Hàn Quốc - Việt Nam sẽ trở thành đối tác trọng điểm nghiên cứu, phát triển

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, sáng ngày 24.6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã đến thăm Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển tại Hà Nội của Samsung (R&D) và dành thời gian đối thoại với thế hệ tương lai số Việt Nam - Hàn Quốc.
 
Cùng tham dự sự kiện có Phó thủ tướng Trần Lưu Quang; ông Huỳnh Thành Đạt - Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Việt Nam; ông Lee Jong Ho - Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn quốc; ông Lee Jae Yong - Chủ tịch Tập đoàn Samsung Điện tử…
 
Trước khi tham dự buổi đối thoại với thế hệ tương lai số của hai nước, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã tham quan các khu vực triển lãm của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST). Được biết, VKIST là cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghệ tương lai của Việt Nam được xây dựng trên mô hình của Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST).
 
Tại buổi triển lãm, Ông Vũ Đức Lợi - Phó Viện trưởng phụ trách (quyền viện trưởng) VKIST và ông Phạm Duy Học - Chuyên gia nghiên cứu tại VKIST đã trình bày về dự án “Robot xe tự hành có tính ứng dụng cao”.
 
 
Dự án này là một trong những thành quả hợp tác nghiên cứu giữa KIST và VKIST.
 
 
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tham quan và lắng nghe những chia sẻ từ đội ngũ nhân viên, chuyên gia công nghệ tại không gian trưng bày của các tổ chức.
Sau khi tham quan và lắng nghe những chia sẻ từ đội ngũ nhân viên, chuyên gia công nghệ tại không gian trưng bày của các tổ chức, Tổng thống Yeon Seok Yeon đã có thời gian đối thoại với khoảng 50 nhân tài kỹ thuật số Việt Nam và Hàn Quốc tại phòng Đổi mới sáng tạo của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam.
Sau đó, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã dành thời gian đối thoại với khoảng 50 nhân tài kỹ thuật số Việt Nam và Hàn Quốc tại phòng Đổi mới sáng tạo của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam.
 
Tại đây, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nhấn mạnh ý nghĩa về việc hai nước Việt Nam và Hàn Quốc sẽ nâng tầm mối quan hệ đối tác kỹ thuật số từ đối tác sản xuất trở thành đối tác trọng điểm trong nghiên cứu và phát triển. Đồng thời khẳng định kế hoạch mở rộng quy mô các chương trình đào tạo nâng cao năng lực của thế hệ tương lai cũng như hỗ trợ tích cực cho các nghiên cứu hợp tác quốc tế giữa hai nước. Từ đó tạo ra những giá trị mang tính đổi mới dựa trên nền tảng kết hợp năng lực kỹ thuật của hai quốc gia.
Tại đây, các khách mời đã có những chia sẻ về trải nghiệm giao lưu với đất nước Hàn Quốc và đưa ra những đề xuất nhằm mở rộng hợp tác giữa hai quốc gia trên nhiều lĩnh vực như hợp tác nghiên cứu quốc tế, hợp tác văn hóa…
Cũng tại buổi đối thoại, các khách mời đã có những chia sẻ về trải nghiệm giao lưu với đất nước Hàn Quốc và đưa ra những đề xuất nhằm mở rộng hợp tác giữa hai quốc gia trên nhiều lĩnh vực như hợp tác nghiên cứu quốc tế, hợp tác văn hóa…

Ngày 23.12.2022, Samsung Việt Nam đã chính thức tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Khu đô thị Tây Hồ Tây (Hà Nội). Sự kiện này có sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-Yong, cho thấy tầm quan trọng của dự án, không chỉ đối với Samsung mà còn đối với Việt Nam và cũng mang tính biểu tượng đối với mỗi quan hệ hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tùng Giang - Đinh Thiện
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng thống Hàn Quốc

Thanh Hà - Hải Nguyễn |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hàn Quốc

Song Minh |

Chiều 23.6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

Thanh Hà |

Chiều 23.6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đang trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Lịch thi và những lưu ý về kỳ thi riêng của Bộ Công an năm 2023

Bích Hà |

Kỳ thi riêng của Bộ Công an được tổ chức vào sáng 3.7, thời gian làm bài là 180 phút.

3 năm đóng băng, cửa khẩu đầu tiên ở Cao Bằng nối lại xuất nhập cảnh

An Trịnh |

Hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Tà Lùng đã được chính thức nối lại sau 3 năm đóng băng do đại dịch.

Đại biểu Quốc hội: Đoàn viên công đoàn sẽ có cơ hội được mua nhà giá hợp lý

Cường Ngô - Phạm Đông |

Trao đổi với Lao Động, Đại biểu Quốc hội Trần Văn Khải - Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, việc để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, người lao động là đoàn viên công đoàn sẽ có cơ hội được mua, thuê, thuê mua nhà có giá cả hợp lý, phù hợp với khả năng tài chính của công nhân lao động.

Tỉnh 4 không về hạ tầng, chật vật thu hút đầu tư

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu xa trung tâm các thành phố lớn và không nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh. Chính vì vậy việc mời gọi đầu tư, huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế còn khó khăn.

Chi hơn 5.000 tỉ đồng cải tạo, kênh Tân Hóa - Lò Gốm vẫn chưa hết ô nhiễm

YẾN NHI |

TPHCM - Sau hơn 8 năm kể từ ngày được nạo vét, chỉnh trang kênh Tân Hóa - Lò Gốm (dài 6,8 km, chạy qua các Quận 6, 11, Tân Bình, Tân Phú) vẫn chưa hết ô nhiễm do chưa có nhà máy xử lý nước thải.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng thống Hàn Quốc

Thanh Hà - Hải Nguyễn |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hàn Quốc

Song Minh |

Chiều 23.6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

Thanh Hà |

Chiều 23.6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đang trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.