Hàng chục cây sưa trăm tuổi ở Quảng Nam bị "xẻ thịt" không thương tiếc

Thanh Chung |

Quảng Nam - Gần 1 tháng nay, người dân ở Quảng Nam rất bức xúc khi thấy nhiều cây sưa cổ thụ hàng trăm năm tuổi bị "xẻ thịt" không thương tiếc.

Ông Nguyễn Duy H. (xã Tam Lộc) cho biết, từ đầu tháng 10 cho đến nay, tại tiểu khu 577, rừng phòng hộ Ma Phan (xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) xuất hiện tình trạng người dân đưa xe cơ giới và máy cưa xẻ gỗ tại chỗ. Đáng nói, những người này ngang nhiên đốn hạ hàng loạt cây sưa cổ thụ hơn 100 năm tuổi.
Ông Nguyễn Duy H. (xã Tam Lộc) cho biết, từ đầu tháng 10 cho đến nay, tại tiểu khu 577, rừng phòng hộ Ma Phan (xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) xuất hiện tình trạng người dân đưa xe cơ giới và máy cưa xẻ gỗ tại chỗ. Những người này ngang nhiên đốn hạ hàng loạt cây sưa cổ thụ hơn 100 năm tuổi.
 
Đây là những cây sưa hàng trăm năm tuổi bị bứng gốc không thương tiếc.
 
“Những cây sưa này được chúng tôi xem như báu vật mà cha ông để lại. Từng thế hệ nối tiếp nhau bảo vệ và gìn giữ cây sưa để đưa những câu chuyện có thật từ thời chiến tranh truyền lại cho con cháu. Thấy rừng bị đào bới, xẻ thịt, người dân chúng tôi quá bức xúc nên chặn đường không cho xe ra vào. Mỗi cây sưa hơn 100 năm tuổi, có cây hơn 200 năm tuổi vẫn bị đốn hạ" - ông H. chia sẻ.
 
Rừng phòng hộ Ma Phan có diện tích 327ha, trong đó 210ha rừng tự nhiên do xã Tam Lộc quản lý, diện tích còn lại là đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất người dân tự khai hoang canh tác lâu đời. Năm 2004, UBND thị xã Tam Kỳ (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Quang (thôn Tây Lộc) với diện tích 4,5ha, mục đích sử dụng xây dựng trang trại chăn nuôi.
 
Ông Phan Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Tam Lộc thừa nhận, việc số cây sưa trong rừng phòng hộ Ma Phan bị đốn hạ, bán cho người khác là có và do hộ ông Nguyễn Văn Quang đứng ra bán. Ông Quang làm hồ sơ trực tiếp gửi kiểm lâm để xin bán số sưa trong rừng phòng hộ chứ không có giấy tờ gì thông qua xã. Xã đã làm việc với lực lượng kiểm lâm và yêu cầu dừng cấp phép cho việc khai thác gỗ sưa để phối hợp với địa phương xác định vị trí số cây sưa bị khai thác.
 
Tại rừng phòng hộ Ma Phan treo biển báo nghiêm cấm chặt phá, khai thác rừng trái phép.
 
Ông Hồ Lương (ở thôn Tây Lộc) bức xúc cho biết gỗ sưa trong rừng phòng hộ Ma Phan do đời ông bà để lại bị nhóm người đưa máy móc vào khai khác nhưng gia đình không hề hay biết và cũng không thông qua chúng tôi.
 
“Mang tiếng là rừng phòng hộ nhưng những cây gỗ quý hiếm như gỗ muồng đen, cây sưa cổ thụ bị phá hết. Chúng tôi mong huyện và tỉnh phải có phương án nào để bảo vệ cánh rừng này chứ để thời gian ngắn nữa chắc cũng bị cạo trọc cả”- ông Lương nói.
 
Ông P.V.T (thôn Tây Lộc) nói: “Thấy cây sưa bị đốn hạ chúng tôi rất đau lòng. Chúng tôi cố giữ được chừng nào thì hay chừng đó, chứ bán đi hết thì mất đi giá trị vốn có của khu rừng. Cây sưa đã có hàng trăm năm cần được bảo vệ”.
 
Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam đã kiểm tra thực tế tại hiện trường, trên diện tích rừng của ông Nguyễn Văn Quang có 15 cây sưa vườn trồng trên đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nay khai thác.
 
Ông Bùi Văn Tưởng - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Nam Quảng Nam cho hay, khu vực này thuộc rừng phòng hộ nhưng sổ đỏ cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Quang vào năm 2004 và có thời hạn đến năm 2054. Đến năm 2007 thì mới có quy định quy hoạch rừng phòng hộ Ma Phan. Theo quy định không ai tranh chấp thì người có sổ đỏ mảnh đất được quyền sử dụng. Vì thế, việc ông Quang bán cây sưa trên đất của mình là đúng quy định.
Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Mua đất dự án, hàng trăm khách hàng mòn mỏi chờ sổ đỏ ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Quảng Nam - Sau 4 năm, hàng trăm khách hàng bỏ tiền mua đất nền tại dự án Hera Complex Riverside của Công ty CP Bách Đạt An vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Chính quyền Quảng Nam đang khẩn trương giải phóng mặt bằng bàn giao sổ đỏ cho người dân.

Mưa lũ Quảng Nam: Đồng bằng thông tuyến, vùng núi vẫn còn chia cắt

Thanh Chung |

Quảng Nam - Các tuyến quốc lộ 1A, đường sắt đi qua tỉnh Quảng Nam đã thông suốt, tuy nhiên vùng núi, nhiều tuyến đường bị chia cắt, người dân đang nỗ lực khắc phục.

Dân nơm nớp lo sợ vì sạt lở đe dọa hàng chục ngôi nhà ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Từ nhiều năm nay, khoảng 50 hộ dân ở Quảng Nam sống trong cảnh nơm nớp lo sợ sạt lở nhất là vào mưa lũ. Những căn nhà của người dân chỉ cách sông Thu Bồn khoảng 3m và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Mua đất dự án, hàng trăm khách hàng mòn mỏi chờ sổ đỏ ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Quảng Nam - Sau 4 năm, hàng trăm khách hàng bỏ tiền mua đất nền tại dự án Hera Complex Riverside của Công ty CP Bách Đạt An vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Chính quyền Quảng Nam đang khẩn trương giải phóng mặt bằng bàn giao sổ đỏ cho người dân.

Mưa lũ Quảng Nam: Đồng bằng thông tuyến, vùng núi vẫn còn chia cắt

Thanh Chung |

Quảng Nam - Các tuyến quốc lộ 1A, đường sắt đi qua tỉnh Quảng Nam đã thông suốt, tuy nhiên vùng núi, nhiều tuyến đường bị chia cắt, người dân đang nỗ lực khắc phục.

Dân nơm nớp lo sợ vì sạt lở đe dọa hàng chục ngôi nhà ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Từ nhiều năm nay, khoảng 50 hộ dân ở Quảng Nam sống trong cảnh nơm nớp lo sợ sạt lở nhất là vào mưa lũ. Những căn nhà của người dân chỉ cách sông Thu Bồn khoảng 3m và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.