối bị đổ, gãy cành còn sót lại trên các tuyến phố, trục đường thuộc địa bàn.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, tính đến ngày 13.9, trên địa bàn Hà Nội có trên 40 nghìn cây đổ và cành gãy. Trong đó, có 13.615 cây xanh đô thị bị gãy, đổ. Hơn 26.300 cây do cấp quận, huyện, thị xã quản lý và cây xanh trong các khu đô thị gãy, đổ.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, tính đến ngày 13.9, trên địa bàn Hà Nội có trên 40 nghìn cây đổ và cành gãy. Trong đó, có 13.615 cây xanh đô thị bị gãy, đổ. Hơn 26.300 cây do cấp quận, huyện, thị xã quản lý và cây xanh trong các khu đô thị gãy, đổ.
Hiện đã có 3.082 cây trồng lại (250 cây đã dựng lại, 2.600 cây đã cắt tán chờ dựng lại và 232 cây chưa cắt ngọn để trồng lại).
Hiện đã có 3.082 cây trồng lại (250 cây đã dựng lại, 2.600 cây đã cắt tán chờ dựng lại và 232 cây chưa cắt ngọn để trồng lại).
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Dương Đức Tuấn đề nghị các đơn vị liên quan tập trung xử lý, khắc phục hệ thống cây xanh bị gãy đổ, đặc biệt tại các công viên, khu đô thị; thực hiện đúng chỉ đạo của thành phố là cứu tối đa các cây, với dự kiến có khoảng 3.000 cây có thể cứu (trong đó có 100 cây quý hiếm); dọn dẹp, bảo đảm trước ngày 20.9 sẽ thu dọn hết cây xanh gãy, đổ.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Dương Đức Tuấn yêu cầu các đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ cắt tỉa cây xanh gẫy, đổ di chuyển vào khu vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tổ chức thu dọn, trồng lại các cây xanh đổ, có khả năng tái sử dụng… Chậm nhất ngày 25.9 phải hoàn thành công tác khắc phục.

Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội cũng phát động phong trào toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Ngay sau lễ phát động, chính quyền, các đoàn thể và người dân Hà Nội đã xuống đường dọn dẹp, thu gom rác thải trên tất cả các tuyến phố của Thủ đô.

THIỆN NHÂN - NGỌC THÙY
TIN LIÊN QUAN

Tiếc nuối hàng vạn cây xanh, cổ thụ gãy đổ ở Hà Nội sau bão

Lê Tuyến |

Trong hơn 25.000 cây xanh gãy đổ ở Hà Nội vì bão số 3 Yagi, có những cây không đơn thuần cho bóng mát mà còn gắn với bao kỷ niệm của người dân.

Hàng loạt cây xanh đô thị ở Tây Nguyên bị cắt tỉa không theo quy chuẩn

BẢO TRUNG - THANH TUẤN |

Thời gian qua, người dân ở các đô thị Pleiku (Gia Lai) và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) không khỏi xót xa, nuối tiếc khi có nhiều cây xanh đã bị các đơn vị điện lực đóng chân trên địa bàn cắt gọt, tỉa cành nham nhở, không thương tiếc và làm mất mỹ quan đô thị.

Dùng flycam kiểm tra cây xanh sau vụ 2 người chết ở Tao Đàn

TÚ QUỲNH |

TPHCM - Sau vụ 2 người chết do cây xanh gãy nhánh ở Công viên Tao Đàn, đơn vị quản lý dùng xe chuyên dụng và flycam để kiểm tra sức khoẻ cây xanh.

Đại diện quán cơm bị tẩy chay ở Hạ Long xin lỗi khách hàng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Thông tin từ UBND TP Hạ Long sáng 17.9, tại buổi làm việc giữa các bên hôm qua, đại diện quán Cơm sạch bà Liên đã lên tiếng xin lỗi khách hàng.

Kỳ thủ Lê Quang Liêm thắng đương kim vô địch thế giới

tam nguyên |

Chiến thắng của Lê Quang Liêm giúp tuyển Việt Nam hòa tuyển Trung Quốc tại Olympiad Cờ vua 2024.

Còn bao nhiêu hồ thủy điện mở cửa xả lũ?

ANH TUẤN |

Đến nay, các hồ thủy điện đang thực hiện xả điều tiết gồm Tuyên Quang (1 cửa), Thác Bà (2 cửa), Trung Sơn (3 cửa), Bản Vẽ (3 cửa).

Cháy thư viện trường tiểu học ở Cà Mau

NHẬT HỒ |

Đêm khuya, ngọn lửa bốc lên tại Trường Tiểu học 2, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Rất may, không thiệt hại về người.

Xe khách cháy rụi sau tiếng nổ lớn lúc rạng sáng ở Điện Biên

THANH BÌNH |

Vụ cháy xe khách xảy ra sau tiếng nổ lớn vào rạng sáng nay (17.9), khi đang đỗ tại chợ phiên xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Tiếc nuối hàng vạn cây xanh, cổ thụ gãy đổ ở Hà Nội sau bão

Lê Tuyến |

Trong hơn 25.000 cây xanh gãy đổ ở Hà Nội vì bão số 3 Yagi, có những cây không đơn thuần cho bóng mát mà còn gắn với bao kỷ niệm của người dân.

Hàng loạt cây xanh đô thị ở Tây Nguyên bị cắt tỉa không theo quy chuẩn

BẢO TRUNG - THANH TUẤN |

Thời gian qua, người dân ở các đô thị Pleiku (Gia Lai) và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) không khỏi xót xa, nuối tiếc khi có nhiều cây xanh đã bị các đơn vị điện lực đóng chân trên địa bàn cắt gọt, tỉa cành nham nhở, không thương tiếc và làm mất mỹ quan đô thị.

Dùng flycam kiểm tra cây xanh sau vụ 2 người chết ở Tao Đàn

TÚ QUỲNH |

TPHCM - Sau vụ 2 người chết do cây xanh gãy nhánh ở Công viên Tao Đàn, đơn vị quản lý dùng xe chuyên dụng và flycam để kiểm tra sức khoẻ cây xanh.