Chen chân mua hoa ngày ông Công ông Táo ở chợ hoa lớn nhất TPHCM

NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm ngày 24.1 (22 tháng Chạp), tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10) đông người dân tới mua hoa cho ngày ông Công ông Táo.

 
Đêm ngày 22, rạng sáng ngày 23 tháng Chạp (ngày 25.1) tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ cảnh nhộn nhịp, đông xe cộ ngay từ lối vào.
 
Nhiều người dân đã đến đây để mua hoa cho ngày ông Công ông Táo và dịp Tết Nguyên đán 2022.
 
 
Hoa cúc, hoa đồng tiền, hoa ly là những loại hoa được nhiều người tìm mua khi tới chợ dịp này.
 
"Lượng hoa về chợ tăng đột biến so với ngày thường, giá một số loại cũng tăng nhẹ. Cửa hàng tôi cũng chủ động nhập đa dạng chủng loại, mẫu mã phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân dịp ông Công ông Táo và Tết sắp tới" - đại diện một cửa hàng hoa tại chợ Hồ Thị Kỷ cho hay.
 
Nhiều loại hoa được bó sẵn để khách hàng thuận tiện mua sắm.
 
Theo khảo sát của PV, giá hoa cúc vạn thọ từ 15.000-20.000 đồng/bó, hoa cúc lưới có giá từ 25.000-35.000 đồng/bó, hoa đồng tiền có giá từ 35.000-40.000 đồng/bó,...
 
Lượng người đến chợ hoa chen chật các lối vào.
 
Chị Nguyễn Bích Thu (sống tại Quận 5) chia sẻ: "Chợ hoa khá đông nên mình cũng lựa nhanh rồi về. Hoa tại chợ đợt này rất tươi và đẹp, giá cả cũng vừa phải nên mình rất ưng ý".
 
Ngoài hoa cúc, nhiều người dân cũng lựa chọn cho mình những cành đào, cành tầm xuân.
 
Theo một số tiểu thương, sau nhiều ngày trầm lặng hiện sức mua đang tăng. Để thuận tiện cho khách hàng và tránh đông đúc, các cửa hàng cũng đẩy mạnh bán qua mạng xã hội và nhận giao hoa tận nhà.
NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Nhộn nhịp mua đồ cúng ông Công ông Táo, tiểu thương không ngưng việc

NGỌC LÊ |

TPHCM - Ngày 24.1 (tức 22 tháng Chạp), nhiều người dân đã tìm mua đồ để chuẩn bị cho lễ cúng ông Công ông Táo (23 tháng Chạp). Tại các chợ truyền thống, việc mua bán khá nhộn nhịp.

Cận ngày tiễn ông Táo về trời, người dân Cần Thơ tất bật mua sắm đồ lễ

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Để chuẩn bị cho ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), người dân đã tất bật mua sắm đồ lễ, không khí tại một số khu chợ cũng trở nên tấp nập hơn bao giờ hết.

"Thủ phủ" cá chép đỏ xứ Thanh rộn ràng trước ngày ông Công ông Táo

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa -  Cận ngày ông Công ông Táo, tại nơi được xem là "thủ phủ" cá chép đỏ của tỉnh (ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương) trở nên nhộn nhịp, người dân thi nhau kéo, vớt cá để kịp phục vụ bà con trong và ngoại tỉnh vào ngày mai (23 tháng Chạp).

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Nhộn nhịp mua đồ cúng ông Công ông Táo, tiểu thương không ngưng việc

NGỌC LÊ |

TPHCM - Ngày 24.1 (tức 22 tháng Chạp), nhiều người dân đã tìm mua đồ để chuẩn bị cho lễ cúng ông Công ông Táo (23 tháng Chạp). Tại các chợ truyền thống, việc mua bán khá nhộn nhịp.

Cận ngày tiễn ông Táo về trời, người dân Cần Thơ tất bật mua sắm đồ lễ

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Để chuẩn bị cho ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), người dân đã tất bật mua sắm đồ lễ, không khí tại một số khu chợ cũng trở nên tấp nập hơn bao giờ hết.

"Thủ phủ" cá chép đỏ xứ Thanh rộn ràng trước ngày ông Công ông Táo

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa -  Cận ngày ông Công ông Táo, tại nơi được xem là "thủ phủ" cá chép đỏ của tỉnh (ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương) trở nên nhộn nhịp, người dân thi nhau kéo, vớt cá để kịp phục vụ bà con trong và ngoại tỉnh vào ngày mai (23 tháng Chạp).