Cận cảnh những con đường "giải nhiệt" ngày hè giữa lòng Thủ đô

Việt Dũng - Hải Danh |

Hà Nội - Những con đường rợp bóng cây xanh không chỉ tạo cảnh quan đẹp mắt mà còn góp phần xua tan đi cái nóng bức của ngày hè.
Theo ghi nhận, tại các tuyến đường như Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Thanh Niên, Trần Phú (quận Ba Đình), đường Kim Mã (quận Cầu Giấy), hệ thống cây xanh  giúp việc đi lại, sinh hoạt của người dân được dễ chịu hơn trong những ngày hè nóng bỏng kỷ lục này...
Theo ghi nhận, tại các tuyến đường như Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Thanh Niên, Trần Phú (quận Ba Đình), đường Kim Mã (quận Cầu Giấy), hệ thống cây xanh 2 bên vỉa hè  giúp việc đi lại, sinh hoạt của người dân được dễ chịu hơn trong những ngày hè nắng nóng.
Phố Hoàng Diệu (quận Ba Đình) được phủ xanh bởi hàng xà cừ cổ thụ cho bóng mát phủ kín mặt đường.
Phố Hoàng Diệu (quận Ba Đình) được phủ xanh bởi hàng xà cừ cổ thụ cho bóng mát phủ kín mặt đường.
Hàng cây xanh cổ thụ ôm trọn không gian tuyến đường tạo cảm giác mát mẻ vào những ngày hè oi bức.
Hàng cây xanh cổ thụ tạo không gian thoáng mát vào những ngày hè oi bức.
Con đường nổi bật với hàng sấu cổ thụ hai bên, mỗi cây sấu đều được đánh số riêng, và có hẳn một đoạn đường có hai hàng sấu trên cùng một vỉa hè.
Phố Phan Đình Phùng (quận Ba Đình) được che phủ bởi những hàng sấu cổ thụ nằm hai bên đường.
Hàng sấu cổ thụ đã  tạo nên không gian xanh mát cho con đường mùa hè nóng nực.
Những hàng sấu cổ thụ đã tạo nên không gian xanh mát cho con đường vào những ngày hè nóng nực.
Anh Hà Đức Truyền (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết: ” Tôi thường chọn những tuyến phố có cây xanh để nghỉ ngơi sau khi trở khách. Thời tiết nắng nóng như này nếu không có bóng mát của cây xanh thì những người người lao động như chúng tôi rất vất vả“.
Anh Hà Đức Truyền (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết: ”Tôi thường chọn những tuyến phố có cây xanh để nghỉ ngơi sau khi trở khách. Thời tiết nắng nóng như này nếu không có bóng mát của cây xanh thì những người người lao động như chúng tôi rất vất vả“.
Đường Thanh Niên cũng là một trong những con đường độc đáo nhất thủ đô, nằm giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch rợp bóng cây xanh.
Đường Thanh Niên nằm giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch cũng được che phủ bởi hàng dài cây xanh.
được phủ xanh bởi những hàng cây hai bên đường, cùng làn đường rộng và thoáng mát. Thêm vào đó là việc nằm giữa 2 hồ lớn giúp nhiệt độ ở đây mát mẻ, dễ chịu hơn
được phủ xanh bởi những hàng cây hai bên đường, cùng làn đường rộng và thoáng mát. Thêm vào đó là việc nằm giữa 2 hồ lớn giúp nhiệt độ ở đây mát mẻ, dễ chịu hơn
Tuyến được được phủ xanh hàng cây hai bên đường. Thêm vào đó, việc nằm giữa 2 hồ lớn giúp nhiệt độ ở đây luôn mát mẻ dễ chịu.
Đường Trần Phú cũng là một trong những con đường rợp bóng cây xanh của Thủ đô.
Đường Trần Phú cũng là một trong những con đường rợp bóng cây xanh của Thủ đô.
Tuyến đường sở hữu những tán cây xanh cổ thụ cho bóng ôm trọn lòng đường, giúp cho việc đi lại của người dân trong ngày hè đỡ vất vả.
Tuyến đường sở hữu những tán cây xanh cổ thụ cho bóng ôm trọn lòng đường, giúp cho việc đi lại của người dân trong ngày hè đỡ vất vả.
Chị Ngô Thùy Linh (quận Hai Bà Trưng) cho biết: “Tôi mong chính quyền sẽ cho trồng thêm nhiều cây xanh ở các tuyến phố, không chỉ làm đẹp cảnh quan chống ồn, chống bụi, giảm hiệu ứng bức xạ nhiệt của Thủ đô“.
Chị Ngô Thùy Linh (quận Hai Bà Trưng) cho biết: “Tôi mong chính quyền sẽ cho trồng thêm nhiều cây xanh ở các tuyến phố. Bởi việc này không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn chống ồn, chống bụi và giúp giảm hiệu ứng bức xạ nhiệt của Thủ đô“.
Đường Kim Mã (quận Ba Đình) với hàng cây xanh xà cừ ở giữa đường như là “chiếc ô” lý tưởng cho người tham gia giao thông trên tuyến đường này vào những ngày nắng nóng.
Đường Kim Mã (quận Ba Đình) những hàng xà cừ như là "chiếc ô" lý tưởng cho người tham gia giao thông trên tuyến đường này vào những ngày nắng nóng bức.
Việt Dũng - Hải Danh
TIN LIÊN QUAN

Bôi keo làm liền "sẹo" cho cây xanh bị cắt rễ ở địa bàn TP.Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk sẽ bôi keo làm liền "sẹo" cho những cây xanh bị đào gốc, cắt tỉa rễ trong quá trình thi công tuyến ống nước sinh hoạt ở đường Nguyễn Tất Thành, TP.Buôn Ma Thuột.

Những "vết thương" hằn lại trên cây xanh sau khi được cởi trói

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Mặc dù đang ở giai đoạn phát triển nhưng rất nhiều cây xanh ở đường Tố Hữu (phường Xuân Phú, TP. Huế) đã thoi thóp, mục nát vì bị dây thép siết chặt xung quanh thân cây.

Rà soát toàn bộ cây xanh ở Buôn Ma Thuột sau vụ người dân bị cây đè

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến vụ việc cây xanh ngã đổ, đè trọng thương người đi đường, UBND TP Buôn Ma Thuột sẽ tổng kiểm tra lại những cây xanh ở vỉa hè trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Vietcombank gần như chắc chắn sẽ nhận chuyển giao một ngân hàng

Lam Duy |

Dù Ngân hàng Nhà nước chưa tiết lộ, song theo tìm hiểu của Lao Động, ngân hàng Vietcombank gần như chắc chắn sẽ nhận một ngân hàng bị chuyển giao bắt buộc.

Ban công không có "chuồng cọp" cứu sống cả gia đình trong căn nhà bốc cháy

Tô Thế |

Hà Nội - Liên quan vụ cháy xảy ra vào khoảng 5h ngày 17.5, tại căn nhà dân trong ngõ 125 phố Vĩnh Phúc (quận Ba Đình), 5 người trong gia đình đã thoát nạn ra ngoài an toàn thông qua ban công.

Dân kêu lãi suất cho vay cao, Ngân hàng Nhà nước lý giải điều gì

Lan Hương |

Trước thông tin lãi suất cho vay trên thị trường vẫn neo ở mức cao, Ngân hàng Nhà nước cho rằng lãi suất cho vay là thoả thuận giữa ngân hàng và khách hàng. Thêm vào đó, hệ thống ngân hàng đang chịu nhiều áp lực trong và ngoài nước. Áp lực gia tăng lãi suất luôn tồn tại do Việt Nam có độ mở kinh tế lớn, biến động của thị trường tài chính, tiền tệ thế giới tác động nhanh và mạnh lên lãi suất, tỷ giá trong nước.

Xét học bạ THPT năm 2023 và những điều không nên bỏ qua

Trang Hà |

Ở thời điểm hiện tại, khi chưa diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, kết quả trúng tuyển phương thức xét học bạ của thí sinh chỉ là tạm thời.

Hải quan phát hiện hàng loạt vụ vận chuyển, cất giấu ma tuý tinh vi

TRÍ MINH |

Tang vật ma tuý bị lực lượng Hải quan phát hiện có trong cả lô hàng nhập khẩu và xuất khẩu, các đối tượng dùng thủ đoạn cất giấu tinh vi, trà trộn trong các lọ kem dưỡng da, lọ thực phẩm hay các thùng bia.

Bôi keo làm liền "sẹo" cho cây xanh bị cắt rễ ở địa bàn TP.Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk sẽ bôi keo làm liền "sẹo" cho những cây xanh bị đào gốc, cắt tỉa rễ trong quá trình thi công tuyến ống nước sinh hoạt ở đường Nguyễn Tất Thành, TP.Buôn Ma Thuột.

Những "vết thương" hằn lại trên cây xanh sau khi được cởi trói

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Mặc dù đang ở giai đoạn phát triển nhưng rất nhiều cây xanh ở đường Tố Hữu (phường Xuân Phú, TP. Huế) đã thoi thóp, mục nát vì bị dây thép siết chặt xung quanh thân cây.

Rà soát toàn bộ cây xanh ở Buôn Ma Thuột sau vụ người dân bị cây đè

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến vụ việc cây xanh ngã đổ, đè trọng thương người đi đường, UBND TP Buôn Ma Thuột sẽ tổng kiểm tra lại những cây xanh ở vỉa hè trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.