Đường phố TPHCM trang hoàng đón Tết Nhâm Dần

Thanh Vũ |

TPHCM - Cận Tết, mọi nẻo đường tại TPHCM bắt đầu trang trí để chuẩn bị bước sang năm Nhâm Dần.
Những ngày cận Tết, nhiều tuyến đường ở TPHCM bắt đầu xuất hiện các cổng chào, biểu ngữ,... chúc mừng năm mới.
Những ngày cận Tết, nhiều tuyến đường ở TPHCM bắt đầu xuất hiện các cổng chào, biểu ngữ,... chúc mừng năm mới.
Tuyến đường Trương Định (Quận 3) với nhiều biểu ngữ, khẩu hiệu đón chào năm mới.
Hình ảnh ghi nhận tại đường Trương Định (Quận 3) với nhiều biểu ngữ, khẩu hiệu đón chào năm mới.
Tại đường hoa Nguyễn Huệ (Quận 1), công tác trang trí đang được gấp rút hoàn tất để kịp ngày khai mạc.
Tại đường hoa Nguyễn Huệ (Quận 1), công tác trang trí đang được gấp rút hoàn tất để kịp ngày khai mạc.
Một góc ở đường hoa Nguyễn Huệ đã được hoàn tất.
Một góc ở đường hoa Nguyễn Huệ đã được hoàn tất.
Các câu chúc Tết đã được ban quan lý chợ Bến Thành treo bên ngoài để tạo không khí rộn ràng ngày Tết.
Các câu chúc Tết đã được ban quản lý chợ Bến Thành treo bên ngoài để tạo không khí rộn ràng ngày Tết.
Tuy không tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa nhưng TPHCM vẫn tổ chức hàng loạt sự kiện mừng Tết Nhâm Dần 2022 như Đường hoa Nguyễn Huệ, đường sách, Hội hoa xuân, chợ hoa Tết,…
Tuy không tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa nhưng TPHCM vẫn tổ chức hàng loạt sự kiện mừng Tết Nhâm Dần 2022 như Đường hoa Nguyễn Huệ, đường sách, Hội hoa xuân, chợ hoa Tết,…
Đường phố TPHCM những ngày cận Tết tràn ngập cờ và hoa.
Đường phố TPHCM những ngày cận Tết tràn ngập cờ và hoa.
Đường phố TPHCM những ngày cận Tết tràn ngập cờ và hoa.
Một tiểu cảnh mùa xuân nhỏ được người dân sống trong một con hẻm trên đường Trần Hưng Đạo (Quận 1) dựng lên để người dân có thể chụp ảnh kỷ niệm.
Một tiểu cảnh mùa xuân nhỏ được người dân sống trong một con hẻm trên đường Trần Hưng Đạo (Quận 1) dựng lên để người dân có thể chụp ảnh kỷ niệm.
Những ngày này, các khu chợ hoa bắt đầu xuất hiện góp phần giúp đường phố TPHCM có nhiều màu sắc hơn. ” Năm nay rất nhiều hoa đẹp. Sau khi người dân bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch COVID-19, tôi cũng như nhiều người bán ở chợ hoa Quận 8 đã giảm giá để tạo điều kiện cho mọi người mua được cho chưng Tết với giá phải chăng“, chị Hoài Thương (tiểu thương tại chợ hoa Quận 8) chia sẻ.
Những ngày này, các khu chợ hoa bắt đầu xuất hiện góp phần giúp đường phố TPHCM có nhiều màu sắc hơn. ”Năm nay rất nhiều hoa đẹp. Sau khi người dân bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch COVID-19, tôi cũng như nhiều người bán ở chợ hoa Quận 8 đã giảm giá để tạo điều kiện cho mọi người đều mua được hoa chơi Tết“, chị Hoài Thương (tiểu thương tại chợ hoa Quận 8) chia sẻ.
Năm nay, TPHCM tiếp tục tổ chức hoạt động trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Võ Thị Sáu, Lê Lợi.  Ngoài ra, TPHCM cũng tổ chức nhiều chương trình văn nghệ, triển lãm, họp mặt kiều bào, gặp lãnh sự đoàn các nước đầu năm, các đoàn viếng nghĩa trang thành phố và dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng...
Năm nay, TPHCM tiếp tục tổ chức hoạt động trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Võ Thị Sáu, Lê Lợi. Ngoài ra, TPHCM cũng tổ chức nhiều chương trình văn nghệ, triển lãm, họp mặt kiều bào, gặp lãnh sự đoàn các nước đầu năm, các đoàn viếng nghĩa trang thành phố và dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng...
Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Cửa ngõ TPHCM ùn tắc sáng cuối tuần

Thanh Vũ |

TPHCM - Sáng 23.1, lượng phương tiện đổ về tuyến đường ở cửa ngõ phía Tây TPHCM tăng đột biến khiến giao thông ùn ứ.

Sắc xuân đã tràn ngập trên đường phố TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, không khí đón Tết đang nhộn nhịp trên các nẻo đường, ở từng căn nhà, khu trọ. Đường phố cũng được trang hoàng chào đón mùa xuân mới.

Cuối tuần ngắm nhìn đoàn khinh khí cầu rực rỡ trên bầu trời TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Trong 2 ngày cuối tuần 22-23.1, rất đông người dân TPHCM tập trung tại công viên nóc hầm vượt sông Sài Gòn để chiêm ngưỡng khinh khí cầu nhân kỷ niệm 1 năm thành lập TP Thủ Đức.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cửa ngõ TPHCM ùn tắc sáng cuối tuần

Thanh Vũ |

TPHCM - Sáng 23.1, lượng phương tiện đổ về tuyến đường ở cửa ngõ phía Tây TPHCM tăng đột biến khiến giao thông ùn ứ.

Sắc xuân đã tràn ngập trên đường phố TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, không khí đón Tết đang nhộn nhịp trên các nẻo đường, ở từng căn nhà, khu trọ. Đường phố cũng được trang hoàng chào đón mùa xuân mới.

Cuối tuần ngắm nhìn đoàn khinh khí cầu rực rỡ trên bầu trời TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Trong 2 ngày cuối tuần 22-23.1, rất đông người dân TPHCM tập trung tại công viên nóc hầm vượt sông Sài Gòn để chiêm ngưỡng khinh khí cầu nhân kỷ niệm 1 năm thành lập TP Thủ Đức.