Cận cảnh bản đúc nổi trên Cửu đỉnh ở Huế được vào danh mục di sản UNESCO

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Với tuổi đời khoảng 190 năm, những bản đúc nổi trên Cửu đỉnh bên trong Hoàng cung Huế vừa được được ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO, biến Huế trở thành một điểm đến với 8 di sản.

Theo sử sách, Cửu Đỉnh là 9 chiếc đỉnh bằng đồng, do vua Minh Mạng cho đúc từ năm 1835 - 1837. Chín đỉnh đồng này có kích thước rất lớn, cao trung bình 2,3m và có trọng lượng từ 1,9 tấn đến 2,6 tấn.
Theo sử sách, Cửu Đỉnh là 9 chiếc đỉnh bằng đồng, do vua Minh Mạng cho đúc từ năm 1835 - 1837. Chín đỉnh đồng này có kích thước rất lớn, cao trung bình 2,3m và có trọng lượng từ 1,9 tấn đến 2,6 tấn.
Mặt trước của thân mỗi đỉnh đều khắc nổi tên gọi, năm đúc, trọng lượng cùng 17 hình ảnh được xếp thành 3 tầng: trên, dưới, giữa chạy tròn quanh thân mỗi đỉnh.
Mặt trước của thân mỗi đỉnh đều khắc nổi tên gọi, năm đúc, trọng lượng cùng 17 hình ảnh được xếp thành 3 tầng: trên, dưới, giữa chạy tròn quanh thân mỗi đỉnh.

Những hình tượng tự nhiên như: mặt trời, mặt trăng, tinh tú...; hình ảnh của núi, sông, cửa biển, cửa quan...; các loài hoa, muông thú, sản vật, vũ khí, phương tiện...
Những hình tượng tự nhiên như mặt trời, mặt trăng, tinh tú...; hình ảnh của núi, sông, cửa biển, cửa quan...; các loài hoa, muông thú, sản vật, vũ khí, phương tiện...
Thể hiện vũ trụ quan và nhân sinh quan của người xưa, đồng thời đó là bằng chứng lịch sử và pháp lý về chủ quyền của một đất nước thịnh vượng và thống nhất và giàu đẹp.
Thể hiện vũ trụ quan và nhân sinh quan của người xưa, đồng thời đó là bằng chứng lịch sử và pháp lý về chủ quyền của một đất nước thịnh vượng và thống nhất và giàu đẹp.
Tất cả 162 hình trên Cửu Đỉnh là 162 bức chạm độc lập, là sự kết hợp điêu luyện giữa nghệ thuật đúc và chạm nổi đồ đồng của Việt Nam, là bách khoa toàn thư về cuộc sống con người Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX.
Tất cả 162 hình trên Cửu Đỉnh là 162 bức chạm độc lập, là sự kết hợp điêu luyện giữa nghệ thuật đúc và chạm nổi đồ đồng của Việt Nam, là bách khoa toàn thư về cuộc sống con người Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX.
Theo tìm hiểu, chín đỉnh có tên gọi lần lượt là: Cao Đỉnh, Nhân Đỉnh, Chương Đỉnh, Anh Đỉnh, Nghị Đỉnh, Thuần Đỉnh, Tuyên Đỉnh, Dụ Đỉnh và Huyền Đỉnh. Tên của đỉnh cũng là tên gọi miếu hiệu của từng vị vua nhà Nguyễn ứng với các án thờ trong Thế Miếu.
Theo tìm hiểu, chín đỉnh có tên gọi lần lượt là: Cao Đỉnh, Nhân Đỉnh, Chương Đỉnh, Anh Đỉnh, Nghị Đỉnh, Thuần Đỉnh, Tuyên Đỉnh, Dụ Đỉnh và Huyền Đỉnh. Tên của đỉnh cũng là tên gọi miếu hiệu của từng vị vua nhà Nguyễn ứng với các án thờ trong Thế Miếu.
Cao Đỉnh miếu hiệu vua Gia Long (Thế Tổ Cao Hoàng đế), Nhân Đỉnh miếu hiệu vua Minh Mạng (Thánh Tổ Nhân Hoàng đế), Chương Đỉnh miếu hiệu vua Thiệu Trị (Hiến Tổ Chương Hoàng đế), Anh Đỉnh miếu hiệu vua Tự Đức (Dực Tông Anh Hoàng đế).
Cao Đỉnh miếu hiệu vua Gia Long (Thế Tổ Cao Hoàng đế), Nhân Đỉnh miếu hiệu vua Minh Mạng (Thánh Tổ Nhân Hoàng đế), Chương Đỉnh miếu hiệu vua Thiệu Trị (Hiến Tổ Chương Hoàng đế), Anh Đỉnh miếu hiệu vua Tự Đức (Dực Tông Anh Hoàng đế).
Cùng với Nghị Đỉnh miếu hiệu vua Kiến Phúc (Giản Tông Nghị Hoàng đế), Thuần Đỉnh miếu hiệu vua Đồng Khánh (Cảnh Tông Thuần Hoàng đế), Tuyên Đỉnh miếu hiệu vua Khải Định (Hoằng Tôn Tuyên Hoàng đế) ...; riêng Dụ Đỉnh và Huyền Đỉnh thì chưa có vị vua nào được tấn tôn miếu hiệu này.
Cùng với Nghị Đỉnh miếu hiệu vua Kiến Phúc (Giản Tông Nghị Hoàng đế), Thuần Đỉnh miếu hiệu vua Đồng Khánh (Cảnh Tông Thuần Hoàng đế), Tuyên Đỉnh miếu hiệu vua Khải Định (Hoằng Tôn Tuyên Hoàng đế) ...; riêng Dụ Đỉnh và Huyền Đỉnh thì chưa có vị vua nào được tấn tôn miếu hiệu này.
Những bản đúc nổi trên Cửu đỉnh chứa đựng những giá trị tiêu biểu, độc đáo về cả hình thức lẫn nội dung thông tin.
Những bản đúc nổi trên Cửu đỉnh chứa đựng những giá trị tiêu biểu, độc đáo về cả hình thức lẫn nội dung thông tin.
Về tổng thể, Cửu đỉnh đều có hình dáng giống nhau như bầu tròn, trên miệng có hai quai, dưới bầu có ba chân.
Về tổng thể, Cửu đỉnh đều có hình dáng giống nhau như bầu tròn, trên miệng có hai quai, dưới bầu có ba chân.
Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế hiện là dương bản duy nhất còn đảm bảo tính nguyên vẹn. Là nhân chứng, chứng kiến sự thăng trầm của một triều đại.
Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế hiện là dương bản duy nhất còn đảm bảo tính nguyên vẹn. Là nhân chứng, chứng kiến sự thăng trầm của một triều đại.
Vào ngày 17.7.2012, Cửu Đỉnh của triều Nguyễn đã được công nhận là Bảo vật quốc gia Việt Nam.
Vào ngày 17.7.2012, Cửu Đỉnh của triều Nguyễn đã được công nhận là Bảo vật quốc gia Việt Nam.
Đến ngày 8.5.2024, một tin vui đến với người dân Huế nói riêng và Việt Nam nói chung khi những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng Cung Huế (Cửu đỉnh - Hoàng Cung Huế) vừa được vinh danh di sản tư liệu thế giới. Cụ thể, tại Hội nghị toàn thể lần thứ 10, Uỷ ban Ký ức thế giới UNESCO Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hồ sơ những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng Cung Huế đã được ghi danh vào Danh mục Ký ức thế giới với số phiếu 23/23 nước tham gia.
Đến ngày 8.5.2024, một tin vui đến với người dân Huế nói riêng và Việt Nam nói chung khi những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng Cung Huế (Cửu đỉnh - Hoàng Cung Huế) vừa được vinh danh di sản tư liệu thế giới. Cụ thể, tại Hội nghị toàn thể lần thứ 10, Uỷ ban Ký ức thế giới UNESCO Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hồ sơ những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng Cung Huế đã được ghi danh vào Danh mục Ký ức thế giới với số phiếu 23/23 nước tham gia.
Việc những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng Cung Huế được vinh danh là niềm tự hào của Việt Nam nói chung và của tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng. Qua đó làm gia tăng thương hiệu di sản Huế thành một điểm đến với 8 di sản
Việc những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng Cung Huế được vinh danh là niềm tự hào của Việt Nam nói chung và của tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng. Qua đó làm gia tăng thương hiệu di sản Huế thành một điểm đến với 8 di sản

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN
TIN LIÊN QUAN

Đắm mình trước vẻ đẹp hoang dã của Vườn Quốc gia Tràm Chim

NGỌC LINH |

Vườn Quốc gia Tràm Chim (tỉnh Đồng Tháp) khiến du khách đắm mình, xuýt xoa trước vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã cùng các loài chim quý.

Người dân thích thú khi Thanh Hóa có phố đi bộ đầu tiên

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một tuyến phố đi bộ đã hình thành ở khu vực quảng trường lớn nhất TP. Thanh Hóa. Đây cũng được xem là tuyến phố đi bộ đầu tiên ở xứ Thanh thu hút sự chú ý của nhiều người dân và kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành điểm vui chơi hấp dẫn vào mỗi đêm.

Bản đúc nổi trên Cửu đỉnh Hoàng cung Huế được vào danh mục di sản UNESCO

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - “Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế” của Việt Nam chính thức được ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO.

Bão từ mạnh nhất 20 năm đang nhắm vào Trái đất

Thanh Hà |

Chế độ theo dõi bão từ nghiêm trọng hiếm thấy đã được ban bố lần đầu tiên sau 20 năm trong bối cảnh bão từ bất thường đang hướng về Trái đất.

Vàng ngày càng đắt đỏ, người dân trên thế giới gom mua bằng mọi cách

Linh Đan |

Giá vàng thế giới liên tục tăng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Việc tiếp cận kim loại quý trở nên khó khăn hơn nên các nhà bán lẻ đã có nhiều ý tưởng cung ứng sản phẩm một cách độc đáo.

Cảnh sát cơ động - Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống nhân dân

Tiến Dũng |

Trải qua các chặng đường phát triển, lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc an ninh Tổ quốc.

“Vận động” bỏ thi lớp 10 công lập và phân luồng sau bậc Trung học Cơ sở

Thu Trang |

Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp đóng vai trò quan trọng trong việc phân luồng sau bậc THCS. Thế nhưng, ranh giới giữa việc tư vấn, định hướng với việc có dấu hiệu ép buộc học sinh không tham gia kỳ thi vào lớp 10 công lập rất mong manh.

Những phận người mưu sinh nơi đầu sóng

PHƯƠNG ANH |

Toàn tỉnh Sóc Trăng có khoảng 1.000 tàu khai thác thủy hải sản đã giải quyết việc làm cho trên 300.000 lao động, trong đó có hơn 8.600 lao động khai thác trực tiếp trên biển. Ngày nay dù sản lượng thủy hải sản đã giảm nhiều nhưng bà con ngư dân vẫn lặng lẽ bám nghề như một cách để duy trì và kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Đắm mình trước vẻ đẹp hoang dã của Vườn Quốc gia Tràm Chim

NGỌC LINH |

Vườn Quốc gia Tràm Chim (tỉnh Đồng Tháp) khiến du khách đắm mình, xuýt xoa trước vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã cùng các loài chim quý.

Người dân thích thú khi Thanh Hóa có phố đi bộ đầu tiên

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một tuyến phố đi bộ đã hình thành ở khu vực quảng trường lớn nhất TP. Thanh Hóa. Đây cũng được xem là tuyến phố đi bộ đầu tiên ở xứ Thanh thu hút sự chú ý của nhiều người dân và kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành điểm vui chơi hấp dẫn vào mỗi đêm.

Bản đúc nổi trên Cửu đỉnh Hoàng cung Huế được vào danh mục di sản UNESCO

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - “Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế” của Việt Nam chính thức được ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO.