Cận cảnh khu cách ly 45 người phòng dịch COVID-19 ở Cần Thơ

TRẦN LƯU |

Từ sân bay Cần Thơ, hành khách được đưa về khu cách ly. Tại đây, từ nhân lực cho đến các trang thiết bị đã được huy động để phòng dịch COVID-19 một cách tốt nhất..

Hành khách đáp chuyến bay xuống sân bay Cần Thơ. Ảnh: Tr.L
Hành khách đáp chuyến bay xuống sân bay Cần Thơ. Sân bay TP.Cần Thơ được chỉ định là một trong 3 địa phương (cùng với Vân Đồn và Phù Cát) đáp các chuyến bay đến từ vùng dịch Hàn Quốc. Ảnh: Tr.L
Sau đó được đưa về khu cách ly. Ảnh: Tr.L
Sau đó được đưa về khu cách ly. Tính đến chiều ngày 29.2, TP.Cần Thơ đang tiến hành cách ly 45 người đến từ vùng dịch Hàn Quốc. Khu vực cách ly là Trường quân sự thành phố, thuộc địa bàn quận Ô Môn. Ảnh: Tr.L
Các lực lượng được bố trí chặt chẽ để kiểm soát. Ảnh: Tr.L
Các lực lượng được bố trí chặt chẽ để kiểm soát. Ảnh: Tr.L
Khu vực cách ly là tòa nhà Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh của trường có quy mô 54 phòng, có thể tiếp nhận từ 250 - 300 người. Mỗi phòng được bố trí 5 giường tầng (5 người/phòng), khu vực nam nữ được bố trí riêng biệt. Trong mỗi phòng có hai tủ chứa quần áo, hai nhà vệ sinh riêng. Đồng thời, có 8 bác sĩ trực ở khu cách ly để theo dõi sức khỏe các công dân Việt Nam.
Khu vực cách ly là tòa nhà Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh của trường có quy mô 54 phòng, có thể tiếp nhận từ 250 - 300 người. Mỗi phòng được bố trí 5 giường tầng (5 người/phòng), khu vực nam nữ được bố trí riêng biệt. Trong mỗi phòng có hai tủ chứa quần áo, hai nhà vệ sinh riêng. Đồng thời, có 8 bác sĩ trực ở khu cách ly để theo dõi sức khỏe các công dân Việt Nam.
Khu vực cách ly là tòa nhà Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh của trường có quy mô 54 phòng, có thể tiếp nhận từ 250 - 300 người. Mỗi phòng được bố trí 5 giường tầng (5 người/phòng), khu vực nam nữ được bố trí riêng biệt. Trong mỗi phòng có hai tủ chứa quần áo, hai nhà vệ sinh riêng. Đồng thời, có 8 bác sĩ trực ở khu cách ly để theo dõi sức khỏe các công dân Việt Nam.
Khu vực cách ly là tòa nhà Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh của trường có quy mô 54 phòng, có thể tiếp nhận từ 250 - 300 người. Mỗi phòng được bố trí 5 giường tầng (5 người/phòng), khu vực nam nữ được bố trí riêng biệt. Trong mỗi phòng có hai tủ chứa quần áo, hai nhà vệ sinh riêng. Đồng thời, có 8 bác sĩ trực ở khu cách ly để theo dõi sức khỏe các công dân Việt Nam. Ảnh: Tr.L
Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra khu cách ly. Ảnh: Tr.L
Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra khu cách ly. Ảnh: Tr.L
Đến nay, TP.Cần Thơ đã lên sẵn các phương án cho những tình huống xấu nhất. Ảnh: Tr.L
Đến nay, TP.Cần Thơ đã lên sẵn các phương án cho những tình huống xấu nhất. Ảnh: Tr.L
Một số người đến từ vùng dịch di chuyển vào khu vực cách ly. Ảnh: Tr.L
Một số người đến từ vùng dịch di chuyển vào khu vực cách ly. Ảnh: Tr.L
Cán bộ tại trường quân sự bố trí thực đơn để phục vụ cho những người trong khu vực cách ly. Ảnh: Tr.L
Cán bộ tại trường quân sự bố trí thực đơn để phục vụ cho những người trong khu vực cách ly. Hiện TP.Cần Thơ chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nào có dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19. Công tác phòng chống dịch đang được TP triển khai chặt chẽ... Ảnh: Tr.L
TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Bên trong khu cách ly đón công dân từ vùng dịch COVID-19 trở về

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Đến trưa 27.2, Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đón hơn 430 công dân từ Hàn Quốc trở về khu vực cách ly chống dịch COVID-19.

Cận cảnh khu cách ly 800 giường cho công dân trở về từ Hàn Quốc

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Từ ngày 25-27.2, những công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc được đưa đến cách ly để phòng, chống dịch COVID-19 tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Bác sĩ khu cách ly COVID-19: Đâu phải sự hy sinh nào cũng đòi phần thưởng

Tô Thế - Thảo Anh |

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) là nơi tiếp nhận, chữa trị những bệnh nhân dương tính COVID-19. Tại đó, những bác sĩ, điều dưỡng được xem như những "chiến sĩ" chống lại dịch bệnh. Tuy nhiên, họ không tự xem công việc của mình là sự hy sinh mà được quyền đòi hỏi có những phần thưởng, điều họ mong ước duy nhất là dịch bệnh nhanh chóng chấm dứt để các gia đình được đoàn tụ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bên trong khu cách ly đón công dân từ vùng dịch COVID-19 trở về

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Đến trưa 27.2, Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đón hơn 430 công dân từ Hàn Quốc trở về khu vực cách ly chống dịch COVID-19.

Cận cảnh khu cách ly 800 giường cho công dân trở về từ Hàn Quốc

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Từ ngày 25-27.2, những công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc được đưa đến cách ly để phòng, chống dịch COVID-19 tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Bác sĩ khu cách ly COVID-19: Đâu phải sự hy sinh nào cũng đòi phần thưởng

Tô Thế - Thảo Anh |

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) là nơi tiếp nhận, chữa trị những bệnh nhân dương tính COVID-19. Tại đó, những bác sĩ, điều dưỡng được xem như những "chiến sĩ" chống lại dịch bệnh. Tuy nhiên, họ không tự xem công việc của mình là sự hy sinh mà được quyền đòi hỏi có những phần thưởng, điều họ mong ước duy nhất là dịch bệnh nhanh chóng chấm dứt để các gia đình được đoàn tụ.