Độc đáo cây thông Noel kết từ 1.200 nón lá nơi “1 con gà gáy, 3 tỉnh đều nghe”

NHẬT HỒ |

Nhà thờ giáo xứ Bến Bàu, xã Vĩnh Lộc A huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, được thành lập khoảng năm 1908, cách đây hơn 110 năm. Những ngày này, nhà thờ trang trí nhiều tiểu cảnh đặc biệt là cây thông Noel kết từ 1.200 chiếc nón lá.

Nhà thờ Bến Bàu nằm gần dòng sông cái Ba Đình. Qua con sông này là tỉnh Bạc Liêu giáp địa bàn 2 tỉnh Kiên Giang và tỉnh Hậu Giang. Nhiều người dân ví von khu vực này “gà gáy cả 3 tỉnh đều nghe“.
Nhà thờ Bến Bàu nằm gần dòng sông cái Ba Đình. Qua con sông này là tỉnh Bạc Liêu giáp địa bàn 2 tỉnh Kiên Giang và tỉnh Hậu Giang. Nhiều người dân ví von khu vực này là nơi “một con gà gáy, cả 3 tỉnh đều nghe“.
Đón lễ Giáng sinh năm nay, người dân giáo xứ Bến Bàu làm cây thông Noen từ 1.200 chiếc nón lá truyền thống (con số 12 là con số tượng trưng cho 12 tông đồ của Chúa), cao hơn 20m, tạo thành 4 tầng tháp.
Đón lễ Giáng sinh năm nay, người dân giáo xứ Bến Bàu làm cây thông Noel kết từ 1.200 chiếc nón lá truyền thống, cao hơn 20m, tạo thành 4 tầng tháp.
Mỗi chiếc nón đều có bóng đèn bên trong và đèn nháy trang trí xung quanh.
Mỗi chiếc nón đều có bóng đèn bên trong và đèn nháy trang trí xung quanh.
Khung sườn của cây thông Nôel được tạo thành từ việc gắn kết của khung sắt, nên rất chắc chắn, mang không khí giáng sinh ở nhà thờ Bến Bàu thêm rực rỡ.
Khung sườn của cây thông Nôel được tạo thành từ việc gắn kết của khung sắt, nên rất chắc chắn, mang không khí giáng sinh ở nhà thờ Bến Bàu thêm rực rỡ.
Bên trong chiếc nón lá là những bóng đèn đổi màu.
Bên trong chiếc nón lá là những bóng đèn đổi màu.
Những ngày qua, nhiều người dân trong huyện và các vùng lân cận đến tham quan, chụp ảnh, thưởng ngoạn vẻ đẹp của cây thông Noen độc đáo này.
Những ngày qua, nhiều người dân trong huyện và các vùng lân cận đến tham quan, chụp ảnh, thưởng ngoạn vẻ đẹp của cây thông Noel độc đáo này.
Linh mục Nguyễn Văn Trực, chánh xứ họ đạo Bến Bàu cho biết, ý tưởng tạo nên cây thông Giáng sinh này với mong muốn dùng chính sản phẩm bản địa, xứ đạo cùng chính công sức của bà con giáo dân như là lễ vật dâng Chúa.
Linh mục Nguyễn Văn Trực, Chánh xứ họ đạo Bến Bàu cho biết, ý tưởng tạo nên cây thông Giáng sinh này với mong muốn dùng chính sản phẩm bản địa, xứ đạo cùng chính công sức của bà con giáo dân như là lễ vật dâng Chúa.
NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu sẽ là tỉnh xuất khẩu năng lượng tái tạo

NHẬT HỒ |

Ngày 22.12, tỉnh Bạc Liêu chính thức công bố Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 8.12.2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch phát triển tỉnh Bạc Liêu dựa trên 3 trụ cột

NHẬT HỒ |

Ngày 22.12, tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 08.12.2023 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bạc Liêu sản xuất hơn 1,2 triệu tấn lúa nhưng không xuất khẩu

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều bày tỏ sự trăn trở khi tổng sản lượng lúa của tỉnh năm 2023 lên đến trên 1,2 triệu tấn nhưng kim ngạch xuất khẩu gạo lại không có.

Bạc Liêu lên 3 kịch bản ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều 6.12, UBND tỉnh Bạc Liêu triển khai 3 kịch bản ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn vụ mùa 2023-2024. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị tăng cường ứng phó, không để người dân tự phát sản xuất trong khi thiếu nước.

Bạc Liêu tìm đầu ra cho sản phẩm OCOP

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 4.12, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị kết nối giao thương sản phẩm OCOP giữa tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh, thành phố năm 2023. Đây được xem là hội nghị tháo gỡ khó khăn đầu ra cho sản phẩm mang tên OCOP.

12.055 hộ cận nghèo tại Bạc Liêu được hỗ trợ bảo hiểm y tế

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Tỉnh Bạc Liêu quyết định hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho tất cả hộ cận nghèo trong tỉnh.

Cầu to qua kênh nhỏ gây bức xúc ở Bạc Liêu đã làm xong

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Cầu Ông Đực (Phường 8, TP Bạc Liêu) bắc qua con kênh nhỏ nhưng thiết kế quá to gây bức xúc trong dân. Sau 2 năm từ ngày triển khai dự án, cây cầu đã hoàn thành.

Bán dự án điện gió cho công ty nước ngoài, vì sao Quảng Trị đi xin ý kiến?

HƯNG THƠ |

Doanh nghiệp nước ngoài nộp hồ sơ mua nhiều dự án nhà máy điện gió ở tỉnh Quảng Trị đã đi vào vận hành, thẩm quyền xem xét thuộc cơ quan đăng ký đầu tư là Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Trị, nhưng đơn vị này đang xin ý kiến của các đơn vị liên quan.

Bạc Liêu sẽ là tỉnh xuất khẩu năng lượng tái tạo

NHẬT HỒ |

Ngày 22.12, tỉnh Bạc Liêu chính thức công bố Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 8.12.2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch phát triển tỉnh Bạc Liêu dựa trên 3 trụ cột

NHẬT HỒ |

Ngày 22.12, tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 08.12.2023 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bạc Liêu sản xuất hơn 1,2 triệu tấn lúa nhưng không xuất khẩu

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều bày tỏ sự trăn trở khi tổng sản lượng lúa của tỉnh năm 2023 lên đến trên 1,2 triệu tấn nhưng kim ngạch xuất khẩu gạo lại không có.

Bạc Liêu lên 3 kịch bản ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều 6.12, UBND tỉnh Bạc Liêu triển khai 3 kịch bản ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn vụ mùa 2023-2024. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị tăng cường ứng phó, không để người dân tự phát sản xuất trong khi thiếu nước.

Bạc Liêu tìm đầu ra cho sản phẩm OCOP

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 4.12, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị kết nối giao thương sản phẩm OCOP giữa tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh, thành phố năm 2023. Đây được xem là hội nghị tháo gỡ khó khăn đầu ra cho sản phẩm mang tên OCOP.

12.055 hộ cận nghèo tại Bạc Liêu được hỗ trợ bảo hiểm y tế

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Tỉnh Bạc Liêu quyết định hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho tất cả hộ cận nghèo trong tỉnh.

Cầu to qua kênh nhỏ gây bức xúc ở Bạc Liêu đã làm xong

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Cầu Ông Đực (Phường 8, TP Bạc Liêu) bắc qua con kênh nhỏ nhưng thiết kế quá to gây bức xúc trong dân. Sau 2 năm từ ngày triển khai dự án, cây cầu đã hoàn thành.