Du khách đắm mình vào thủ phủ dâu ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhiều vườn dâu ở thủ phủ huyện Phong Điền đang bắt đầu chín vàng, điều đó khiến những du khách đi du lịch vào dịp nghỉ lễ không khỏi trầm trồ và thích thú.

Miệt vườn Phong Điền (TP Cần Thơ) được mệnh danh là thủ phủ của nhiều loại trái cây như sầu riêng, chôm chôm, măng cụt,...Đặc biệt, vào những ngày này dâu đang vào mùa chín rộ, trở thành điểm đến thu hút du khách gần xa. Và dâu từ lâu nay đã trở thành loại trái cây biểu trưng của huyện.
Miệt vườn Phong Điền (TP Cần Thơ) được mệnh danh là thủ phủ của nhiều loại trái cây như sầu riêng, chôm chôm, măng cụt,... Đặc biệt, vào những ngày này dâu đang vào mùa chín rộ, trở thành điểm đến thu hút du khách gần xa. Và dâu từ lâu nay đã trở thành loại trái cây biểu trưng của huyện.
Một trong những vườn dâu của Phong Điền đang được du khách đến tham quan vào dịp lễ là vườn dâu của chị Huỳnh Thị Bích Tuyền (32 tuổi), liên kết cùng người dân để mở cửa đón khách tham quan.
Một trong những vườn dâu của Phong Điền đang được du khách đến tham quan vào dịp lễ là vườn dâu của chị Huỳnh Thị Bích Tuyền (32 tuổi), liên kết cùng người dân để mở cửa đón khách tham quan.
Chị Tuyền cho biết, khu vườn có hơn 200 gốc dâu da vàng, trồng thành hàng dài tạo thành vòm, khi chụp ảnh tạo hiệu ứng chiều sâu. Không gian này rất lý tưởng cho những du khách yêu thích chụp ảnh.
Chị Tuyền cho biết, khu vườn có hơn 200 gốc dâu da vàng, trồng thành hàng dài tạo thành vòm, khi chụp ảnh tạo hiệu ứng chiều sâu. Không gian này rất lý tưởng cho những du khách yêu thích chụp ảnh.
“Khách đến vườn có thể chụp ảnh với con đường dâu da vàng hơn 200 gốc đang vào mùa trĩu quả, có thể hái trái chín thưởng thức tại vườn. Mặc dù loại dâu này có vị chua, nhưng bù lại cây sai trái, rất đẹp khi chụp ảnh”, chị Tuyền nói.
“Khách đến vườn có thể chụp ảnh với con đường dâu da vàng hơn 200 gốc đang vào mùa trĩu quả, có thể hái trái chín thưởng thức tại vườn. Mặc dù loại dâu này có vị chua, nhưng bù lại cây sai trái, rất đẹp khi chụp ảnh”, chị Tuyền nói.
Bà Trần Thị Tuyết Lan, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh – chia sẻ, đây là lần đầu bà đến với miệt vườn Cần Thơ, thăm vườn dâu và rất hài lòng, thỏa sức chụp ảnh. “Cây dâu mọc quả từ thân, trái sum suê đến không ngờ, thật tuyệt vời. Chẳng những vậy, chúng tôi còn được thưởng thức món gà vườn om dâu ngay tại nhà vườn với hương vị rất độc đáo, là món ngon mùi nhớ khi đến với Phong Điền”, bà Lan nói.
Bà Trần Thị Tuyết Lan, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh – chia sẻ, đây là lần đầu bà đến với miệt vườn Cần Thơ, thăm vườn dâu và rất hài lòng, thỏa sức chụp ảnh. “Cây dâu mọc quả từ thân, trái sum suê đến không ngờ, thật tuyệt vời. Chẳng những vậy, chúng tôi còn được thưởng thức món gà vườn om dâu ngay tại nhà vườn với hương vị rất độc đáo, là món ngon mùi nhớ khi đến với Phong Điền”, bà Lan nói.
Còn với các bạn trẻ sinh sống tại miền Tây, dâu không phải là loại cây mới lạ nhưng vườn dâu rất đẹp, trái sai tạo thành một vòm lãng mạn. Và thay vì chọn những nơi vui chơi đông người, các bạn đến vườn dâu vừa mát mẻ, vừa thưởng thức vị ngọt, chua của trái dâu vào mùa, lại có nhiều ảnh đẹp.
Còn với các bạn trẻ sinh sống tại miền Tây, dâu không phải là loại cây mới lạ nhưng vườn dâu rất đẹp, trái sai tạo thành một vòm lãng mạn. Và thay vì chọn những nơi vui chơi đông người, các bạn đến vườn dâu vừa mát mẻ, vừa thưởng thức vị ngọt, chua của trái dâu vào mùa, lại có nhiều ảnh đẹp.
Chị Tuyền cho biết thêm, việc chăm sóc vườn khá công phu. Từ việc thụ phấn cho cây, trồng xen dâu đực trong vườn để nhờ côn trùng thụ phấn tự nhiên cho cây đậu trái. Nếu không phải làm thụ phấn nhân tạo rất tốn thời gian, công sức. Nhu vậy mới có vườn dâu đẹp, phục vụ du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Chị Tuyền cho biết thêm, việc chăm sóc vườn khá công phu. Từ việc thụ phấn cho cây, trồng xen dâu đực trong vườn để nhờ côn trùng thụ phấn tự nhiên cho cây đậu trái. Nếu không phải làm thụ phấn nhân tạo rất tốn thời gian, công sức. Nhu vậy mới có vườn dâu đẹp, phục vụ du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Dâu da vàng từ khi trồng đến cho quả khoảng 3 - 4 năm, nhưng về sau thì trái sẽ sai hơn. Khi hết mùa khách tham quan, chủ vườn mới bẻ trái bán cho thương lái, giá dao động từ 10.000 - 20.000 đồng/kg.
Dâu da vàng từ khi trồng đến cho quả khoảng 3 - 4 năm, nhưng về sau thì trái sẽ sai hơn. Khi hết mùa khách tham quan, chủ vườn mới bẻ trái bán cho thương lái, giá dao động từ 10.000 - 20.000 đồng/kg.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Dòng người hào hứng đổ về Cần Thơ tham gia các sự kiện dịp 30.4

PHONG LINH - MỸ LY |

Hiện tại thời tiết Cần Thơ đang nắng nóng, tuy nhiên rất nhiều du khách sẵn sàng tham gia các sự kiện nhân dịp lễ 30.4 của thành phố.

Lo lắng khi lượng khách giảm tại Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ ở Cần Thơ

PHONG LINH - MỸ LY |

Cần Thơ - Theo chia sẻ của một số chủ gian hàng tại Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ X năm 2023 tổ chức tại Cần Thơ, lượng khách năm nay giảm hơn so với năm trước, sức mua cũng thấp hơn.

Đơn vị thi công lên tiếng vụ hơn 20 nhà bị sụt lún, nứt tại Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Liên quan đến tình trạng nền nhà nghiêng, sụt lún, tường bị nứt toác,… diễn ra nhiều tháng qua tại hẻm 38, đường Nguyễn Thái Học, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ làm ảnh hưởng đến hơn 20 hộ dân, đại diện đơn vị thi công đã lên tiếng về vụ việc.

Loay hoay tìm phương án xử lý phố đi bộ "chết yểu" tại thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 5 năm đưa vào hoạt động, phố đi bộ Ninh Bình rơi vào tình trạng hoang tàn, "chết yểu" vì không có khách, các hoạt động ở đây cũng dừng hoạt động. Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu UBND thành phố Ninh Bình phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá khả năng hoạt động, hiệu quả và đề xuất phương án xử lý đối với tuyến phố đi bộ này.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn kiêm phụ trách Bệnh viện Việt Đức

Thùy Linh |

Từ ngày 1.5, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm phụ trách, điều hành Bệnh viện Việt Đức.

Tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 32C, 4 người thương vong

Tô Công |

Phú Thọ - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến Quốc lộ 32C, đoạn qua huyện Cẩm Khê khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương.

Đặc sản 'lục bửu' từ trai lấy ngọc ít người biết ở Phú Quốc

Lục Tùng |

Nhiều người bị mê hoặc bởi vẻ của ngọc trai Phú Quốc, nhưng không phải ai cũng có cơ hội thưởng thức món ăn từ thịt trai sau khi khai thác ngọc.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Những đóa hoa khô

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi: Chủ nhật, xóm trọ buồn quá. Vài cặp vợ chồng đã đèo nhau về quê thăm bố mẹ già, con nhỏ. Những người chưa có gia đình thì chui tọt vào phòng, đóng kín cửa ngủ cho đã đời, bù lại cả tuần đi làm không có thời gian ngẩng mặt. Vài gã đàn ông sau khi chui ra khỏi phòng liền ới nhau ra quán nước chè ngay đầu ngõ. Liên nguýt chồng: "Liệu hồn. Lại ra đó mà đề đóm"...

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài Công nhân, Công đoàn của tác giả Vũ Thị Huyền Trang.


Dòng người hào hứng đổ về Cần Thơ tham gia các sự kiện dịp 30.4

PHONG LINH - MỸ LY |

Hiện tại thời tiết Cần Thơ đang nắng nóng, tuy nhiên rất nhiều du khách sẵn sàng tham gia các sự kiện nhân dịp lễ 30.4 của thành phố.

Lo lắng khi lượng khách giảm tại Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ ở Cần Thơ

PHONG LINH - MỸ LY |

Cần Thơ - Theo chia sẻ của một số chủ gian hàng tại Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ X năm 2023 tổ chức tại Cần Thơ, lượng khách năm nay giảm hơn so với năm trước, sức mua cũng thấp hơn.

Đơn vị thi công lên tiếng vụ hơn 20 nhà bị sụt lún, nứt tại Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Liên quan đến tình trạng nền nhà nghiêng, sụt lún, tường bị nứt toác,… diễn ra nhiều tháng qua tại hẻm 38, đường Nguyễn Thái Học, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ làm ảnh hưởng đến hơn 20 hộ dân, đại diện đơn vị thi công đã lên tiếng về vụ việc.