Cận cảnh quốc lộ 14 đoạn qua trung tâm Bình Phước như tấm áo vá

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Đường quốc lộ 14, đoạn qua trung tâm thành phố Đồng Xoài gần đây xuống cấp, hư hỏng. Nhiều đoạn bị bong tróc, ổ gà. Dù đường được dặm vá nhưng chỉ trong thời gian ngắn lại hư hỏng.

Đây là đường quốc lộ 14 đoạn qua trung tâm thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước dài khoảng 10km.
Đây là đường quốc lộ 14, đoạn qua trung tâm thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, dài khoảng 10km.
Từ cuối tháng 6 đến nay, trên tuyến đường quốc lộ 14, đoạn qua TP.Đồng Xoài liên tiếp xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây bức xúc cho người dân khi tham gia giao thông.
Từ cuối tháng 6 đến nay, trên tuyến đường quốc lộ 14 xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, gây bức xúc cho người dân khi tham gia giao thông.
Đáng nói những đoạn bị hư hỏng thủng lỗ chỗ ngay phía trước trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước.
Đáng nói, những đoạn bị hư hỏng ngay phía trước trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước.
Có những đoạn chỉ dài khoảng 100 mét nhưng có hàng chục điểm phải vá, dặm, sửa chữa.
Có những đoạn đường chỉ dài khoảng 100 mét nhưng có hàng chục điểm phải vá, dặm, sửa chữa.
Đường hư hỏng, đá từ các ‘ổ gà’ cũng bị vương vãi khắp mặt đường mỗi khi xe lớn đi làm đá văng vào phía nhà dân 2 bên đường khiến không chỉ người tham gia giao thông bức xúc mà cả người dân sinh sống 2 bên đường cũng cảm thấy bất an.
Đường hư hỏng, đá từ các ổ gà cũng bị vương vãi khắp mặt đường. Mỗi khi xe lớn đi qua làm đá văng vào phía nhà dân 2 bên đường, khiến không chỉ người tham gia giao thông bức xúc mà cả người dân sinh sống 2 bên đường cũng cảm thấy bất an.
Ban ngày, người dân khi nhìn thấy ổ gà từ xa, còn có thể tránh né, nhưng mỗi khi trời mưa hoặc đêm tối khi tầm nhìn bị hạn chế. Những đoạn đường hư hỏng này thực sự là những cái ‘bẫy’ khiến người dân bị té ngã.
Ban ngày, người dân nhìn thấy ổ gà từ xa, còn có thể tránh né, nhưng mỗi khi trời mưa hoặc đêm tối, tầm nhìn bị hạn chế, những đoạn đường hư hỏng này thực sự là những cái "bẫy" với người dân.
Cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước cho biết, khi phát hiện các đoạn tuyến bị hư hỏng, Sở Giao thông Vận tải tỉnh cũng đã chủ động báo cho đơn vị quản lý là Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) nắm để khắc phục. Và thực tế hiện nay đơn vị thi công cũng đang thực hiện khắc phục các đoạn đường hư hỏng.
Khi phát hiện các đoạn tuyến bị hư hỏng, Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã chủ động báo cho đơn vị quản lý là Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) nắm để khắc phục.
Hiện nay đơn vị thi công cũng đang thực hiện khắc phục, vá các đoạn đường hư hỏng.
Hiện nay đơn vị thi công đang thực hiện khắc phục, vá các đoạn đường hư hỏng.
Tuy nhiên người dân cho biết có không ít đoạn, dặm vá được chưa đến 1 tuần đã có dấu hiệu hư hỏng trở lại.
Tuy nhiên người dân cho biết có không ít đoạn, dặm vá được chưa đến 1 tuần, đường đã có dấu hiệu hư hỏng trở lại.
 Người dân cho rằng việc sửa chữa không đúng kỹ thuật dẫn dến việc hư hỏng tái diễn nhanh. Đây là mặt đường mới được dặm, xe mới chạy ít ngày sỏi đá lại bắt đầu trồi lên.
Ông Mai Văn Hinh (36 tuổi, ngụ Thành phố Đồng Xoài) cho rằng việc sửa chữa không được bao lâu thì lại dẫn đến hư hỏng tái diễn. Đây là mặt đường mới được dặm, xe mới chạy ít ngày sỏi đá lại bắt đầu trồi lên.
Cơ quan chức năng cho biết, ban đầu giải pháp sửa chữa chỉ lớp mặt,  hiện đơn vị thi công thì đang điều chỉnh lại giải pháp kỹ thuật, phải sửa lại cả nền cho đảm bảo.
Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ IV, Cục đường bộ Việt Nam cho biết, ban đầu giải pháp thí điểm sửa chữa chỉ lớp mặt, do ở dưới có nước. Hiện đơn vị thi công đang đổi lại giải pháp kỹ thuật, phải sửa lại cả nền cho đảm bảo. Theo ông Thành, đường còn thi công, nghiệm thu, bảo hành, trách nhiệm trong 1 năm. Không đảm bảo là sẽ điều chỉnh kịp thời.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Những yếu tố giúp Bình Phước bất ngờ lọt TOP 10 về thu hút FDI

ĐÌNH TRỌNG |

6 tháng đầu năm, tỉnh Bình Phước đã thu hút được 16 dự án FDI với số vốn 632 triệu USD, tăng hơn 12 lần về số vốn so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 200% kế hoạch cả năm 2023.

Bình Phước tăng trưởng kinh tế cao nhất vùng Đông Nam Bộ

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 11.7, HĐND tỉnh Bình Phước đã diễn ra kỳ họp thứ 11 khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kỳ họp được tổ chức nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đồng thời bàn các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Giao thông Bình Phước nhìn từ trên cao

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện nay, hạ tầng giao thông của Bình Phước chủ yếu là đường bộ, kết nối với Tây Nguyên thông qua quốc lộ 14, kết nối với vùng Đông Nam Bộ thông qua đường ĐT 741 và quốc lộ 13. Hiện tỉnh đang triển khai các thủ tục pháp lí để thực hiện dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành và một phần dự án cao tốc TPHCM - Chơn Thành.

Đêm diễn trên sân Mỹ Đình của Blackpink đứng trước nguy cơ ế vé

Huyền Chi |

Đến gần ngày diễn ra đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội, nhu cầu mua vé của người hâm mộ chậm lại trông thấy.

"Osin bá đạo phim Việt": Tốt nghiệp xuất sắc nhưng tôi sốc khi mình là số 0

NHÓM PV |

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, diễn viên Anh Thơ - người được khán giả đặt biệt danh "Osin bá đạo của màn ảnh Việt" chia sẻ, chị đã sốc khi trở thành diễn viên, dù tốt nghiệp xuất sắc khóa đào tạo diễn viên ở Nhà hát Tuổi trẻ.

Dự án 1.200 tỉ đồng “treo” suốt 15 năm

NGỌC VIÊN |

Nằm ở vị trí đắc địa của TP Quảng Ngãi, nhưng dự án Vina Universal Paradise rộng gần 60 ha, cấp phép năm 2008, với tổng vốn khoảng 1.200 tỉ đồng, đến nay vẫn nằm trên giấy. Dự án này là nguyên nhân khiến cuộc sống người dân khổ sở suốt 15 năm.

Người Đà Nẵng sửa nhịp cầu xanh cho nữ hoàng linh trưởng Sơn Trà

THÙY TRANG |

Đầu tháng 7 vừa qua, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng cùng các tình nguyện viên, những người yêu Sơn Trà đã chẳng ngại cái nắng rát giữa hè để đi sửa, treo mới những chiếc cầu cây xanh cho Voọc chà vá chân nâu.

Vì sao tổ giám sát đấu giá đất huyện Quỳnh Lưu bị kiểm điểm?

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ việc em trai Phó Chủ tịch huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) mua trúng đấu giá 23 lô đất bị hủy kết quả, tổ giám sát cuộc đấu giá này bị yêu cầu kiểm điểm.

Những yếu tố giúp Bình Phước bất ngờ lọt TOP 10 về thu hút FDI

ĐÌNH TRỌNG |

6 tháng đầu năm, tỉnh Bình Phước đã thu hút được 16 dự án FDI với số vốn 632 triệu USD, tăng hơn 12 lần về số vốn so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 200% kế hoạch cả năm 2023.

Bình Phước tăng trưởng kinh tế cao nhất vùng Đông Nam Bộ

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 11.7, HĐND tỉnh Bình Phước đã diễn ra kỳ họp thứ 11 khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kỳ họp được tổ chức nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đồng thời bàn các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Giao thông Bình Phước nhìn từ trên cao

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện nay, hạ tầng giao thông của Bình Phước chủ yếu là đường bộ, kết nối với Tây Nguyên thông qua quốc lộ 14, kết nối với vùng Đông Nam Bộ thông qua đường ĐT 741 và quốc lộ 13. Hiện tỉnh đang triển khai các thủ tục pháp lí để thực hiện dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành và một phần dự án cao tốc TPHCM - Chơn Thành.