Đồng bào Dao Yên Bái tri ân tổ nghề trồng Quế

Văn Đức |

Yên Bái - Trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ IV năm 2022, chính quyền địa phương đã đến dâng hương tri ân ông tổ nghề trồng Quế ở Đình Tháp Cái, xã Viễn Sơn.

Ngày 13.10, Đoàn đại biểu của Cấp ủy, Chính quyền, các ngành của huyện, các doanh nghiệp Quế, cán bộ và Nhân dân xã Viễn Sơn đã dâng hương tại Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình Tháp Cái, xã Viễn Sơn để tri ân Ông Tổ nghề trồng Quế ở Văn Yên; cầu cho mưa thuận, gió hoà, hoạt động trồng, chế biến, tiêu thụ quế gặp nhiều may mắn, thuận lợi.
Ngày 13.10, Đoàn đại biểu huyện Văn Yên đã dâng hương tại Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình Tháp Cái, xã Viễn Sơn để tri ân ông tổ nghề trồng Quế ở Văn Yên; cầu cho mưa thuận, gió hoà, hoạt động trồng, chế biến, tiêu thụ quế gặp nhiều may mắn, thuận lợi.
Lễ dâng hương tại Đình Tháp Cái là 1 trong 5 hoạt động chính tại Lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ IV/202,  được thực hiện với các nghi thức truyền thống, mang đậm bản sắc dân tộc Dao để cầu phúc, cầu lộc, cầu mùa; cầu cho mưa thuận, gió hoà, hoạt động trồng, chế biến, tiêu thụ quế gặp may mắn, thuận lợi.
Đình Tháp Cái, xã Viễn Sơn là nơi thờ ông Bàn Phú Sáu - người đầu tiên đưa gia đình về khai khẩn, lập làng ở Viễn Sơn; cũng người đầu tiên tìm ra cây quế và hướng dẫn người dân trong vùng trồng, nhân rộng loại cây này.
Đối với đồng bào Dao nơi đây, ông Sáu được coi là “Ông tổ” trong nghề trồng quế và suy tôn ông là Thành Hoàng làng và được thờ trong đình Tháp Cái.
Đối với đồng bào Dao nơi đây, ông Sáu được coi là ông tổ trong nghề trồng quế và suy tôn ông là Thành Hoàng làng và được thờ trong đình Tháp Cái, ngôi đình hơn 200 tuổi này được UBND tỉnh công nhận là Di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh năm 2018.
Đây là hoạt động thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn“, tấm lòng tri ân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên nhằm tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân có công khai khẩn lập làng, lập bản, đưa cây quế về trồng, đem đến cuộc sống ấm no cho đồng bào Dao ở Viễn Sơn nói riêng và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên nói chung.
Theo những già làng tại đây kể lại, trong một lần ông Sáu vào rừng săn bắt, vô tình phát hiện ra một loại cây cao lớn. Thân cây tỏa ra mùi thơm, lá cây cho vào miệng nhai thì thấy có mùi thơm rất ấm, vị cay và khi nuốt thấy ngọt. Đoán là loài cây quý, ông liền mang về nhà trồng. Người Dao ban đầu không biết nó là cây gì, gọi là “Phinh gia húa”. Về sau, người dưới xuôi lên mua bán, trao đổi hàng hóa thì “Phinh gia húa” trở thành món hàng có giá trị. Người Dao lúc đó mới biết gọi cây này là cây Quế.
Mặt khác nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử,  giúp người dân địa phương cũng như du khách hiểu thêm về quá trình khai khẩn, lập làng bản cũng như sự có mặt và phát triển của cây quế nơi đây, đồng thời được tìm hiểu nét đặc sắc trong các giá trị văn hóa truyền thống của người Dao đỏ bản địa.
Trải qua thời gian, người Dao nơi đây giờ cũng không còn rõ ông đến từ đâu, mất bao giờ, chỉ truyền tai nhau về công lao của ông đã đưa cây quế về cho địa phương, khơi nguồn sinh kế, giúp nhiều thế hệ người dân của huyện Văn Yên thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.
được thực hiện với các nghi thức truyền thống, mang đậm bản sắc dân tộc Dao để cầu phúc, cầu lộc, cầu mùa; cầu cho mưa thuận, gió hoà, hoạt động trồng, chế biến, tiêu thụ quế gặp may mắn, thuận lợi.
Tại buổi lễ, các thầy cúng thực hiện nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc Dao để cầu phúc, cầu lộc, cầu mùa; cầu cho mưa thuận, gió hoà, hoạt động trồng, chế biến, tiêu thụ quế gặp may mắn, thuận lợi.
Tiếp đó, các đại biểu cùng đông đảo bà con đồng bào dân tộc Dao trong vùng cũng đến thắp hương tri ân những đóng góp của ông tổ nghề trồng quế này đối với địa phương.
Tiếp đó, các đại biểu cùng đông đảo bà con trong vùng cũng dâng hương tri ân những công lao của ông tổ nghề trồng Quế đối với địa phương.
Những nghi thức truyền thống trong những ngày lễ lớn cũng được đồng bào nơi đây thể hiện để cầu mong một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu.
Những nghi thức truyền thống trong những ngày lễ cũng được đồng bào nơi đây thể hiện để cầu mong một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu.
Các cô gái thì thể hiện những điệu múa dân tộc mình để cảm tạ công lao của “ông tổ” đã cho bà con nơi đây cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Các cô gái thì thể hiện những điệu múa dân tộc mình để cảm tạ công lao của ông tổ nghề trồng Quế đã cho bà con nơi đây cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Tại buổi lễ, chính quyền địa phương ngoài tri ân công lao của ông tổ nghề cũng đặt lời hứa đồng lòng quyết tâm đưa thương hiệu Quế Văn Yên ngày càng vươn cao, vươn xa, nâng cao giá trị, góp phần xây dựng huyện Văn Yên phát triển theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”, xứng danh mảnh đất anh hùng.
Tại đây, chính quyền địa phương ngoài tri ân công lao của ông tổ nghề cũng đặt lời hứa quyết tâm đưa thương hiệu Quế Văn Yên ngày càng vươn cao, vươn xa, nâng cao giá trị, góp phần xây dựng huyện Văn Yên phát triển theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”, xứng danh mảnh đất anh hùng".
Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Cháy xưởng chưng cất tinh dầu quế ở Yên Bái

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xưởng chưng cất tinh dầu quế tại huyện Trấn Yên.

Hưởng ứng trồng 1 tỉ cây xanh, Quảng Trị trồng 5,6 triệu cây quế

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và Chương trình trồng 1 tỉ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh.

Giá xuất khẩu cao, diện tích trồng quế có nguy cơ bị mở rộng mất kiểm soát

Vũ Long |

Diện tích trồng quế đang trong xu hướng phát triển ồ ạt có thể mất cân đối cung-cầu, cần tính toán khả năng xuất khẩu để quy hoạch diện tích.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cháy xưởng chưng cất tinh dầu quế ở Yên Bái

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xưởng chưng cất tinh dầu quế tại huyện Trấn Yên.

Hưởng ứng trồng 1 tỉ cây xanh, Quảng Trị trồng 5,6 triệu cây quế

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và Chương trình trồng 1 tỉ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh.

Giá xuất khẩu cao, diện tích trồng quế có nguy cơ bị mở rộng mất kiểm soát

Vũ Long |

Diện tích trồng quế đang trong xu hướng phát triển ồ ạt có thể mất cân đối cung-cầu, cần tính toán khả năng xuất khẩu để quy hoạch diện tích.