“Hà Nội trong mắt em” qua tranh của những cọ nhí

Thảo Quyên |

Sáng ngày 30.9, tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội) đã diễn ra hoạt động vẽ tranh “Hà Nội trong mắt em”. Chương trình có sự tham gia của 99 bạn nhỏ đến từ Trung tâm mỹ thuật Phát triển tư duy The Colour Art.

“Hà Nội trong mắt em” là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi các sự kiện của Festival Thu Hà Nội năm 2023. Đây là sân chơi bổ ích nhằm khuyến khích tài năng trẻ tham gia sáng tạo, thể hiện sinh động danh lam thắng cảnh, ẩm thực, lễ hội,… của Hà Nội vào mùa thu, qua đó giới thiệu cho du khách trong và ngoài nước về vẻ đẹp, văn hóa của Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến.
“Hà Nội trong mắt em” là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi các sự kiện của Festival Thu Hà Nội năm 2023. Đây là sân chơi bổ ích nhằm khuyến khích tài năng trẻ tham gia sáng tạo, thể hiện sinh động danh lam thắng cảnh, ẩm thực, lễ hội,… của Hà Nội vào mùa thu, qua đó giới thiệu cho du khách trong và ngoài nước về vẻ đẹp, văn hóa của Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chương trình có sự tham dự của 99 bạn trẻ, độ tuổi giao động từ 6 đến 14 tuổi. Bên cạnh các bạn nhỏ ở Hà Nội, từ sáng sớm, trẻ em ở các tỉnh lân cận cũng được bố mẹ đưa đến tham gia.
Chương trình có sự tham dự của 99 bạn nhỏ, độ tuổi giao động từ 6 đến 14 tuổi. Bên cạnh các bạn nhỏ ở Hà Nội, từ sáng sớm, trẻ em ở các tỉnh lân cận cũng được bố mẹ đưa đến tham gia.
Trên cùng chất liệu vải canvas vẽ tranh, có bạn chọn vẽ chì màu, có bạn chọn vẽ sáp màu.
Trên cùng chất liệu vải canvas vẽ tranh, có bạn chọn vẽ chì màu, có bạn chọn vẽ sáp màu.
  Chia sẻ về hoạt động, cô Trịnh Kim Quyên, giáo viên Mỹ thuật Trung tâm Colour Art – chuyên gia nghiên cứu phát triển tư duy trẻ em chia sẻ: “Ở đây, mỗi bạn như một nghệ sĩ, được tự do chọn chủ đề các bạn muốn thể hiện. Có bạn chọn vẽ lễ hội, có bạn chọn các danh lam thắng cảnh, bạn khác vẽ ẩm thực Hà Nội mùa thu”.
Chia sẻ về hoạt động, cô Trịnh Kim Quyên, giáo viên Mỹ thuật Trung tâm Colour Art – chuyên gia nghiên cứu phát triển tư duy trẻ em chia sẻ: “Ở đây, mỗi bạn như một nghệ sĩ, được tự do chọn chủ đề các bạn muốn thể hiện. Có bạn chọn vẽ lễ hội, có bạn chọn các danh lam thắng cảnh, bạn khác vẽ ẩm thực Hà Nội mùa thu”.
 “Nhiều bạn chọn cùng vẽ về ẩm thực, song mỗi bạn đều có cách tạo hình, cách phối màu riêng. Điều đó phụ thuộc vào tư duy của mỗi bạn”, cô Trịnh Kim Quyên chia sẻ thêm.
“Nhiều bạn chọn cùng vẽ về ẩm thực, song mỗi bạn đều có cách tạo hình, cách phối màu riêng. Điều đó phụ thuộc vào tư duy của mỗi bạn”, cô Trịnh Kim Quyên chia sẻ thêm.
Bạn Trần Nguyễn Hà Phương (thứ hai từ trái sang) háo hức chọn vẽ ca trù bằng sáp màu. Hà Phương chia sẻ: “Con thấy ca trù là di sản văn hóa phi vật thể rất hay song ở trung tâm không có bạn nào vẽ. Con muốn chọn cho mình hướng đi riêng, đặc biệt, chứ không muốn bạn nào cũng giống nhau”.
Bạn Trần Nguyễn Hà Phương (thứ hai từ trái sang) háo hức chọn vẽ ca trù bằng sáp màu. Hà Phương chia sẻ: “Con thấy ca trù là di sản văn hóa phi vật thể rất hay, song ở trung tâm không có bạn nào vẽ. Con muốn chọn cho mình hướng đi riêng, đặc biệt, chứ không muốn bạn nào cũng giống nhau”.
Với các bạn nhỏ, đây chính là dịp để các bạn thỏa thích sáng tạo bằng chính đam mê hội họa của bản thân. Còn với bố mẹ, đây là dịp để đồng hành, thấu hiểu con hơn.
Với các bạn nhỏ, đây chính là dịp để các bạn thỏa thích sáng tạo bằng chính đam mê hội họa của bản thân. Còn với bố mẹ, đây là dịp để đồng hành, thấu hiểu con hơn.
Chị Phan Thị Thu Thương, phụ huynh bạn Nguyễn Tiến Phúc Lâm đưa con đến từ sớm để tham gia chương trình. Chia sẻ về Phúc Lâm, chị tâm sự: “Từ bé, chị phát hiện Lâm rất hứng thú cầm bút vẽ. Khi còn chưa đi học, Lâm chủ yếu vẽ những hình con thích, thích vẽ siêu nhân, nhà cửa, tự do. Đến nay, Lâm đã đi học được 6 tháng, chị thấy con tự tin hơn nhiều và rất hào hứng khi đi vẽ nên tôi cũng vui và luôn sẵn sàng đồng hành cùng con”.
Chị Phan Thị Thu Thương, phụ huynh bạn Nguyễn Tiến Phúc Lâm đưa con đến từ sớm để tham gia chương trình. Chia sẻ về Phúc Lâm, chị tâm sự: “Từ bé, chị phát hiện Lâm rất hứng thú cầm bút vẽ. Khi còn chưa đi học, Lâm chủ yếu vẽ những hình con thích, thích vẽ siêu nhân, nhà cửa, tự do. Đến nay, Lâm đã đi học được 6 tháng, chị thấy con tự tin hơn nhiều và rất hào hứng khi đi vẽ nên tôi cũng vui và luôn sẵn sàng đồng hành cùng con”.
Những bức tranh sau khi vẽ xong sẽ dùng triển lãm để du khách tham quan ngay tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ. Ngoài ra, một số bức ảnh nổi bật sẽ được chọn đưa vào triển lãm ở các chương trình khác của thành phố. “Festival Thu Hà Nội – Đến để yêu” là dịp để giới thiệu những giá trị độc đáo của di sản văn hóa Hà Nội. Chương trình bao gồm chuỗi các sự kiện, với điểm nhấn là Carnaval thu Hà Nội sẽ diễn ra vào 1.10.2023.
Những bức tranh sau khi vẽ xong sẽ dùng trong triển lãm để du khách tham quan ngay tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ. Ngoài ra, một số bức ảnh nổi bật sẽ được chọn đưa vào triển lãm ở các chương trình khác của thành phố. “Festival Thu Hà Nội – Đến để yêu” là dịp để giới thiệu những giá trị độc đáo của di sản văn hóa Hà Nội. Chương trình bao gồm chuỗi các sự kiện, với điểm nhấn là Carnaval thu Hà Nội sẽ diễn ra vào 1.10.2023.
Thảo Quyên
TIN LIÊN QUAN

Ý tưởng độc đáo bảo vệ môi trường của học sinh Hà Nội

Trang Hà |

Từ 8h30 - 17h30 ngày 30.09 và 01.10.2023 tại Trường Mầm non Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội) diễn ra sự kiện "Lượm Đây II: VAGARY" nằm trong khuôn khổ dự án tái chế Striped Project. Đây là sự kiện nhằm bảo vệ môi trường, thu gom giấy vụn, sách vở, chai lọ và quần áo cũ để tái chế thành những món đồ xinh xắn.

Hà Nội "mặc áo mới" cho bốt điện, ngăn quảng cáo rao vặt trái phép

THU THUỶ |

Trên vỉa hè dọc đường Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình, Hà Nội), các bốt điện, chậu cây cảnh được “khoác áo mới”, vừa thay đổi cảnh quan, vừa chống quảng cáo, rao vặt trái phép.

Rộn ràng ngày hội Tết Trung thu của học sinh Hà Nội

Trà My |

Để học sinh được đón Tết Thiếu nhi vui tươi, ý nghĩa, trong ngày Tết Trung thu cổ truyền, các nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, giúp học sinh có những trải nghiệm thú vị.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 1.10: Các lực sĩ cử tạ tranh tài

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả của các vận động viên Việt Nam trong ngày thi đấu 1.10 tại ASIAD 19.

Bão Koinu gần Biển Đông mạnh lên nhanh chóng

Ngọc Vân |

Theo tin bão mới nhất, sáng 1.10, bão Koinu gần Biển Đông đã mạnh lên nhanh chóng, với sức gió tăng từ 85 lên 105 km/h.

Vì sao cha con ông chủ Tân Hoàng Minh được đề nghị lượng hình?

Việt Dũng |

Ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng con trai và 13 người bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng, song cơ quan điều tra đề nghị lượng hình với hai cha con ông.

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đặt nhiệm vụ trọng tâm cho Công đoàn Viên chức Việt Nam

Minh Hương - Hải Nguyễn |

Tại Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra ngày 1.10, ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm, đề ra các giải pháp thực hiện cho Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Cô giáo mầm non ẩu đả trước mặt trẻ nhỏ tại cơ sở không phép

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Lực lượng chức năng xác định, tại thời điểm xảy ra vụ cô giáo mầm non ẩu đả trước mặt trẻ, cơ sở này chưa được cấp phép hoạt động.

Ý tưởng độc đáo bảo vệ môi trường của học sinh Hà Nội

Trang Hà |

Từ 8h30 - 17h30 ngày 30.09 và 01.10.2023 tại Trường Mầm non Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội) diễn ra sự kiện "Lượm Đây II: VAGARY" nằm trong khuôn khổ dự án tái chế Striped Project. Đây là sự kiện nhằm bảo vệ môi trường, thu gom giấy vụn, sách vở, chai lọ và quần áo cũ để tái chế thành những món đồ xinh xắn.

Hà Nội "mặc áo mới" cho bốt điện, ngăn quảng cáo rao vặt trái phép

THU THUỶ |

Trên vỉa hè dọc đường Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình, Hà Nội), các bốt điện, chậu cây cảnh được “khoác áo mới”, vừa thay đổi cảnh quan, vừa chống quảng cáo, rao vặt trái phép.

Rộn ràng ngày hội Tết Trung thu của học sinh Hà Nội

Trà My |

Để học sinh được đón Tết Thiếu nhi vui tươi, ý nghĩa, trong ngày Tết Trung thu cổ truyền, các nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, giúp học sinh có những trải nghiệm thú vị.