Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát động tháng nhân đạo năm 2023

Tạ Quang - Mỹ Ly |

Cần Thơ - Ngày 23.4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ phát động Tháng nhân đạo cấp quốc gia 2023; kỷ niệm 160 năm ra đời phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế. Chương trình do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với UBND TP. Cần Thơ tổ chức.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thăm động viên những người tham gia hiến máu nhân đạo.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thăm động viên những người tham gia hiến máu nhân đạo.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thăm động viên những người tham gia hiến máu nhân đạo.
Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương sự nỗ lực trong hoạt động nhân đạo của đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước.
Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương sự nỗ lực trong hoạt động nhân đạo của đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, Dân tộc Việt Nam vốn có tinh thần nhân ái. Truyền thống ấy càng được nhân lên mạnh mẽ trở thành sức mạnh tinh thần gắn kết toàn dân khi đất nước trải qua chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, Dân tộc Việt Nam vốn có tinh thần nhân ái. Truyền thống ấy càng được nhân lên mạnh mẽ trở thành sức mạnh tinh thần gắn kết toàn dân khi đất nước trải qua chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh.
Bên cạnh đó, Chủ tịch nước đánh giá cao sáng kiến của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức “Tháng Nhân đạo” năm 2023 với chủ đề “Từ trái tim mỗi chúng ta - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” và phong trào: “Người tốt việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” với chỉ tiêu vận động ít nhất 400 tỉ đồng để trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn.
Bên cạnh đó, Chủ tịch nước đánh giá cao sáng kiến của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức “Tháng Nhân đạo” năm 2023 với chủ đề “Từ trái tim mỗi chúng ta - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” và phong trào: “Người tốt việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” với chỉ tiêu vận động ít nhất 400 tỉ đồng để trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn.
Bà Bùi Thị Hòa - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - cho biết, Tháng nhân đạo được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai đã 5 năm. Đặc biệt, từ năm 2021 trở lại đây, Ban Bí thư cho chủ trương lấy tháng 5 hằng năm là Tháng Nhân đạo.
Bà Bùi Thị Hòa - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - cho biết, Tháng nhân đạo được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai đã 5 năm. Đặc biệt, từ năm 2021 trở lại đây, Ban Bí thư cho chủ trương lấy tháng 5 hằng năm là Tháng Nhân đạo.
Sai 5 năm đạt hơn 2.052 tỷ đồng, vượt 144% so với bình quân giá trị hoạt động các tháng trong năm, trợ giúp trên 4,3 triệu lượt người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.
Tháng Nhân đạo được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai từ năm 2018. Qua 5 năm triển khai đạt trị giá hơn 2.052 tỷ đồng, vượt 144% so với bình quân giá trị hoạt động các tháng trong năm, trợ giúp 4.304.642 lượt người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.
Tháng Nhân đạo năm nay gắn với phong trào “Người tốt, việc thiện – chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” có chủ đề “Từ trái tim mỗi chúng ta, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” sẽ được triển khai đồng loạt tại các địa phương trong tháng 5, cao điểm từ ngày 8.5 đến ngày 19.5.
Tháng Nhân đạo năm nay gắn với phong trào “Người tốt, việc thiện – chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” có chủ đề “Từ trái tim mỗi chúng ta, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” sẽ được triển khai đồng loạt tại các địa phương trong tháng 5, cao điểm từ ngày 8.5 đến ngày 19.5.
Trong Tháng Nhân đạo 2023, 100% các tỉnh, thành Hội Chữ thập đỏ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, hướng về cộng đồng. Phấn đấu trong Tháng Nhân đạo 2023, toàn Hội vận động nguồn lực đạt 400 tỉ đồng để trợ giúp 100.000 địa chỉ nhân đạo.
Trong Tháng Nhân đạo 2023, 100% các tỉnh, thành Hội Chữ thập đỏ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, hướng về cộng đồng. Phấn đấu trong Tháng Nhân đạo 2023, toàn Hội vận động nguồn lực đạt 400 tỉ đồng để trợ giúp 100.000 địa chỉ nhân đạo.
 
Cũng tại buổi lễ, bà Bùi Thị Hoà gắn Huy hiệu Chữ thập đỏ và tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Tại lễ phát động, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chung sức với Đảng và Nhà nước trợ giúp ngày càng hiệu quả hơn người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái, xã hội tiến bộ, văn minh.
Tại lễ phát động, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chung sức với Đảng và Nhà nước trợ giúp ngày càng hiệu quả hơn người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái, xã hội tiến bộ, văn minh.
Sau khi phát động Tháng nhân đạo năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo Trung ương và địa phương trồng cây lưu niệm tại trường Đại học Cần Thơ.
Sau khi phát động Tháng nhân đạo năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo Trung ương và địa phương trồng cây lưu niệm tại trường Đại học Cần Thơ.
Sau khi phát động Tháng nhân đạo năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo Trung ương và địa phương trồng cây lưu niệm tại trường Đại học Cần Thơ.
Tạ Quang - Mỹ Ly
TIN LIÊN QUAN

Vận động ít nhất 400 tỉ đồng để trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn

Tạ Quang - Mỹ Ly |

Cần Thơ - Ngày 23.4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia 2023; kỷ niệm 160 năm ra đời phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế tại Trường Đại học Cần Thơ. Chương trình do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ tổ chức.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và làm việc tại Quân khu 9

Tạ Quang |

Chiều ngày 22.4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc với Quân khu 9.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Czech Petr Fiala

Khánh Minh |

Chiều 21.4.2023, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 22.4.2023.

Người Mỹ không muốn ông Biden hay ông Trump tái tranh cử tổng thống

Thanh Hà |

70% số người được hỏi cho biết, ông Joe Biden không nên tái tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2024, và 60% cho rằng, ông Donald Trump cũng nên như vậy.

Hà Nội: Nổ lớn tại khu đô thị IEC Tứ Hiệp, nhiều căn hộ bị vỡ cửa kính

KHÁNH AN |

Sáng 25.4, tiếng nổ phát ra từ căn nhà liền kề ở khu đô thị IEC Tứ Hiệp (Hà Nội) khiến một số căn hộ liền kề bị vỡ cửa kính.

''Con đường lãng mạn nhất Hà Nội'' rực vàng mùa sấu thay lá

DOÃN HƯNG |

Phố Phan Đình Phùng được mệnh danh là “con đường lãng mạn nhất Hà Nội”. Vào thời điểm cuối tháng 4, mùa sấu rụng lá, tiết trời khá mát mẻ, cả con đường được trải một lớp lá vàng tạo nên khung cảnh thơ mộng.

Bãi cát có giá 34 triệu USD, lập kỷ lục ở Dubai

Quý An (theo Business Insider) |

Bãi cát trên một hòn đảo sang trọng ở Dubai đã được bán với giá 34 triệu USD, cao hơn gấp ba lần so với giá mà chủ cũ từng mua trước đây.

Cập nhật giá vàng sáng 25.4: Liên tục giảm, vẫn khó mất vị thế nhờ đồng USD

Khương Duy (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 6h ngày 25.4, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,4 - 67,02 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 0h ngày 25.4 ở mức 1.986 USD/ounce.

Vận động ít nhất 400 tỉ đồng để trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn

Tạ Quang - Mỹ Ly |

Cần Thơ - Ngày 23.4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia 2023; kỷ niệm 160 năm ra đời phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế tại Trường Đại học Cần Thơ. Chương trình do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ tổ chức.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và làm việc tại Quân khu 9

Tạ Quang |

Chiều ngày 22.4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc với Quân khu 9.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Czech Petr Fiala

Khánh Minh |

Chiều 21.4.2023, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 22.4.2023.