Hải Dương: Công trình nước sạch tiền tỉ 20 năm bỏ hoang không hoạt động

Hà Vi |

Công trình nước sạch sinh hoạt nông thôn ở xã Hiệp Hòa (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) sau khi xây dựng xong, suốt 20 năm vẫn chưa sử dụng được ngày nào.

Xây dựng xong hơn 20 năm chưa vận hành

Nằm tại cánh đồng thôn An Bộ (xã Hiệp Hoà, thị xã Kinh Môn), công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn được khởi công xây dựng từ năm 2001, với công suất thiết kế 500 m3/ngày đêm, nguồn nước được lấy từ sông Đò Than.

Công trình này có vốn đầu tư gần 1,172 tỉ đồng, trong đó gần 95% kinh phí từ ngân sách nhà nước, phần còn lại là vốn đối ứng của địa phương.

 
Công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn tại xã Hiệp Hoà xây dựng 20 năm chưa một lần đi vào sử dụng. Ảnh: Hà Vi

"Xây dựng bao nhiêu năm rồi mà chẳng thấy có tí nước sạch nào cho dân, công trình bỏ không đấy chỉ tổ cho chuột sinh sống, phá hết cả ruộng lúa xung quanh. Tôi suốt ngày phải đi dặm lúa (cấy lại phần lúa bị chuột cắn chết), tốn cả tiền áo mưa quây ruộng mà vẫn cứ thất thu" - bà Nguyễn Thị Bé (người dân xã Hiệp Hoà) cho biết.

 
 
 
Nhiều hạng mục công trình đã bị xuống cấp. Ảnh: Hà Vi

Ghi nhận của PV Lao Động, các hạng mục tại công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn xã Hiệp Hoà đã xuống cấp nghiêm trọng. Phía bên ngoài, vôi vữa của các bức tường  nhà điều hành, nhà bảo vệ đã bong tróc; cánh cửa xập xệ, chắp vá; xung quanh cỏ mọc um tùm.

Khu vực máy bơm nước, đường ống dẫn hoen gỉ, bể lắng,  rêu phủ. Các hạng mục đường điện, đèn chiếu sáng của công trình cũng không còn hoạt động được.

Cần thanh lý sớm để tránh lãng phí

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Văn Quân - Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa - cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc công trình nước sạch này không thể đi vào sử dụng. Một phần do nguồn nước chính là từ sông Đò Than nhưng đây là sông nội đồng, không thường xuyên có nước ra vào với các con sông lớn.

"Đáng nói, dọc con sông này có rất nhiều nghĩa trang, ruộng vườn của người dân có thuốc bảo vệ thực vật dồn ra sông nên nguồn cấp nước không bảo đảm" - ông Quân nói.

Bên cạnh đó, Nhà nước chỉ hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình nước sạch và hệ thống đường ống chính, còn hệ thống đường ống xương cá đi vào từng hộ dân do UBND xã Hiệp Hòa huy động nguồn kinh phí đóng góp từ nhân dân để xây dựng.

 
Những bức tường vây bên ngoài đã xuống cấp, bong tróc. Ảnh: Hà Vi

Cũng theo ông Quân, do công trình xây dựng vào thời điểm đời sống của người dân trong xã Hiệp Hòa còn khó khăn, khiến nhiều người không muốn sử dụng vì sẽ phải đầu tư kinh phí lắp đặt đường ống nước và trả tiền nước hàng tháng nên việc huy động vốn đối ứng không thực hiện được.

Từ năm 2002, suốt 20 năm công trình xây dựng xong vẫn chưa được đi vào hoạt động một ngày nào, do đó, UBND xã Hiệp Hòa mong muốn công trình nước sạch trên địa bàn xã được thanh lý để tránh gây lãng phí.

"Không những vậy, mặc dù không sử dụng được nhưng hàng tháng chúng tôi vẫn mất chi phí 500.000 đồng/tháng để trả lương cho bảo vệ trông coi suốt nhiều năm nay" - ông Quân nói.

Hà Vi
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Khổ vì sống cạnh bãi than sơ chế

Hà Vi |

Dù không phải khu vực có mỏ khai thác than nhưng bụi than có ở khắp nơi trong nhà, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Công viên ở Hải Phòng được chỉnh trang sau phản ánh của Báo Lao Động

Mai Dung |

UBND quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên Công viên 53 Lạch Tray sau phản ánh của Báo Lao Động.

Hải Dương: Bãi rác khổng lồ thường xuyên tự đốt sát cạnh nhà dân

Hà Vi |

Bãi xử lý rác tại phường An Lưu (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) có vị trí ngay cạnh nhà dân, ngày càng phình to nhưng lại xử lý chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp và đốt.

Container húc đổ cột điện, hàng rào nhà dân khi rời cao tốc Cam Lộ - La Sơn

HƯNG THƠ |

Giữa đêm, chiếc xe container vừa rời cao tốc thì bị mất lái, húc đổ cột điện và hàng rào nhà người dân.

Xuất hiện trẻ sơ sinh mắc thủy đậu biến chứng nặng, cảnh báo từ bác sĩ

AN AN - MINH HÀ |

Mới đây, Trung tâm Bệnh nhiệt đới – Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận em bé 27 ngày tuổi ở Bắc Giang mắc thủy đậu với biến chứng nặng sau khi lây bệnh từ mẹ. Từ trường hợp trên, các bác sĩ cảnh báo tuy thủy đậu là căn bệnh lành tính nhưng nếu không được điều trị đúng cách, đặc biệt ở trẻ sơ sinh có thể gây biến chứng cực kì nguy hiểm.

Xử lý thế nào các video clip phản cảm?

Trần Việt |

Thời gian gần đây, dư luận nóng lên vì nhiều sản phẩm video clip trên không gian mạng có nội dung không lành mạnh, thậm chí phản cảm. Có một số ý kiến cho rằng, các video clip trên là dạng phim ngắn-Web Drama vì thế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phải chịu trách nhiệm quản lý. Nhưng các video clip đó có thực là phim và nếu không phải là phim thì ai sẽ chịu trách nhiệm quản lý?

Mối nguy thuốc lá điện tử xâm nhập trường học

Quang Minh |

Liên tiếp xảy ra việc các cháu học sinh của Trường THPT Hà Đông phải nhập viện cấp cứu vì liên quan đến thuốc lá điện tử khiến dư luận phụ huynh và học sinh hoang mang, lo lắng. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hà Đông đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Triển khai đa dạng các loại hình nhà ở cho người lao động

Đình Trọng |

Hiện Bình Dương có khoảng 3 triệu dân, trong đó khoảng 1,5 triệu người nhập cư, đa số là công nhân lao động đang đi thuê nhà, ở trọ nên nhu cầu cần nhà ở ổn định rất lớn. Tỉnh Bình Dương đang tính toán phát triển đa dạng loại hình nhà ở để đáp ứng nhu cầu của người lao động.

Hải Dương: Khổ vì sống cạnh bãi than sơ chế

Hà Vi |

Dù không phải khu vực có mỏ khai thác than nhưng bụi than có ở khắp nơi trong nhà, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Công viên ở Hải Phòng được chỉnh trang sau phản ánh của Báo Lao Động

Mai Dung |

UBND quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên Công viên 53 Lạch Tray sau phản ánh của Báo Lao Động.

Hải Dương: Bãi rác khổng lồ thường xuyên tự đốt sát cạnh nhà dân

Hà Vi |

Bãi xử lý rác tại phường An Lưu (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) có vị trí ngay cạnh nhà dân, ngày càng phình to nhưng lại xử lý chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp và đốt.