Cận Tết, lao động "chong đèn" trên phố trông đào đêm

TẠ QUANG - CUNG HUYỀN |

Dọc theo các chợ hoa, cây cảnh phục vụ tết, nhiều chủ vườn cây dựng lều bạt, ăn ở tạm bợ bên trong để trông đào Tết khi đêm xuống.

Năm nào cũng vậy, lao động tứ xứ tại các chợ hoa cây cảnh dịp tết chen chúc nhau trong những căn lều bạt dựng tạm. Để tiện trông coi đào tết, cây cảnh, bảo vệ tài sản chung của nhà vườn, các lao động tại đây phải thay phiên nhau túc trực, sinh hoạt, ăn ở tại chỗ.
Năm nào cũng vậy, lao động tứ xứ tại các chợ hoa cây cảnh dịp tết chen chúc nhau trong những căn lều bạt dựng tạm. Để tiện trông coi đào tết, cây cảnh, bảo vệ tài sản chung của nhà vườn, các lao động tại đây phải thay phiên nhau túc trực, sinh hoạt, ăn ở tại chỗ.
Trong không gian lều bạt lụp xụp, chật chội, lao động nhà vườn tranh thủ nghỉ ngơi thư dãn không quên nhiệm vụ trông đào buổi đêm.
Trong không gian lều bạt lụp xụp, chật chội, lao động nhà vườn tranh thủ nghỉ ngơi thư giãn không quên nhiệm vụ trông đào buổi đêm.
Ông Nguyễn Văn Chiến (62 tuổi) túc trực bên vườn đào của gia đình. Ông Chiến cho biết: “Gia đình tôi thay phiên nhau túc trực trông đào tết 24/24. DO gia đình neo người, ngoài vườn đào ở đây, gia đình tôi còn có cơ sở ở Võ Chí Công (Hà Nội) phải thuê người trông coi giúp“.
Ông Nguyễn Văn Chiến (62 tuổi) túc trực bên vườn đào của gia đình. Ông Chiến cho biết: “Gia đình tôi thay phiên nhau túc trực trông đào tết 24/24. DO gia đình neo người, ngoài vườn đào ở đây, gia đình tôi còn có cơ sở ở Võ Chí Công (Hà Nội) phải thuê người trông coi giúp“.
Ông Nguyễn Văn Chiến (62 tuổi) túc trực bên vườn đào của gia đình. Ông Chiến cho biết: “Gia đình tôi thay phiên nhau túc trực trông đào tết 24/24. Do gia đình neo người, ngoài vườn đào ở đây, gia đình tôi còn có cơ sở ở Võ Chí Công (Hà Nội) phải thuê người trông coi giúp".
Dù tuổi cao sức yếu nhưng ông Chiến vẫn luôn cùng các con chăm sóc cho vườn đào. Ông thường có thói quen dậy sớm vào lúc 4h sáng để tỉa cảnh và chăm sóc cho cây.
Dù tuổi cao sức yếu nhưng ông Chiến vẫn luôn cùng các con chăm sóc cho vườn đào. Ông thường có thói quen dậy sớm vào lúc 4h sáng để tỉa cảnh và chăm sóc cho cây.
Trong túp lều bạt dựng tạm của gia đình ông Chiến có rất nhiều đồ vật phục vụ sinh hoạt cả đêm lẫn ngày.
Trong túp lều bạt dựng tạm của gia đình ông Chiến có rất nhiều đồ vật phục vụ sinh hoạt cả đêm lẫn ngày.
Màn, gối, chăn, đệm phục vụ những giấc ngủ nhanh cho những người lao động tại đây. Anh Nguyễn Minh Tuấn cho biết những ngày giáp tết khách rất đông, anh chỉ có thể chợp mắt từ 1-2 tiếng đồng hồ/ngày.
Màn, gối, chăn, đệm phục vụ những giấc ngủ nhanh cho những người lao động tại đây. Anh Nguyễn Minh Tuấn (con trai ông Nguyễn Văn Chiến) cho biết những ngày giáp tết khách rất đông, anh chỉ có thể chợp mắt từ 1-2 tiếng đồng hồ/ngày.
Anh Nguyễn Minh Tuấn bật nhạc để tạm quên đi cơn buồn ngủ mỗi khi phải làm việc thâu đêm để trông giữ vườn đào.
Anh Nguyễn Minh Tuấn bật nhạc để tạm quên đi cơn buồn ngủ mỗi khi phải làm việc thâu đêm để trông giữ vườn đào.

Để đề phòng các trường hợp mưa bất ngờ đổ xuống, gia đình anh Nguyễn Minh Tuấn còn phải chuẩn bị sẵn cả áo mưa và các đồ vật sinh hoạt khác khi cần thiết.

Để đề phòng các trường hợp mưa bất ngờ đổ xuống, gia đình anh Nguyễn Minh Tuấn còn phải chuẩn bị sẵn cả áo mưa và các đồ vật sinh hoạt khác khi cần thiết.
Để giải tỏa cơn buồn ngủ trong những đêm canh đào, nhiều lao động phải sử dụng nước chè đặc.
Để giải tỏa cơn buồn ngủ trong những đêm canh đào, nhiều lao động phải sử dụng nước chè đặc.
Để giải tỏa cơn buồn ngủ trong những đêm canh đào, nhiều lao động phải sử dụng nước chè đặc.
Nước chè đặc bốc khói nghi ngút không chỉ có công dụng tỉnh táo mà còn giúp giữ ấm cơ thể khi đêm lạnh.
Nước chè đặc bốc khói nghi ngút không chỉ có công dụng tỉnh táo mà còn giúp giữ ấm cơ thể khi đêm lạnh.
TẠ QUANG - CUNG HUYỀN
TIN LIÊN QUAN

Lo mất trộm, người dân dựng lều lán, đốt lửa canh đào tết trắng đêm

CUNG HUYỀN - TẠ QUANG |

Chợ hoa xuân diễn ra nhộn nhịp vui tươi, để tiện buôn bán, chăm sóc và trông coi đào tết, các tiểu thương phải túc trực 24/24. Để chống lại cơn buồn ngủ, nhiều chủ hàng đào trên các tuyến phố Hà Nội đã áp dụng nhiều cách thức độc đáo.

Cực công vận chuyển quýt lục bình khổng lồ 3,5m đón tết Kỉ Hợi

CUNG HUYỀN - TẠ QUANG |

Hơn 1 tháng nữa mới tới Tết nguyên đán Kỉ Hợi nhưng thời điểm này, thị trường hoa và cây cảnh đã rất đa dạng và sôi động. Trong đó, nhiều loài cây được thiết kế độc lạ, bắt mắt, có kích thước khổng lồ.

Đào rừng vượt 300km xuống phố, đợi ngày nở hoa đón Tết

CUNG HUYỀN - TẠ QUANG |

Cất công góp "của lạ" trong dịp tết Kỉ Hợi sắp tới, người nông dân Yên Bái di chuyển hơn 300km đem đào rừng xuống phố. Tuy nhiên khác với các giống đào trồng ở Nhật Tân hay các vùng quanh khu vực Hà Nội, hầu hết các cành đào rừng đều đang nở hoa rất muộn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lo mất trộm, người dân dựng lều lán, đốt lửa canh đào tết trắng đêm

CUNG HUYỀN - TẠ QUANG |

Chợ hoa xuân diễn ra nhộn nhịp vui tươi, để tiện buôn bán, chăm sóc và trông coi đào tết, các tiểu thương phải túc trực 24/24. Để chống lại cơn buồn ngủ, nhiều chủ hàng đào trên các tuyến phố Hà Nội đã áp dụng nhiều cách thức độc đáo.

Cực công vận chuyển quýt lục bình khổng lồ 3,5m đón tết Kỉ Hợi

CUNG HUYỀN - TẠ QUANG |

Hơn 1 tháng nữa mới tới Tết nguyên đán Kỉ Hợi nhưng thời điểm này, thị trường hoa và cây cảnh đã rất đa dạng và sôi động. Trong đó, nhiều loài cây được thiết kế độc lạ, bắt mắt, có kích thước khổng lồ.

Đào rừng vượt 300km xuống phố, đợi ngày nở hoa đón Tết

CUNG HUYỀN - TẠ QUANG |

Cất công góp "của lạ" trong dịp tết Kỉ Hợi sắp tới, người nông dân Yên Bái di chuyển hơn 300km đem đào rừng xuống phố. Tuy nhiên khác với các giống đào trồng ở Nhật Tân hay các vùng quanh khu vực Hà Nội, hầu hết các cành đào rừng đều đang nở hoa rất muộn.