Gần 3.500 thí sinh thi đánh giá năng lực chuyên biệt đợt đầu tiên ở TPHCM

Chân Phúc |

TPHCM - Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt đợt 1 Trường Đại học Sư phạm TPHCM có gần 3.500 thí sinh đăng ký dự thi.

Sáng 29.3, kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 Trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2024 chính thức diễn ra với gần 3.500 thí sinh tham dự.
Sáng 29.3, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 Trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2024 chính thức diễn ra với gần 3.500 thí sinh tham dự.
Ghi nhận của Lao Động, từ khoảng 6h30 các thí sinh đã có mặt tại điểm thi, làm thủ tục dự thi.
Ghi nhận của Lao Động, từ khoảng 6h30, các thí sinh đã có mặt tại điểm thi, làm thủ tục dự thi.
Trước khi bước vào phòng thi, thí sinh buộc bỏ lại ba lo, túi cũng như những đồ dùng không được phép mang vào phòng thi ở bên ngoài có nhân viên trông coi.
Thí sinh buộc bỏ lại ba lô, túi cũng như những đồ dùng không được phép mang vào phòng thi ở bên ngoài có nhân viên trông coi.
Thí sinh được kiểm tra an ninh trước khi bước vào phòng thi.
Đồng thời, thí sinh được kiểm tra an ninh trước khi bước vào phòng thi.
Kỳ thi Đánh giá năng lực chuyên biệt được tổ chức gồm các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh.
Kỳ thi Đánh giá năng lực chuyên biệt được tổ chức gồm các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh.
adf
Bài thi đánh giá năng lực Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học gồm 35 câu trắc nghiệm khách quan và 15 câu hỏi ở dạng trả lời ngắn với thời gian làm bài 90 phút. Bài thi đánh giá năng lực môn Ngữ văn gồm 20 câu trắc nghiệm khách quan và 1 bài viết luận chủ đề Nghị luận xã hội với thời gian làm bài 90 phút. Đối với môn Tiếng Anh, thí sinh sẽ có 180 phút làm bài và bài thi sử dụng dạng thức đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Trong sáng 29.3, thí sinh sẽ dự thi môn Toán.
Trong sáng 29.3, thí sinh sẽ dự thi môn Toán. "Em dự định thi vào ngành Sư phạm Toán của Trường Đại học Sư Phạm TPHCM. Ngoài đợt thi này, em còn dự định đăng ký dự thi thêm đợt 2 để tăng khả năng trúng tuyển vào trường", Minh Nhật, thí sinh dự thi chia sẻ.
adf
Năm 2024, kỳ thi Đánh giá năng lực được tổ chức 5 đợt thi, gồm: Đợt 1, từ ngày 29-31.3 tại TPHCM; Đợt 2 tại Gia Lai ngày 4-5.5; Đợt 3 tại Long An ngày 11-12.5; Đợt 4 tại Đà Nẵng ngày 17-18.5 và Đợt 5 tại TPHCM ngày 21-23.5.
Kết quả của đợt 1 sẽ được công bố sau 2-3 tuần, tức ngày 15-20.4. Kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt được bảo lưu để xét tuyển trong vòng 2 năm. Theo đó, các học sinh lớp 11 hoàn toàn có thể đăng ký dự thi để sử dụng kết quả xét tuyển cho năm sau đó.
Kết quả của đợt 1 sẽ được công bố sau 2-3 tuần, tức ngày 15-20.4. Kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt được bảo lưu để xét tuyển trong vòng 2 năm. Các học sinh lớp 11 cũng có thể đăng ký dự thi để sử dụng kết quả xét tuyển cho năm sau.
Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Cách tính điểm thi đánh giá năng lực năm 2024

Vân Trang |

Dưới đây là công thức chi tiết để tính điểm thi đánh giá năng lực do 2 Đại học Quốc gia tổ chức năm 2024.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chỉ có một đợt thi đánh giá năng lực năm 2024

Thanh Hằng - Hồng Nhung |

Năm 2024, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chỉ tổ chức 1 đợt thi đánh giá năng lực và sử dụng kết quả thi để đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học chính quy.

Đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 - đảm bảo yêu cầu đánh giá năng lực học sinh

Tường Vân |

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ kế thừa thành quả đã có và phát triển hơn nhằm đảm bảo yêu cầu đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh như mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 đề ra.

Móng Cái ra thông báo "rắn" xử lý tour 0 đồng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước nguy cơ tour "0 đồng" trở lại, UBND TP.Móng Cái yêu cầu các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ 2 cửa hàng chuyên phục vụ khách Trung Quốc vừa bị tạm dừng do những vi phạm trong quá trình hoạt động. Trong số này có Đại lý cửa hàng Đại Dương Quốc tế tại số 31, Đại lộ Hòa Bình, khu 3, phường Trần Phú, TP.Móng Cái, vừa mới bị UBND tỉnh Quảng Ninh phạt hành chính khá nặng.

Diễn viên Việt Hoa: Nếu chồng ngoại tình tôi sẽ chia tay luôn

Linh Chi |

Nữ diễn viên Việt Hoa cho biết cô sẽ dứt khoát chia tay nếu gặp phải tình huống bị phản bội như Hân trong phim "Mình yêu nhau bình yên thôi".

Thêm một Tỉnh ủy viên tại Quảng Bình được điều động, phân công nhiệm vụ mới

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Thường trực Tỉnh ủy vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công, chỉ định cán bộ.

Nga công bố tình tiết liên quan Ukraina về kẻ chủ mưu khủng bố nhà hát

Song Minh |

Nga cho biết, kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City Hall yêu cầu các nghi phạm chạy sang Ukraina. Các nghi phạm cũng đã nhận được “một khoản tiền đáng kể” từ Ukraina.

Nắng nóng, khô hạn làm cầu sập, đường sụt ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện U Minh Thượng (Kiên Giang), từ đầu năm đến nay đã ghi nhận hơn 3.700m đường (hơn 2.000m sạt lở, hơn 1.600m rạn nứt có nguy cơ sạt lở). Trong đó, tỉnh lộ 965 là 210m; lộ giao thông nông thôn 1.880m và một số tài sản của người dân, Nhà nước bị ảnh hưởng.

Cách tính điểm thi đánh giá năng lực năm 2024

Vân Trang |

Dưới đây là công thức chi tiết để tính điểm thi đánh giá năng lực do 2 Đại học Quốc gia tổ chức năm 2024.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chỉ có một đợt thi đánh giá năng lực năm 2024

Thanh Hằng - Hồng Nhung |

Năm 2024, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chỉ tổ chức 1 đợt thi đánh giá năng lực và sử dụng kết quả thi để đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học chính quy.

Đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 - đảm bảo yêu cầu đánh giá năng lực học sinh

Tường Vân |

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ kế thừa thành quả đã có và phát triển hơn nhằm đảm bảo yêu cầu đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh như mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 đề ra.