Hà Nội: Sống bất an trong khu tập thể cũ xuống cấp nghiêm trọng

Minh Ánh - Hà Chi |

Hà Nội - Sau hàng thập kỷ được đưa vào sử dụng, đến nay nhiều khu tập thể ở Hà Nội xuống cấp trầm trọng. Một ví dụ điển hình là khu tập thể 5 tầng tại phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, Hà Nội) có nhiều hạng mục bong tróc, biến dạng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
Nằm trên đường Phùng Chí Kiên (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội), khu tập thể 5 tầng này được xây dựng từ những năm 1970. Hơn nửa thế kỷ được khai thác sử dụng, đến nay khu tập thể đã xuống cấp trầm trọng.
Nằm trên đường Phùng Chí Kiên (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội), khu tập thể 5 tầng này được xây dựng từ những năm 1970. Hơn nửa thế kỷ được khai thác sử dụng, đến nay khu tập thể đã xuống cấp trầm trọng.
Khu tập thể được xây dựng từ thời bao cấp với 2 khối nhà liền kề nhau. Sau nhiều năm sử dụng, người dân tại đây đã mở rộng diện tích sinh hoạt, cơi nới thêm bằng cách khoan các cột chịu lực vào bức tường chung của khu tập thể để dựng “chuồng cọp” làm bếp, chỗ phơi quần áo, nhà tắm,... khiến khu nhà méo mó, biến dạng và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ như cháy nổ, đổ sập.
Khu tập thể được xây dựng với 2 khối nhà liền kề nhau. Sau nhiều năm sử dụng, người dân tại đây đã mở rộng diện tích sinh hoạt, cơi nới bằng cách khoan các cột chịu lực vào bức tường chung của khu tập thể để dựng “chuồng cọp” làm bếp, chỗ phơi quần áo, nhà tắm,... khiến khu nhà méo mó, biến dạng và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ như cháy nổ, đổ sập.
Phần giếng trời nằm giữa khu tập thể bị biến thành nơi xả, chứa đủ loại chất thải của các hộ dân. Mùi rác bốc lên hôi thối, dẫn tới mất vệ sinh môi trường, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Phần giếng trời nằm giữa khu tập thể bị biến thành nơi chứa đủ loại chất thải của các hộ dân. Mùi rác bốc lên hôi thối, dẫn tới mất vệ sinh môi trường, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Ở phía trên của giếng trời, hầu hết các hộ dân đều cơi nới thêm, đây cũng là tình trạng đã và đang xảy ra ở hầu hết các tầng của tòa nhà.
Hầu hết các hộ dân đều cơi nới thêm không gian tại tất cả các tầng của tòa nhà.
Khu vực cầu thang có những điểm đã lún, chênh lệch với kết cấu ban đầu của tòa nhà.
Khu vực cầu thang có những điểm đã lún, biến dạng so với kết cấu ban đầu của tòa nhà.
Các mảng tường nứt vỡ, “mạng nhện” dây điện chăng tơ chằng chịt khắp các bức tường khu tập thể; lan can, dầm nhà bong tróc, chỉ còn lại cốt thép han rỉ. Ông T. - người dân sinh sống tại khu nhà chia sẻ: “Ở lâu năm nên nhiều chỗ trong nhà bị bong tróc nặng nề. Tôi nghe tin có đề án xây dựng, cải tạo tòa nhà, tôi mừng lắm. Nhưng cả chục năm nay vẫn chưa thấy được sửa chữa hay di dời nên chẳng có chút hi vọng gì nữa“.
Các mảng tường nứt vỡ, “mạng nhện” dây điện chăng tơ chằng chịt khắp các bức tường khu tập thể; lan can, dầm nhà bong tróc, chỉ còn lại cốt thép han rỉ. Ông T. - người dân sinh sống tại khu nhà chia sẻ: “Ở lâu năm nên nhiều chỗ trong nhà bị bong tróc nặng nề. Tôi nghe tin có đề án xây dựng, cải tạo tòa nhà, tôi mừng lắm. Nhưng cả chục năm nay vẫn chưa thấy được sửa chữa hay di dời nên chẳng có chút hi vọng gì nữa“.
Các mảng tường nứt vỡ, lan can, dầm nhà bong tróc, chỉ còn lại cốt thép han rỉ. Ông T. - người dân sinh sống tại khu nhà chia sẻ: “Ở lâu năm nên nhiều chỗ trong nhà bị bong tróc nặng nề. Tôi nghe tin có đề án xây dựng, cải tạo tòa nhà, tôi mừng lắm. Nhưng cả chục năm nay vẫn chưa thấy được sửa chữa hay di dời“.
Tình trạng các khung sắt nặng trĩu, bám vào các bức tường mục nát theo thời gian như sắp đổ sập. Nhiều hộ gia đình đã chuyển đi vì quá bất an với cảnh xập xệ của khu tập thể.
Tình trạng các khung sắt nặng trĩu, bám vào các bức tường mục nát theo thời gian như sắp đổ sập. Nhiều hộ gia đình đã chuyển đi vì quá bất an với cảnh xập xệ của khu tập thể.
Tình trạng các khung sắt nặng trĩu, bám vào bề mặt tường mục nát theo thời gian như sắp đổ sập. Nhiều hộ gia đình đã chuyển đi vì quá bất an với tình trạng xuống cấp của khu tập thể.
Thực trạng nhà tập thể cũ xuống cấp ở Hà Nội đã được đề cập, phản ánh rất nhiều. Song, vì nhiều lý do, việc cải tạo những căn nhà này vẫn gặp quá nhiều khó khăn, thách thức.
Thực trạng nhà tập thể cũ xuống cấp ở Hà Nội đã được đề cập, phản ánh rất nhiều. Song, vì nhiều lý do, việc cải tạo những căn nhà này vẫn gặp quá nhiều khó khăn, thách thức.
Thực trạng nhà tập thể cũ xuống cấp ở Hà Nội đã được đề cập, phản ánh rất nhiều. Song, vì các lý do khác nhau, việc cải tạo những căn nhà này vẫn gặp quá nhiều khó khăn, thách thức.

Được biết, từ năm 2013, UBND Thành phố Hà Nội và UBND quận Cầu Giấy đã có chủ trương chấp thuận đầu tư, xây dựng Dự án cải tạo nhà A, B Khu tập thể Nghĩa Đô; giao liên doanh Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty TNHH Thủ đô 2, Công ty Cổ phần Nhật Quân Anh nghiên cứu lập, thực hiện dự án theo hình thức hợp tác kinh doanh, xây dựng mới công trình, thay thế khu nhà cũ đã hư hỏng, xuống cấp.

Dự án có tổng diện tích gần 7700 mét vuông, bao gồm 515 căn hộ, quy mô dân số khoảng 2100 người, trong đó tái định cư tại chỗ cho 246 hộ dân, trả lại cho Thành phố 54 căn, còn lại 215 căn chủ đầu tư được kinh doanh để thu hồi vốn. Tổng mức đầu tư khoảng 995 tỷ đồng, xây dựng từ năm 2013 - 2016, nhưng đến này, dự án vẫn dừng lại ở chủ trương.

Minh Ánh - Hà Chi
TIN LIÊN QUAN

Khung cảnh khu tập thể tan hoang trên "đất vàng" trung tâm Hà Nội

Thái Mạnh |

Trên mặt đường Liễu Giai (Ba Đình, Hà Nội), khu tập thể Viện tư liệu phim Việt Nam hiện đang trong tình trạng bỏ hoang nhiều năm, mòn mỏi chờ được cải tạo.

Cuộc sống người dân trong khu tập thể xuống cấp tại Hải Phòng

Thiên Hà |

Nằm ngay trên đường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, khu tập thể 206 (hay khu nhà chữ U) đang xuống cấp nghiêm trọng, thực trạng những bức tường vữa bong tróc cùng nhiều hiểm nguy rình rập cuộc cống của người dân.

Bí mật khách Mỹ tìm thấy trong khu tập thể cũ ở Hà Nội

Thúy Ngọc |

Vị khách Mỹ ngạc nhiên khi thấy biển chỉ dẫn về một nhà sách nằm trên tầng 2 của một khu tập thể cũ, sâu trong ngõ nhỏ trên phố Đinh Lễ.

Cô giáo gặp tai nạn vì đâm vào chó thả rông: Chuyển hồ sơ công an điều tra

Trọng Lộc |

Phú Thọ - Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đoan Hùng đã tiếp nhận hồ sơ để điều tra vụ chó thả rông khiến một cô giáo gặp tai nạn, chấn thương sọ não.

Chánh Thanh tra Lâm Đồng bị bắt tạm giam vì đại dự án 25.000 tỉ đồng

Hữu Long |

Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị bắt vì liên quan đến đại dự án 25.000 tỉ đồng của Công ty Sài Gòn Đại Ninh tại huyện Đức Trọng. Đây là dự án từng bị Thanh tra Chính phủ tuýt còi vì các sai phạm trong thủ tục đầu tư, thậm chí còn để mất 257ha đất rừng…

Thu hồi đất, bồi thường... được đặc biệt quan tâm góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cát Tường - Thái Mạnh |

Sau hơn 2 tháng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các vấn đề được đặc biệt quan tâm, nhận được nhiều ý kiến góp ý gồm có việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;...

Ám ảnh cảnh hút chích, kim tiêm trong nhà vệ sinh công cộng

HỮU CHÁNH - KHÁNH AN |

Hà Nội - “Ám ảnh tới già” là cảm nhận của nhiều người dân sau khi trải nghiệm nhà vệ sinh công cộng tại bến xe, công viên bởi kim tiêm, rác thải. Còn nhân viên dọn dẹp vệ sinh tại đây cũng cảm thấy "ớn" mỗi khi phải chạm mặt với những đối tượng nghiện hút chích.

Sau Nghị Quyết 30: Cần Thơ vẫn sốt ruột chờ cấp trên phê duyệt

Phong Linh |

Sau khi Nghị quyết 30 của Chính phủ về việc đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế được ban hành, tình trạng thiếu thuốc tại TP Cần Thơ đã phần nào được tháo gỡ. Song, vật tư, hóa chất vẫn "dậm chân tại chỗ" do chờ đợi cấp trên phê duyệt. Mặt khác, Sở Y tế cũng băn khoăn Luật đấu thầu vẫn còn vướng mắc.

Khung cảnh khu tập thể tan hoang trên "đất vàng" trung tâm Hà Nội

Thái Mạnh |

Trên mặt đường Liễu Giai (Ba Đình, Hà Nội), khu tập thể Viện tư liệu phim Việt Nam hiện đang trong tình trạng bỏ hoang nhiều năm, mòn mỏi chờ được cải tạo.

Cuộc sống người dân trong khu tập thể xuống cấp tại Hải Phòng

Thiên Hà |

Nằm ngay trên đường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, khu tập thể 206 (hay khu nhà chữ U) đang xuống cấp nghiêm trọng, thực trạng những bức tường vữa bong tróc cùng nhiều hiểm nguy rình rập cuộc cống của người dân.

Bí mật khách Mỹ tìm thấy trong khu tập thể cũ ở Hà Nội

Thúy Ngọc |

Vị khách Mỹ ngạc nhiên khi thấy biển chỉ dẫn về một nhà sách nằm trên tầng 2 của một khu tập thể cũ, sâu trong ngõ nhỏ trên phố Đinh Lễ.