Cuối tuần ngắm nhìn đoàn khinh khí cầu rực rỡ trên bầu trời TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Trong 2 ngày cuối tuần 22-23.1, rất đông người dân TPHCM tập trung tại công viên nóc hầm vượt sông Sài Gòn để chiêm ngưỡng khinh khí cầu nhân kỷ niệm 1 năm thành lập TP Thủ Đức.

 
Trong khuôn khổ sự kiện chào mừng kỷ niệm 1 năm ngày thành lập TP Thủ Đức, lễ hội kinh khí cầu và du thuyền được khai mạc tại Công viên nóc hầm Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TP.HCM trong 2 ngày 22-23.1.
Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, thông qua sự kiện này, Sở mong muốn gửi đi thông điệp TP Hồ Chí Minh an toàn và đang phục hồi du lịch sau giai đoạn giãn cách. Ngày hội là hoạt động nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, thông qua đó tái khẳng định hình ảnh TP Hồ Chí Minh là điểm đến “an toàn - hấp dẫn - sôi động và tràn đầy hứng khởi” trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế. Đây cũng là thông điệp để chuẩn bị cho việc đón du khách quốc tế trở lại thành phố trong năm 2022.
Đại diện Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, thông qua sự kiện này để gửi đi thông điệp TPHCM đã an toàn và đang phục hồi du lịch sau giai đoạn giãn cách. Ngày hội là hoạt động nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, thông qua đó tái khẳng định hình ảnh TPHCM là điểm đến “an toàn - hấp dẫn - sôi động và tràn đầy hứng khởi” trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế. Đây cũng là thông điệp để chuẩn bị cho việc đón du khách quốc tế trở lại thành phố trong năm 2022.
Theo đó, vào các khung giờ từ 6 giờ đến 9 giờ và 15 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút trong 2 ngày của sự kiện, 16 khinh khí cầu (gồm 2 khinh khí cầu lớn, 2 khinh khí cầu cố định, 12 khinh khí cầu nhỏ) sẽ bay trên bầu trời khu vực ven sông Sài Gòn.
Theo đó, vào các khung giờ từ 6 giờ đến 9 giờ và 15 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút trong 2 ngày của sự kiện, 16 khinh khí cầu (gồm 2 khinh khí cầu lớn, 2 khinh khí cầu cố định, 12 khinh khí cầu nhỏ) sẽ bay trên bầu trời khu vực ven sông Sài Gòn.
Theo đó, vào các khung giờ hoạt động khinh khí cầu từ 6 giờ đến 9 giờ và 15 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút trong 2 ngày của sự kiện, 16 khinh khí cầu (gồm 2 khinh khí cầu lớn, 2 khinh khí cầu cố định, 12 khinh khí cầu nhỏ) sẽ bay trên bầu trời khu vực ven sông Sài Gòn.
Trong suốt 2 ngày diễn ra sự kiện, ngày hội mang đến cho người dân Thành phố và du khách nhiều hoạt động đặc sắc, mới lạ như: Trình diễn khinh khí cầu, biểu diễn nghệ thuật, diễu hành du thuyền, thể thao dưới nước, các trò chơi dân gian “nhảy bao bố”, “đố vui hái lộc đầu xuân”,...
Trong suốt 2 ngày diễn ra sự kiện, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động đặc sắc, mới lạ như: Trình diễn khinh khí cầu, biểu diễn nghệ thuật, diễu hành du thuyền, thể thao dưới nước, các trò chơi dân gian “nhảy bao bố”, “đố vui hái lộc đầu xuân”,...
Hoạt động trình diễn khinh khí cầu và dù lượn đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Hoạt động trình diễn khinh khí cầu và dù lượn đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Các đội bay khinh khí cầu phải chuẩn bị kỹ càng các khâu khi cho du khách bay trải nghiệm.
Các đội bay khinh khí cầu phải chuẩn bị kỹ càng các khâu khi cho du khách bay trải nghiệm.
Chị Phạm Thị Thanh Mai - một người dân ở Quận Bình Thạnh bày tỏ: “Hôm nay đạp xe qua đây thì tình cờ gặp được lễ hội này. Khi nhìn thấy khinh khí cầu nhiều màu sắc và mọi người tập trung ở đây mình thấy rất vui bởi vì đã qua giai đoạn căng thẳng với dịch COVID-19 rồi. Bây giờ TP đã là vùng xanh, ai cũng háo hức, hòa trong không khí Xuân về, nhà nhà vui tươi, mình thấy trong lòng rất phấn khởi”.
Anh Nguyễn Nam Phong (ngoài cùng bên phải) đang cùng gia đình đến vui chơi tham quan: “Tôi tình cờ biết được lễ hội này qua mạng xã hội, nên hôm nay đưa gia đình đến đây để tham quan vui chơi. Và hôm nay khi lần đầu nhìn thấy khinh khí cầu nhiều màu sắc bay trên bầu trời và không khí tập trung ở đây rất đông đúc làm cho mình thấy rất vui bởi vì đã qua giai đoạn căng thẳng với dịch COVID-19 rồi”.
 
Hoạt động diễu hành du thuyền trên sông Sài Gòn.
Ngày hội khinh khí cầu là chương trình tạo cú hích cho du lịch TP Hồ Chí Minh và là chương trình lớn nhất từ trước đến nay của TP Hồ Chí Minh, kể từ khi đợt dịch bệnh lần thứ tư bùng phát.
Ngày hội khinh khí cầu là chương trình tạo cú hích cho du lịch và là chương trình lớn nhất từ trước đến nay của TPHCM, kể từ khi đợt dịch bệnh lần thứ tư bùng phát.
Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Trung tâm thương mại ở TPHCM đông đúc khách mua sắm vào dịp gần Tết

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

TPHCM - Vào dịp cuối tuần, các trung tâm thương mại tại Thành phố nhộn nhịp khách đến mua sắm chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2022.

Hoa Tết rực rỡ đủ màu sắc ồ ạt "đổ bộ" đường phố TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM -  Đáp ứng nhu cầu hoa trang trí dịp Tết đến xuân về, những ngày này hoa Tết đã được nhà vườn, thương lái... bày bán khá nhiều trên các tuyến đường ở TPHCM với nhiều chủng loại phong phú như mai, đào, quất, kiểng lá, cúc… có mức giá từ vài chục ngàn đến hàng chục triệu đồng.

Cận Tết, đường phố TPHCM ùn ứ xe cộ giữa trưa

Thanh Vũ |

TPHCM - Những ngày cận Tết Nhâm Dần, dù vào giữa trưa nhưng đường phố TPHCM vẫn rất đông xe cộ di chuyển.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Trung tâm thương mại ở TPHCM đông đúc khách mua sắm vào dịp gần Tết

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

TPHCM - Vào dịp cuối tuần, các trung tâm thương mại tại Thành phố nhộn nhịp khách đến mua sắm chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2022.

Hoa Tết rực rỡ đủ màu sắc ồ ạt "đổ bộ" đường phố TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM -  Đáp ứng nhu cầu hoa trang trí dịp Tết đến xuân về, những ngày này hoa Tết đã được nhà vườn, thương lái... bày bán khá nhiều trên các tuyến đường ở TPHCM với nhiều chủng loại phong phú như mai, đào, quất, kiểng lá, cúc… có mức giá từ vài chục ngàn đến hàng chục triệu đồng.

Cận Tết, đường phố TPHCM ùn ứ xe cộ giữa trưa

Thanh Vũ |

TPHCM - Những ngày cận Tết Nhâm Dần, dù vào giữa trưa nhưng đường phố TPHCM vẫn rất đông xe cộ di chuyển.