Cận cảnh khu chung cư thuộc diện phải chống đỡ khẩn cấp ở Hải Phòng

Mai Dung |

Sau hơn nửa thế kỉ tồn tại, đến nay, các chung cư A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 thuộc khu chung cư Vạn Mỹ (Ngô Quyền, Hải Phòng) đều ở mức nguy hiểm cấp D - cấp cao nhất và đang trong tình trạng hư hỏng tổng thể, có thể sập đổ bất kỳ lúc nào.

Khu chung cư Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) hiện gồm có 10 lô chung cư (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A17) được xây dựng từ những năm 1970 - 1980 của thế kỷ trước. Hiện, khu chung cư có khoảng 1.300 hộ dân sinh sống Ảnh: Haiphong.gov.vn
Trong đó, các khu chung cư A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 đều ở mức nguy hiểm cấp D - cấp cao nhất, không đảm bảo an toàn, đang trong tình trạng hư hỏng tổng thể, cần phải di dời khẩn cấp… Ảnh: Mai Dung
Ghi nhận của PV Lao Động sáng 25.8 tại khu chung cư Vạn Mỹ, các hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng.
Khu vực hành lang tầng 1 chung cư A7, cả mảng trần bong tróc, lộ lớp sắt thép han gỉ. Bà Nguyễn Thị Nhàn (74 tuổi, người dân sống hơn 50 năm ở chung cư A7 Vạn Mỹ) cho biết: Cách đây mấy năm, mảng trần này bất ngờ rơi xuống, rất may không có người đi lại. Ảnh: Mai Dung
Không chỉ phía ngoài, bên trong nhà bà Nhàn cũng trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, dù gia đình cũng đã nhiều lần tự sửa chữa, "chắp vá" để tiện sinh hoạt. Một góc nhà vệ sinh nhà bà Nhàn nứt vỡ, trơ kết cấu sắt đã han gỉ.
Trần bếp đã hư hỏng hoàn toàn, gia đình bà Nhàn phải căng bạt ni lông để ngăn nước chảy từ tầng trên xuống nhưng vẫn trong cảnh dột nát. "Nước dột chảy thành dòng, bản thân tôi già, yếu rồi nhưng đêm nào cũng phải dậy vài lần để đổ xô nước" - bà Nhàn chia sẻ. Ảnh: Mai Dung
Người dân lo lắng, bất an khi rất nhiều vết nứt, vỡ xuất hiện trong nhà.
Khu vực cầu thang cũng xuống cấp nghiêm trọng.
Dầm cầu thang nứt toác, rơi vỡ từng mảng lớn, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào khiến người dân lo lắng mỗi khi đi qua.
Theo Đề án Nhà ở xã hội kết hợp giải quyết nhà ở cho các hộ dân tại các chung cư cũ đã được HĐND TP Hải Phòng thông qua tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 12.4.2022, sau năm 2025 các hộ dân đang sinh sống tại Khu chung cư Vạn Mỹ sẽ được hưởng chính sách mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên (số 142 Lê Lai). Các chung cư này sẽ phá dỡ để xây dựng công trình theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số 150/TB-VP ngày 19.12.2022. Ảnh: Mai Dung
Trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, cực kỳ nguy hiểm tại khu chung cư Vạn Mỹ, mới đây, ngày 23.8, ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn cấp thực hiện các biện pháp chống đỡ, đảm bảo an toàn khu chung cư cũ Vạn Mỹ.
Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ giao Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng khẩn trương kiểm tra hiện trạng, theo dõi, phát hiện những dấu hiệu bất thường ảnh hưởng đến an toàn người và công trình tại Khu chung cư cũ Vạn Mỹ, đồng thời có biện pháp chống đỡ tạm thời, thông báo cho các hộ dân để di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trong trường hợp có những dấu hiệu nguy hiểm trên, đơn vị khẩn trương thông báo, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND quận Ngô Quyền đề xuất phương án di dời, tạm lánh, chống đỡ khẩn cấp cho công trình, đặc biệt trong mùa mưa bão. Ảnh: Mai Dung
Thành phố cũng giao Sở Xây dựng, hướng dẫn UBND quận Ngô Quyền, Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng thực hiện các biện pháp chống đỡ khẩn cấp công trình, đảm bảo an toàn cho người và công trình tại Khu chung cư cũ Vạn Mỹ. Cùng với đó, rà soát quỹ nhà tạm lánh, lập phương án di dời, tạm lánh cho các hộ dân sinh sống tại Khu chung cư cũ Vạn Mỹ trong trường hợp cần thiết, đề xuất, báo cáo UBND thành phố. Ảnh: Mai Dung
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Tước giấy phép của 2 tài xế xe tải cơi nới thành thùng ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Chiều 23.8, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Công an huyện Cát Hải vừa xử phạt 2 xe ôtô tải cơi nới thành thùng.

Hải Phòng chỉ đạo chống đỡ khẩn cấp khu chung cư đang có nguy cơ đổ sập

Hoàng Khôi |

Ngày 23.8, ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng - chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn cấp thực hiện các biện pháp chống đỡ, đảm bảo an toàn Khu chung cư cũ Vạn Mỹ.

Báo cáo ban đầu vụ nhóm Bông hồng Đen tự ý lấy máu của học sinh Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Chiều 21.8, UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) có báo cáo ban đầu về vụ việc nhóm Tự lực Bông hồng Đen (Cầu Vồng Đen).

Bão Saola gần Biển Đông liên tục tăng cấp, dự kiến hướng đi rất phức tạp

Thanh Hà |

Tin bão mới nhất của cơ quan thời tiết quốc gia Philippines PAGASA cho hay, bão Saola có thể mạnh lên thành siêu bão vào 28.8 ở đông bắc Philippines.

Đà Nẵng là thành phố hút khách nhất Việt Nam dịp nghỉ lễ 2.9

Chí Long |

Dịp nghỉ lễ Quốc Khánh năm nay, du khách chủ yếu nghỉ dưỡng tại các thành phố biển như Đà Nẵng, Nha Trang, Hạ Long, Vũng Tàu..., theo Booking.com.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung thỉnh cầu gì trong lời nói sau cùng?

Việt Dũng |

Hà NộiNguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng, bản thân có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên mong HĐXX xem xét để sớm về chăm sóc mẹ già, bố đẻ đang nguy kịch.

Hàng trăm người ra bờ biển bắt bạch tuộc trôi dạt

Hoàng Bin |

Bờ biển Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam những ngày qua bất ngờ xuất hiện nhiều bạch tuộc trôi dạt vào bờ, thu hút rất đông người dân đổ xô ra bắt.

Loay hoay tìm lời giải cho bài toán an toàn học đường

Tường Vân - Chân Phúc |

Dư luận bàng hoàng khi xảy ra liên tiếp 2 vụ tai nạn đuối nước thương tâm mà nạn nhân là học sinh bậc phổ thông tại Hà Nội và Nghệ An ngay trước thềm năm học mới. Câu hỏi về vấn đề an toàn học đường một lần nữa lại được đặt ra và câu trả lời không thể chỉ từ trường học để đảm bảo mỗi ngày học sinh đến trường là một ngày vui, an toàn.

Tước giấy phép của 2 tài xế xe tải cơi nới thành thùng ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Chiều 23.8, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Công an huyện Cát Hải vừa xử phạt 2 xe ôtô tải cơi nới thành thùng.

Hải Phòng chỉ đạo chống đỡ khẩn cấp khu chung cư đang có nguy cơ đổ sập

Hoàng Khôi |

Ngày 23.8, ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng - chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn cấp thực hiện các biện pháp chống đỡ, đảm bảo an toàn Khu chung cư cũ Vạn Mỹ.

Báo cáo ban đầu vụ nhóm Bông hồng Đen tự ý lấy máu của học sinh Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Chiều 21.8, UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) có báo cáo ban đầu về vụ việc nhóm Tự lực Bông hồng Đen (Cầu Vồng Đen).