Độc đáo điện thờ voi hàng trăm năm tại Cố đô Huế

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Với diện tích khoảng 2.000m2, điện Voi Ré là nơi dùng để thờ cúng, tưởng nhớ những con voi lập nhiều công trạng trong chiến trận của triều Nguyễn, đặc biệt, nơi đây còn gắn liền với nhiều câu chuyện lịch sử thú vị có từ hàng trăm năm trước.

Nằm cách trung tâm TP. Huế gần 6,5km về phía Tây, cách di tích Hổ Quyền khoảng 500m, điện Voi Ré là nơi để thờ cúng, tưởng nhớ những con voi của triều Nguyễn. Tương truyền rằng, dưới thời Trịnh Nguyễn phân tranh, trong một lần giao tranh với quân đội Đàng Ngoài, một vị tướng của Đàng Trong đã tử trận.
Nằm cách trung tâm TP. Huế gần 6,5km về phía Tây, cách di tích Hổ Quyền khoảng 500m, điện Voi Ré là nơi để thờ cúng, tưởng nhớ những con voi của triều Nguyễn. Tương truyền rằng, dưới thời Trịnh Nguyễn phân tranh, trong một lần giao tranh với quân đội Đàng Ngoài, một vị tướng của Đàng Trong đã tử trận.
Trước cái chết của chủ nhân, con voi của vị tướng trên đã vô cùng đau buồn và chạy trên một quãng đường hàng trăm dặm từ chiến địa về thủ phủ Phú Xuân. Khi đến một vị trí nằm phía đông của đồi Thọ Cương, con voi đã rống lên tiếng vang như đang phẫn uất, đau thương; ngay sau đó, con voi đã ngã xuống và chết.
Trước cái chết của chủ nhân, con voi của vị tướng trên đã vô cùng đau buồn và chạy trên một quãng đường hàng trăm dặm từ chiến địa về thủ phủ Phú Xuân. Khi đến một vị trí nằm phía đông của đồi Thọ Cương, con voi đã rống lên tiếng vang như đang phẫn uất, đau thương; ngay sau đó, con voi ngã xuống và chết.
Xúc động trước sự trung thành của một con voi, người dân địa phương đã làm lễ an táng và xây mộ cho con vật; khu mộ được gọi là mộ Voi Ré.
Xúc động trước sự trung thành của con voi, người dân địa phương đã làm lễ an táng và xây mộ cho con vật; khu mộ được gọi là mộ Voi Ré.
Sau khi vua Gia Long lên ngôi, ông đã cho xây dựng một ngôi điện thờ với tên gọi là Long Châu Miếu bên cạnh mộ con voi, mục đích để thờ các vị thần bảo vệ và thờ bốn con voi dũng cảm nhất trong chiến trận của triều Nguyễn.
Sau khi vua Gia Long lên ngôi, ông đã cho xây dựng một ngôi điện thờ với tên gọi là Long Châu Miếu bên cạnh mộ con voi, mục đích để thờ các vị thần bảo vệ và thờ bốn con voi dũng cảm nhất trong chiến trận của triều Nguyễn.
Từ đó, dân gian quen gọi ngôi miếu này là điện Voi Ré.
Từ đó, dân gian quen gọi ngôi miếu này là điện Voi Ré.
Điện được xây theo nguyên tắc phong thủy, vận dụng Thành Lồi (kiến trúc cũ của người Chăm) làm bình phong, phía trước có hồ Điện tạo yếu tố “minh đường”.
Điện được xây theo nguyên tắc phong thủy, vận dụng Thành Lồi (kiến trúc cũ của người Chăm) làm bình phong, phía trước có hồ Điện tạo yếu tố “minh đường”.
Hồ Điện này là nơi các Quản Tượng thường đưa voi đến uống nước trước mỗi trận đấu giữa voi và cọp được tổ chức tại Hổ Quyền.
Hồ Điện này là nơi các Quản Tượng thường đưa voi đến uống nước trước mỗi trận đấu giữa voi và cọp được tổ chức tại Hổ Quyền.
Không những mang tính lễ nghi và tâm linh, việc cho voi uống nước tại Hồ Điện là để hy vọng con voi được tăng thêm sức mạnh và may mắn trong các trận đấu.
Không những mang tính lễ nghi và tâm linh, việc cho voi uống nước tại Hồ Điện là để hy vọng con voi được tăng thêm sức mạnh và may mắn trong các trận đấu.
Qua quan sát, điện được xây theo kiểu chữ Môn, xung quanh có la thành xây bằng gạch. Bước lên 17 bậc cấp là cổng tam quan, phía trên chính giữa cổng có khảm sành sứ ba chữ Hán với nội dung “Nghiễm Nhược Lâm”.
Qua quan sát, điện được xây theo kiểu chữ Môn, xung quanh có la thành xây bằng gạch. Bước lên 17 bậc cấp là cổng tam quan, phía trên chính giữa cổng có khảm sành sứ ba chữ Hán với nội dung “Nghiễm Nhược Lâm”.
Nằm ở trung tâm là miếu Long Châu, được xây dựng theo kiểu “trùng thiềm điệp ốc”, bao gồm 5 gian 2 chái và mái lợp ngói liệt.
Nằm ở trung tâm là miếu Long Châu, được xây dựng theo kiểu “trùng thiềm điệp ốc”, bao gồm 5 gian 2 chái và mái lợp ngói liệt.
Bên trong miếu trang trí hệ thống liên ba bằng gỗ với 104 ô hộc, chủ yếu là chữ “Thọ” theo lối chữ “Triện” cùng chim muông hoa lá.
Bên trong miếu trang trí hệ thống liên ba bằng gỗ với 104 ô hộc, chủ yếu là chữ “Thọ” theo lối chữ “Triện” cùng chim muông hoa lá.
Ngày xưa, bên trong phần hậu điện có thờ bài vị các vị thần hộ vệ, tuy nhiên hiện nay trong miếu chỉ còn lại bài vị của 04 vị thần là: thần Thiên Sư, thần Chúa Động, thần Hồng Nương và Tiền, Hậu Khai Khẩn.
Ngày xưa, bên trong phần hậu điện có thờ bài vị các vị thần hộ vệ, tuy nhiên hiện nay trong miếu chỉ còn lại bài vị của 4 vị thần là: Thần Thiên Sư, thần Chúa Động, thần Hồng Nương và Tiền, Hậu Khai Khẩn.
 Hai bên miếu Long Châu là Đông Phối điện và Tây Phối điện. Đây là nơi thờ các con voi có nhiều công trạng trong trận mạc vào thời kỳ khởi lập đế nghiệp của triều Nguyễn.  HÌNH 16: Vào năm 1825, vua Minh Mạng đã sắc phong cho điện Voi Ré và ban cho các vị thần danh hiệu “Trợ Oai Tượng Võ Linh Ứng Hộ Tượng chi thần”.
Hai bên miếu Long Châu là Đông Phối điện và Tây Phối điện. Đây là nơi thờ các con voi có nhiều công trạng trong trận mạc vào thời kỳ khởi lập đế nghiệp của triều Nguyễn. Vào năm 1825, vua Minh Mạng đã sắc phong cho điện Voi Ré và ban cho các vị thần danh hiệu “Trợ Oai Tượng Võ Linh Ứng Hộ Tượng chi thần”.

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN
TIN LIÊN QUAN

Lượng xe tăng gấp 3, trạm dừng nghỉ cao tốc Cam Lộ - La Sơn vẫn ít khách

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Dịp nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn ước tính tăng gấp 3 lần so với ngày thường, trong khi đó, các lái xe ghé vào 2 trạm dừng nghỉ tạm thời trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn còn tương đối ít.

Nắng nóng kỷ lục, du khách toát mồ hôi hột khi tham quan di tích Huế

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Vào ngày nghỉ lễ thứ hai trong chuỗi ngày nghỉ kéo dài 5 ngày, hàng ngàn du khách trang bị nước uống, nón trùm khi tham quan di tích Huế dưới nắng nóng ở mức nhiệt độ 39 - 42 độ C, kỷ lục của Thừa Thiên Huế.

Voi rừng ở Đồng Nai 40 lần phá hàng rào điện

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 19.4, Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai vừa có văn bản đề nghị Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai phối hợp thực hiện các biện pháp để hạn chế voi rừng phá hàng rào điện, do từ đầu năm đến nay đã xảy ra 40 trường hợp voi phá loại hàng rào này.

Danh sách 20 website giả mạo Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngân hàng

KHÁNH AN |

Qua kiểm tra và phân tích, các chuyên gia của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận thấy có nhiều trường hợp lừa đảo giả mạo các mạng xã hội, ngân hàng, thư điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia...

Xuân Lan khẩu chiến vì phim và cách phản ứng “ai cho anh chê con tôi xấu”

Mi Lan |

Cựu siêu mẫu Xuân Lan có cuộc khẩu chiến kéo dài với nhà phê bình phim Lê Hồng Lâm trên mạng xã hội. Xuân Lan cho rằng, “những review ác ý” của nhà phê bình đã kéo theo hệ lụy không nhỏ đến phim “Cái giá của hạnh phúc”.

"Long marathon" hoàn tất hành trình chạy bộ xuyên Việt ở Dinh Độc Lập

Thanh Vũ |

Sau 20 ngày, chân chạy Nguyễn Văn Long đã có mặt ở TPHCM, hoàn tất hành trình 20 ngày chạy bộ xuyên Việt.

Nga thiêu rụi xe tăng Abrams của Mỹ, tịch thu chiến lợi phẩm

Ngọc Vân |

Nga công bố video bắn cháy xe tăng Abrams của Mỹ ở Ukraina, tịch thu làm chiến lợi phẩm.

Chủ tịch TP Cao Bằng lý giải hành động đứng nắng phát nước cho nhân dân, du khách

Tân Văn |

Người dân và du khách về Cao Bằng dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 tỏ ra thích thú khi được chính tay Chủ tịch UBND thành phố phát nước miễn phí và hỏi han, chia sẻ.

Lượng xe tăng gấp 3, trạm dừng nghỉ cao tốc Cam Lộ - La Sơn vẫn ít khách

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Dịp nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn ước tính tăng gấp 3 lần so với ngày thường, trong khi đó, các lái xe ghé vào 2 trạm dừng nghỉ tạm thời trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn còn tương đối ít.

Nắng nóng kỷ lục, du khách toát mồ hôi hột khi tham quan di tích Huế

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Vào ngày nghỉ lễ thứ hai trong chuỗi ngày nghỉ kéo dài 5 ngày, hàng ngàn du khách trang bị nước uống, nón trùm khi tham quan di tích Huế dưới nắng nóng ở mức nhiệt độ 39 - 42 độ C, kỷ lục của Thừa Thiên Huế.

Voi rừng ở Đồng Nai 40 lần phá hàng rào điện

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 19.4, Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai vừa có văn bản đề nghị Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai phối hợp thực hiện các biện pháp để hạn chế voi rừng phá hàng rào điện, do từ đầu năm đến nay đã xảy ra 40 trường hợp voi phá loại hàng rào này.