Hành trình cứu hộ gian nan ở Rào Trăng 3 bằng đường thủy

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Ngày 18.10, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp lực lượng công binh tiếp tục triển khai phương án cứu hộ cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy.

Ngay từ sáng sớm khi thời tiết có dấu hiệu tạnh mưa, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh cùng lực lượng công binh đã huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ, người dân thông thuộc địa bàn, sông nước ở địa phương cùng các trang thiết bị chuyên dụng triển khai phương án tiếp cận hiện trường để tiếp tục tìm và đưa các nạn nhân nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 ra bằng đường thủy. Ảnh: CTV.
Một cán bộ công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, do thời tiết khó khăn nên đến trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được khu vực thuỷ điện Rào Trăng 4 và đang bàn phương án tiếp cận Rào Trăng 3. Ảnh: CTV.
Mưa lũ trong 2 ngày qua khiến công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn và phải tạm dừng. Lực lượng cứu hộ vượt dòng nước xiết cố gắng tiếp cận thủy điện Rào Trăng 4. Ảnh: CTV.
Trước đó, ngày 17.10, sau nhiều giờ cắt rừng, vượt lũ, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa được thi thể nạn nhân thứ 2 trong số 17 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 ra ngoài. Ảnh: CTV.
Trước đó, ngày 17.10, sau nhiều giờ cắt rừng, vượt lũ, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa được thi thể nạn nhân thứ 2 trong số 17 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 ra ngoài. Ảnh: CTV.
Hình ảnh lực lượng cứu hộ tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 trong ngày 18.10. Ảnh: CTV.
những gương mặt căng thẳng nhưng cũng đầy quyết tâm để cố gắng tiếp cận được thủy điện Rào Trăng 3 nhanh nhất có thể. Ảnh: CTV.
Những gương mặt căng thẳng nhưng cũng đầy sự quyết tâm để cố gắng tiếp cận được thủy điện Rào Trăng 3 nhanh nhất có thể. Ảnh: CTV.
Sau khi đi thuyền, lực lượng cứu hộ tiếp tục băng đồi dốc để tìm hướng vào Rào Trăng 3. Ảnh: CTV.
Sau khi đi thuyền, lực lượng cứu hộ tiếp tục băng đồi dốc để tìm hướng vào Rào Trăng 3. Ảnh: CTV.
Một số hình ảnh lực lượng chức năng triển khai phương án tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy. Ảnh: CTV.
Một số hình ảnh lực lượng chức năng triển khai phương án tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy. Ảnh: CTV.
Một số hình ảnh lực lượng chức năng triển khai phương án tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy. Ảnh: CTV.
Một số hình ảnh lực lượng chức năng triển khai phương án tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy. Ảnh: CTV.
Hiện trường sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: CTV.
Hiện trường sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: CTV.

Hiện nay, tuyến đường 71 đang bị sạt lở nghiêm trọng, nhưng trong nhiều ngày qua, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang nỗ lực, tìm cách tiếp cận hiện trường và đưa 24 cán bộ công nhân, 2 thi thể ra ngoài; đồng thời, cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho những người ở lại. Đến thời điểm hiện tại, có 2/17 công nhân đã được Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đưa thi thể ra ngoài và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.


NHÓM PHÓNG VIÊN
TIN LIÊN QUAN

Mưa nặng hạt, công tác cứu hộ tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 gặp khó khăn

Hưng Thơ |

Trưa 18.10, tại Hướng Phùng (Hướng Hóa, Quảng Trị) trời mưa nặng hạt trở lại khiến công tác cứu hộ ở doanh trại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 gặp nhiều khó khăn. Tính đến 15h30 ngày 18.10, nguồn tin của Báo Lao Động cho biết, các đơn vị cứu hộ đã tìm được thi thể của 12 quân nhân.

Sạt lở khiến 22 quân nhân gặp nạn: Đã tìm được thi thể thứ 14

HƯNG THƠ- TRẦN TUẤN |

Hiện đã tìm được 14/22 người mất tích. Hiện Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị lập chốt ở thôn Choa (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), cách hiện trường vụ sạt lở khoảng 3km.

Cắt rừng đưa thi thể nạn nhân thứ 2 ra khỏi Thủy điện Rào Trăng 3

Tường Minh - Hữu Long |

Sau nhiều giờ cắt rừng, vượt lũ, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa được thi thể nạn nhân thứ 2 trong số 16 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 ra ngoài.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Mưa nặng hạt, công tác cứu hộ tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 gặp khó khăn

Hưng Thơ |

Trưa 18.10, tại Hướng Phùng (Hướng Hóa, Quảng Trị) trời mưa nặng hạt trở lại khiến công tác cứu hộ ở doanh trại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 gặp nhiều khó khăn. Tính đến 15h30 ngày 18.10, nguồn tin của Báo Lao Động cho biết, các đơn vị cứu hộ đã tìm được thi thể của 12 quân nhân.

Sạt lở khiến 22 quân nhân gặp nạn: Đã tìm được thi thể thứ 14

HƯNG THƠ- TRẦN TUẤN |

Hiện đã tìm được 14/22 người mất tích. Hiện Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị lập chốt ở thôn Choa (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), cách hiện trường vụ sạt lở khoảng 3km.

Cắt rừng đưa thi thể nạn nhân thứ 2 ra khỏi Thủy điện Rào Trăng 3

Tường Minh - Hữu Long |

Sau nhiều giờ cắt rừng, vượt lũ, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa được thi thể nạn nhân thứ 2 trong số 16 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 ra ngoài.