Đồng Nai: Trạm thu phí dừng hoạt động, xuống cấp tiềm ẩn tai nạn

HUỲNH HIỀN |

Đồng Nai - Trước kiến nghị tháo dỡ 3 trạm thu phí đã dừng hoạt động bao gồm trạm thu phí cầu Đồng Nai trên Quốc lộ 1, trạm thu phí Quốc lộ 1K và trạm thu phí Tân Phú trên quốc lộ 20 của Sở GTVT tỉnh Đồng Nai đã khiến nhiều người dân vui mừng, mong muốn kiến nghị sớm được thông qua nhằm hạn chế những rủi ro gây tai nạn giao thông.

 
Theo Sở GTVT tỉnh Đồng Nai, 3 trạm thu phí cầu Đồng Nai, Quốc lộ 1K và Tân Phú đã dừng hoạt động từ năm 2020 nên ít được duy tu, bảo dưỡng dẫn đến xuống cấp nhanh, hệ thống đèn báo tại một số trạm không còn hoạt động nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
 
Theo ghi nhận của Lao Động tại trạm thu phí cầu Đồng Nai trên Quốc lộ 1 dù đã dừng hoạt động đã lâu nhưng lượng phương tiện lưu thông qua đây vẫn rất đông, nhất là các phương tiện tải trọng lớn như container, xe tải chở hàng,...
 
 
Do đã dừng hoạt động gần 2 năm nay nên trạm thu phí này đã xuống cấp rất nhiều, trên trần trạm một số tấm la phông đã bị rơi xuống đường, còn những tấm chưa rơi thì tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông qua đây.
 
Ngoài ra, lối vào các quầy thu phí được xây khá nhỏ chỉ vừa đủ cho 1 chiếc xe chạy qua để hạn chế tốc độ của tài xế khi vào trạm. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết các xe khi lưu thông qua trạm đều chạy với tốc độ rất nhanh.
 
Chị Võ Thị Hiếu, ngụ Biên Hòa đã sinh sống gần trạm thu phí cầu Đồng Nai hơn 10 năm nay chia sẻ: “Trạm thu phí này từ khi dừng hoạt động đến nay khá nguy hiểm vì tài xế chạy qua phóng bạt mạng. Vào buổi tối, nhiều xe chạy quá tốc độ, phóng luôn lên bục xi măng khiến xe bị lật ngửa”.
 
Thậm chí, một vài chiếc xe còn lấn chiếm các làn đường vào trạm thu phí làm nơi dừng, đỗ để nghỉ chân, tránh nóng.
 
 
Tại trạm thu phí Quốc lộ 1K qua Đồng Nai, theo ghi nhận trạm thu phí này cũng đã xuống cấp nghiêm trọng. Các quầy thu phí cửa kính bị vỡ tan, các trụ đèn ngã, xiêu vẹo không còn hoạt động gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông.
 
Do không còn thu phí nên các phương tiện lưu thông qua đây cũng đều chạy rất nhanh, bất chấp làn đường vào trạm rất nhỏ và khuất tầm nhìn. Anh Nguyễn Anh Thế, ngụ Long Thành thường xuyên lưu thông qua trạm cho biết: “Tôi qua trạm lúc nào cũng phải chạy chậm vì làn đường rất nhỏ mà bị che khuất bởi các quầy thu phí trong khi nhiều người dân thì thường băng qua nên  dễ xảy ra tai nạn. Hy vọng kiến nghị dỡ trạm sẽ được thông qua và các trạm này sớm được dỡ bỏ để người dân cũng như các cánh tài xế lưu thông qua đây được thoải mái, an toàn hơn”.

HUỲNH HIỀN
TIN LIÊN QUAN

Lý do xe ôtô biển xanh gây ùn tắc ở Trạm thu phí BOT Bắc Hải Vân

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Liên quan đến sự việc xe ôtô biển xanh gây ùn tắc khi tham gia giao thông qua Trạm BOT Bắc Hải Vân (tỉnh Thừa Thiên Huế), Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Trị đã có thông tin cụ thể.

Đồng Nai kiến nghị tháo dỡ 3 trạm thu phí trên 3 tuyến quốc lộ 1, 1K và 20

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Sở GTVT tỉnh vừa có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị tháo dỡ trạm thu phí Tân Phú trên quốc lộ 20; trạm thu phí cầu Đồng Nai trên Quốc lộ 1 và trạm thu phí Quốc lộ 1K, đoạn qua Đồng Nai, nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Chính phủ ra “tối hậu thư” với trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh

MINH QUÂN |

TPHCM - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đề nghị TPHCM nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chậm triển khai thu phí theo hình thức điện tử không dừng (ETC) tại trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Hà Nội chốt ba môn thi vào lớp 10 năm học 2023-2024

Vân Trang |

Năm nay, Hà Nội sẽ thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Lý do xe ôtô biển xanh gây ùn tắc ở Trạm thu phí BOT Bắc Hải Vân

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Liên quan đến sự việc xe ôtô biển xanh gây ùn tắc khi tham gia giao thông qua Trạm BOT Bắc Hải Vân (tỉnh Thừa Thiên Huế), Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Trị đã có thông tin cụ thể.

Đồng Nai kiến nghị tháo dỡ 3 trạm thu phí trên 3 tuyến quốc lộ 1, 1K và 20

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Sở GTVT tỉnh vừa có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị tháo dỡ trạm thu phí Tân Phú trên quốc lộ 20; trạm thu phí cầu Đồng Nai trên Quốc lộ 1 và trạm thu phí Quốc lộ 1K, đoạn qua Đồng Nai, nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Chính phủ ra “tối hậu thư” với trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh

MINH QUÂN |

TPHCM - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đề nghị TPHCM nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chậm triển khai thu phí theo hình thức điện tử không dừng (ETC) tại trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh.