Đêm và ngày tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ nằm lại trên đất lửa

HƯNG THƠ |

Vào dịp 27.7, không chỉ các nghĩa trang liệt sĩ, mà dòng sông Thạch Hãn, hay Thành cổ Quảng Trị... đều lung linh ánh nến, hoa và nhang thơm - để tri ân các anh hùng liệt sĩ nằm lại trên vùng đất lửa.

Những ngọn nến được thắp sáng ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (thành phố Đông Hà) trong đêm 26.7. Ở nghĩa trang này, có hơn 1 vạn ngôi mộ liệt sĩ là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và trên đất Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Những ngọn nến được thắp sáng ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (thành phố Đông Hà) trong đêm 26.7. Ở nghĩa trang này, có hơn 1 vạn ngôi mộ liệt sĩ là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và trên đất Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Còn đây, là hoa đăng được thả từ Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn (thị xã Quảng Trị). Trên con sông này, trong những năm chiến tranh ác liệt, không biết bao nhiêu anh hùng, liệt sĩ đã nằm lại mãi mãi. Bởi vậy, người ta ví von rằng, sông Thạch Hãn làm một nghĩa trang liệt sĩ không bia mộ.
Còn đây, là hoa đăng được thả từ Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn (thị xã Quảng Trị). Trên con sông này, trong những năm chiến tranh ác liệt, không biết bao nhiêu anh hùng, liệt sĩ đã nằm lại mãi mãi. Bởi vậy, người ta ví von rằng, sông Thạch Hãn là một nghĩa trang liệt sĩ không bia mộ.
Sát ngày 27.7, các ngôi mộ được thắp sáng bằng nến, không ít người dân và du khách đến đây, dâng hương lên các ngôi mộ liệt sĩ. Nghĩa trang này là nơi yên nghỉ của hơn 1 vạn liệt sĩ đã chiến đấu, hi sinh trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại.
Gần ngày 27.7, các ngôi mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn được thắp sáng bằng nến, không ít người dân và du khách đến đây, dâng hương lên các ngôi mộ liệt sĩ. Nghĩa trang này là nơi yên nghỉ của hơn 1 vạn liệt sĩ đã chiến đấu, hi sinh trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại.
Người phụ nữ trong trang phục áo dài, mang theo bó hoa tươi và ít thức ăn đặt lên ngôi mộ liệt sĩ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Nén nhang thơm được đốt lên, người phụ nữ cúi đầu, đứng lặng yên một hồi lâu. Gần 27.7, ở nghĩa trang này không hiếm những hình ảnh như trên.
Người phụ nữ trong trang phục áo dài, mang theo bó hoa tươi và ít thức ăn đặt lên ngôi mộ liệt sĩ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Nén nhang thơm được đốt lên, người phụ nữ cúi đầu, đứng lặng yên một hồi lâu. Gần 27.7, ở nghĩa trang này không hiếm những hình ảnh như trên.
Cũng gần dịp 27.7, nhiều đoàn cựu chiến binh đến Quảng Trị thăm lại chiến trường xưa. Họ tìm đến các đồng đội đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9 để hát cho đồng đội nghe.
Dịp 27.7, nhiều đoàn cựu chiến binh đến Quảng Trị thăm lại chiến trường xưa. Họ tìm đến các đồng đội đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9 để hát cho đồng đội nghe.
Các cựu chiến binh Trung đoàn 241 về thăm lại chiến trường Khe Sanh (huyện Hướng Hóa). Đứng trước tấm bia ghi công, họ cùng tưởng nhớ các đồng đội đã nằm lại ở mảnh đất này.
Các cựu chiến binh Trung đoàn 241 về thăm lại chiến trường Khe Sanh (huyện Hướng Hóa). Đứng trước tấm bia ghi công, họ cùng tưởng nhớ các đồng đội đã nằm lại ở mảnh đất này.
Cũng có những cựu chiến binh một mình đến các nghĩa trang, dâng hương cho các đồng đội trong ngày 27.7 - ngày giỗ chung cho các anh hùng liệt sĩ.
Cũng có những cựu chiến binh một mình đến các nghĩa trang, dâng hương cho các đồng đội trong ngày 27.7 - ngày giỗ chung cho các anh hùng liệt sĩ.
Đoàn lãnh đạo kính cẩn dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ đã làm nên những chiến công hào hùng, bất khuất của dân tộc Việt Nam; đồng thời cũng là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.
Đoàn lãnh đạo kính cẩn dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ đã làm nên những chiến công hào hùng, bất khuất của dân tộc Việt Nam; đồng thời cũng là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Nghĩa trang liệt sĩ Hà Nội được thắp sáng bằng hàng nghìn ngọn nến tri ân dịp 27.7

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình "Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ". Sự kiện nằm trong tuần lễ "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn".

Cảnh sát biển tri ân anh hùng liệt sĩ trên vùng biển Tây Nam

NGUYÊN ANH |

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân những người có công với cách mạng trên địa bàn đóng quân ở TP Phú Quốc (Kiên Giang) và tỉnh Cà Mau.

Công đoàn thăm hỏi, tri ân 13 gia đình thương binh, liệt sĩ

Đắc Cường |

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập (27.7.1947-27.7.2023), đoàn công tác do ông Bùi Công Luận, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn, Chánh Văn phòng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà tri ân gia đình đoàn viên, người lao động đang công tác tại EVN có thân nhân là liệt sĩ, thương bệnh binh.

Sự tấn công của Kpop nhìn từ sức hút của Blackpink

Mi Lan |

Hàng nghìn khán giả đã xếp hàng dài dưới nắng nóng trước sân Mỹ Đình trong ngày đổi vé xem đêm diễn của Blackpink. Kpop với 2 đại diện tiêu biểu là BTS và Blackpink đang khuynh đảo thế giới, trong đó có Việt Nam...

Công nhân Cần Thơ đề xuất xây dựng nhà trẻ gần khu công nghiệp

PHONG LINH |

Tham dự Diễn đàn Người lao động năm 2023, tổ chức ngày 28.7, anh Phạm Trường Dũng (Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH KwongLung-Meko tại Cần Thơ) gửi gắm nhiều nguyện vọng, trong đó có đề xuất xây dựng nhà trẻ gần khu công nghiệp để người lao động thuận tiện trong việc đưa đón con.

Thảm kịch ở Philippines sau khi bão Doksuri mang cuồng phong tới

Khánh Minh |

Ít nhất 25 người thiệt mạng trong vụ lật thuyền vì gió lớn sau khi bão Doksuri đổ bộ với gió giật lên đến 175 km/h.

Chủ tịch HNX lý giải về sự ảm đạm của sàn giao dịch trái phiếu

Đức Mạnh |

Sau phiên giao dịch khai trương bùng nổ về giá trị thì hiện sàn giao dịch trái phiếu khá “èo uột”. Tuy nhiên, HNX tin rằng, lợi ích về dài hạn là rất lớn bởi sẽ giúp tăng cường sự minh bạch cho thị trường, qua đó lấy lại lòng tin nơi nhà đầu tư.

Lâm Đồng xử phạt 3 người vì chèo kéo, thu tiền du khách săn mây

PHAN TUẤN |

UBND thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa tiến hành xử phạt hành chính một số cá nhân vì có hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực du lịch.

Nghĩa trang liệt sĩ Hà Nội được thắp sáng bằng hàng nghìn ngọn nến tri ân dịp 27.7

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình "Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ". Sự kiện nằm trong tuần lễ "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn".

Cảnh sát biển tri ân anh hùng liệt sĩ trên vùng biển Tây Nam

NGUYÊN ANH |

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân những người có công với cách mạng trên địa bàn đóng quân ở TP Phú Quốc (Kiên Giang) và tỉnh Cà Mau.

Công đoàn thăm hỏi, tri ân 13 gia đình thương binh, liệt sĩ

Đắc Cường |

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập (27.7.1947-27.7.2023), đoàn công tác do ông Bùi Công Luận, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn, Chánh Văn phòng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà tri ân gia đình đoàn viên, người lao động đang công tác tại EVN có thân nhân là liệt sĩ, thương bệnh binh.