Chiếc cổng nhà được uốn từ cây sanh độc đáo ở Nam Định

Lương Hà |

Chỉ với 4 cây sanh, người đàn ông ở Nam Định đã khéo léo uốn và ghép thành chiếc cổng nhà có hình suối tiên dáng bay độc đáo, cao khoảng 6m.

aa
Chiếc cổng nhà được uốn từ cây sanh độc đáo đặt tại lối vào nhà của gia đình ông Trần Văn Việt (56 tuổi, ở xóm 10, xã Hải Châu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Chiếc cổng này cũng do chính tay ông Việt trồng, chăm sóc và uốn.
aa
Cổng suối tiên dáng bay được uốn và ghép từ 4 cây sanh.
aaa
Cổng có chiều cao khoảng 6m, chiều ngang 10m.
aaa
Chiếc cổng làm bằng cây sanh độc đáo có 3 cửa vào; cửa chính cao khoảng 4m và rộng 3,7m.
aa
Hai tầng mái được ông Việt khéo léo tạo các đường nét uốn lượn, thanh thoát và mềm mại.
aa
Phần khung và giàn đỡ mái của cổng được làm bằng khung sắt chắc chắn.
Để có được chiếc cổng bằng cây sanh hoàn chỉnh như bây giờ, ông Việt cho biết:
Để có được chiếc cổng bằng cây sanh như bây giờ, ông Việt cho biết: "Tôi đã phải chọn lọc giống cây để có gốc khỏe, thường tôi ưu tiên chọn sanh Nam Điền. Sau đó, tôi bắt tay vào trồng cây này từ năm 2008. Đến nay, cũng đã 15 năm nhưng vẫn cần khoảng 1 vài tháng nữa để uốn được ngôi sao trên cổng vào khung mới được cổng hoàn chỉnh".

aa
"Giai đoạn khó nhất là giai đoạn đầu khi ép các nhánh, tán vào khung. Sau dần, việc trồng cũng dễ hơn. Ngoài việc chăm bón cho cây, tôi là người tự tay cắt tỉa mỗi khi cây ra tán rậm bằng máy cắt chuyên dụng, định kỳ là 1, 2 tháng/lần. Những vị trí cao tôi bắc giàn giáo cho tiện trong quá trình làm việc" - ông Việt nói.
Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

Xem người dân Nam Định thu hoạch cỏ "hái ra tiền"

Lương Hà |

Nam Định - Vốn là những cây cỏ bình thường nhưng nhiều năm nay ở xã Nam Thắng (huyện Nam Trực), việc trồng cây cỏ nhung Nhật mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Thực hành di sản văn hóa phi vật thể tại khu di tích Phủ Dầy Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Nam Định tổ chức Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại khu di tích Phủ Dầy (huyện Vụ Bản) và Phủ Quảng Cung (huyện Ý Yên) từ ngày 29 - 30.11.

Chiêm ngưỡng kiến trúc gỗ độc đáo chùa Đại Bi cổ nổi tiếng ở Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Chùa Đại Bi (ở thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực) là một trong những danh lam cổ tự nổi tiếng của xứ Sơn Nam xưa vẫn giữ được nét kiến trúc cổ kính thời Hậu Lê và thời Nguyễn (thế kỷ 17 - 19).

Danh sách các đại biểu trúng cử Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khoá XIII

Nhóm phóng viên |

Chiều 2.12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã bầu 168 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XIII, các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khoá XIII, nhiệm kỳ 2023 gồm 28 ủy viên.

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu danh sách và chúc mừng các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khoá XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Cặp sanh khủng hàng trăm tỉ ở Hải Dương, ngắm mãi không chán

Hoàng Thông |

Nhiều cây khủng lộ diện tại triển lãm sinh vật cảnh Hải Dương. Cặp sanh khủng có tuổi đời hàng trăm năm, giá trị hàng trăm tỉ được nhiều người dành lời khen ngợi. Triển lãm diễn ra tại khu biệt thự Đỉnh Long, TP.Hải Dương đã thu hút 600 nhà vườn tham gia, với 1.200 tác phẩm triển lãm.

Một hiệu trưởng bị phạt 46 triệu đồng vì say rượu, lái ôtô dạo đêm

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Thời điểm lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) kiểm tra, nam hiệu trưởng vi phạm nồng độ cồn ở mức “kịch khung” đồng thời không xuất trình được Giấy phép lái xe.

Doanh nghiệp bất động sản lo cạn vốn, phá sản

Bảo Chương |

TPHCM - Thị trường bất động sản đang chứng kiến tình cảnh hàng loạt doanh nghiệp bất động sản đang phải đối diện nguy cơ giải thể, phá sản do tình hình hoạt động kinh doanh quá khó khăn.

Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính

Minh Ánh |

Ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Xem người dân Nam Định thu hoạch cỏ "hái ra tiền"

Lương Hà |

Nam Định - Vốn là những cây cỏ bình thường nhưng nhiều năm nay ở xã Nam Thắng (huyện Nam Trực), việc trồng cây cỏ nhung Nhật mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Thực hành di sản văn hóa phi vật thể tại khu di tích Phủ Dầy Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Nam Định tổ chức Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại khu di tích Phủ Dầy (huyện Vụ Bản) và Phủ Quảng Cung (huyện Ý Yên) từ ngày 29 - 30.11.

Chiêm ngưỡng kiến trúc gỗ độc đáo chùa Đại Bi cổ nổi tiếng ở Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Chùa Đại Bi (ở thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực) là một trong những danh lam cổ tự nổi tiếng của xứ Sơn Nam xưa vẫn giữ được nét kiến trúc cổ kính thời Hậu Lê và thời Nguyễn (thế kỷ 17 - 19).