Cầu dây văng sông Hiếu trước nguy cơ bị mất vốn vì chậm tiến độ

HƯNG THƠ |

Trước chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị, nhà thầu và chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ công trình cầu dây văng sông Hiếu để tránh tình trạng bị mất vốn. Nhưng ghi nhận cho thấy, với thời gian còn lại 7 ngày, công trình đứng trước nguy cơ tiếp tục chậm tiến độ.

Cầu dây văng sông Hiếu (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) được khởi công xây dựng từ tháng 4.2020, dự kiến hoàn thành tháng 6.2022. Công trình dài hơn 300m, mặt đường 4 làn xe cơ giới, tháp cao 73m mô phỏng theo hình búp sen, tổng mức đầu tư hơn 200 tỉ đồng.
Cầu dây văng sông Hiếu (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) được khởi công xây dựng từ tháng 4.2020, dự kiến hoàn thành tháng 6.2022. Công trình dài hơn 300m, mặt đường 4 làn xe cơ giới, tháp cao 73m, mô phỏng theo hình búp sen. Tổng mức đầu tư hơn 200 tỉ đồng.
Đến thời điểm ngày 23.6.2023, trên mặt cầu vẫn chưa được thảm nhựa.
Đến thời điểm ngày 23.6.2023, trên mặt cầu vẫn chưa được thảm nhựa.
Công nhân đang dọn vệ sinh trên mặt cầu để chuẩn bị thảm lớp nhựa, hoàn tất mặt đường trên cầu.
Công nhân đang dọn vệ sinh trên mặt cầu để chuẩn bị thảm lớp nhựa, hoàn tất mặt đường trên cầu.
Mặt cầu có thể được thảm nhựa đúng tiến độ, nhưng đường nối 2 đầu cầu, thì bây giờ mới bắt đầu được thi công. Trong ảnh, ở đoạn đấu nối với đường Hoàng Diệu, mặt đường mới được lu lèn. Công nhân thì tất bật làm sắt.
Mặt cầu có thể được thảm nhựa đúng tiến độ, nhưng đường nối 2 đầu cầu, thì bây giờ mới bắt đầu được thi công. Trong ảnh, ở đoạn đấu nối với đường Hoàng Diệu, mặt đường mới được lu lèn. Công nhân tất bật làm sắt.
Còn ở phía đấu nối với đường Bà Triệu, mố cầu cao hơn mặt đường 2 mét. Các đơn vị liên quan đang hoàn tất việc điều chỉnh, cho thi công vuốt nối vào đường Bà Triệu với độ dốc dọc tối đa theo quy trình đường trong đô thị để vận hành, khai thác ít ảnh hưởng đến người dân.
Còn ở phía đấu nối với đường Bà Triệu, mố cầu cao hơn mặt đường 2 mét. Các đơn vị liên quan đang hoàn tất việc điều chỉnh, cho thi công vuốt nối vào đường Bà Triệu với độ dốc dọc tối đa theo quy trình đường trong đô thị để vận hành, khai thác ít ảnh hưởng đến người dân.
Ở phía đấu nối với đường Bà Triệu, đơn vị thi công chỉ mới làm mặt bằng và đổ các lớp đất để lu lèn.
Ở phía đấu nối với đường Bà Triệu, đơn vị thi công chỉ mới làm mặt bằng và đổ các lớp đất để lu lèn.
Chủ trương đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đối với công trình Cầu dây văng sông Hiếu kết thúc vào ngày 30.6.2023. Với 7 ngày còn lại, việc thi công đấu nối với đường Bà Triệu rất khó hoàn thành.
Chủ trương đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đối với công trình cầu dây văng sông Hiếu kết thúc vào ngày 30.6.2023. Với 7 ngày còn lại, việc thi công đấu nối với đường Bà Triệu rất khó hoàn thành.
Vào đầu tháng 6.2023, ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra đột xuất, và ghi nhận trên công trường Cầu dây văng sông Hiếu không thấy nhà thầu thi công và đại diện chủ đầu tư. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đơn vị tư vấn giám sát cũng không có mặt tại hiện trường để chỉ đạo. Ông Lê Đức Tiến nói rằng, điều này cho thấy sự thiếu trách nhiệm của các chủ thể tham gia dự án trong việc phối hợp chỉ đạo triển khai, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các hạng mục còn lại để sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng.
Vào đầu tháng 6.2023, ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra đột xuất và ghi nhận trên công trường cầu dây văng sông Hiếu không thấy nhà thầu thi công và đại diện chủ đầu tư. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đơn vị tư vấn giám sát cũng không có mặt tại hiện trường để chỉ đạo. Ông Lê Đức Tiến nói rằng, điều này cho thấy sự thiếu trách nhiệm của các chủ thể tham gia dự án trong việc phối hợp chỉ đạo triển khai, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các hạng mục còn lại để sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng.
Cầy dây văng sông Hiếu khi hoàn thành sẽ tạo điểm nhấn cảnh quan kiến trúc và kết nối giao thông làm động lực phát triển cho thành phố Đông Hà. Tuy nhiên, việc chậm tiến độ, kéo dài thời gian thi công không chỉ gây nguy cơ bị mất vốn, mà còn gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân.
Cầy dây văng sông Hiếu khi hoàn thành sẽ tạo điểm nhấn cảnh quan kiến trúc và kết nối giao thông làm động lực phát triển cho thành phố Đông Hà. Tuy nhiên, việc chậm tiến độ, kéo dài thời gian thi công không chỉ gây nguy cơ bị mất vốn, mà còn gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân.
HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Chậm tiến độ giải phóng mặt bằng tiểu dự án triệu đô Nha Trang

Hữu Long |

Ngày 23.6, Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo về giải phóng mặt bằng dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (dự án CCSEP Nha Trang).

Dự án chậm tiến độ, Quảng Trị điều chuyển khối lượng cho nhà thầu khác

HƯNG THƠ |

Chậm tiến độ thi công đường hai đầu cầu, dẫn đến việc cầu sông Hiếu (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) sẽ chưa đưa vào sử dụng được, nên UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị điều chuyển khối lượng cho nhà thầu khác.

56 dự án chậm tiến độ trong khu công nghiệp, khu kinh tế tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Hàng chục dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế ở tỉnh Quảng Trị chậm tiến độ.

Quốc hội chốt giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2023

Cường Ngô - Phạm Đông |

Theo Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% từ 1.7.2023 đến 31.12.2023.

Phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Nam làm Thẩm phán TAND tối cao

PHẠM ĐÔNG |

Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Hồng Nam, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Giả danh Công an quận Long Biên để lừa đảo người dân chuyển hơn 3 tỉ đồng

KHÁNH AN |

Một đối tượng đã giả danh Công an quận Long Biên, yêu cầu người dân phải tất toán số tiền tiết kiệm hơn 3 tỉ đồng rồi chuyển ngay vào một tài khoản do đối tượng này cung cấp.

Học sinh lớp 1 bị bỏ quên trên xe ôtô, hiệu trưởng viết tâm thư xin lỗi

Vân Trang |

Hiệu trưởng trường tiểu học Archimedes Academy (Hà Nội) đã viết tâm thư xin lỗi, nhận trách nhiệm sau vụ việc học sinh lớp 1 bị bỏ quên trên xe ôtô.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc tản bộ ở Hồ Gươm

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân đã ăn sáng và tản bộ ở Hồ Gươm sáng 24.6.

Chậm tiến độ giải phóng mặt bằng tiểu dự án triệu đô Nha Trang

Hữu Long |

Ngày 23.6, Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo về giải phóng mặt bằng dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (dự án CCSEP Nha Trang).

Dự án chậm tiến độ, Quảng Trị điều chuyển khối lượng cho nhà thầu khác

HƯNG THƠ |

Chậm tiến độ thi công đường hai đầu cầu, dẫn đến việc cầu sông Hiếu (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) sẽ chưa đưa vào sử dụng được, nên UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị điều chuyển khối lượng cho nhà thầu khác.

56 dự án chậm tiến độ trong khu công nghiệp, khu kinh tế tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Hàng chục dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế ở tỉnh Quảng Trị chậm tiến độ.