Bên trong nhà máy in tiền đầu tiên của nước Việt Nam độc lập

Bài và ảnh Khánh Linh |

Hoà BìnhNhà máy in tiền đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946-1947) nằm ở đồn điền Chi Nê - nơi ra đời “giấy bạc Cụ Hồ” mang sứ mệnh lịch sử.

 
Trở lại khu di tích lịch sử Nhà máy in tiền - đồn điền Chi Nê (xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thuỷ) những ngày cuối năm, trong cơn gió lạnh cuối đông, không gian khu di tích càng trở nên trầm mặc.
 
Chị Bùi Thanh Hường - cán bộ tại đây giới thiệu: “Khu di tích bao gồm 3 địa điểm: ngôi nhà trung tâm của đồn điền xưa - nơi được đón Bác Hồ tới nghỉ và làm việc khi Người về thăm Lạc Thuỷ năm 1947, Nhà máy in tiền đầu tiên của chính quyền Cách mạng và kho để tiền sau khi in”.
 
Cũng theo lời cán bộ tại khu di tích, năm 1946, trước tình hình chính trị căng thẳng, để bảo vệ an toàn cho việc in tiền, lãnh đạo Bộ Tài chính đã ra lệnh tháo dỡ, vận chuyển toàn bộ máy móc còn lại ở Hà Nội lên Cố Nghĩa - Chi Nê. Gia đình ông Đỗ Đình Thiện - một nhà tư sản lớn - đã đón đoàn cán bộ, công nhân viên của nhà máy in tiền Tô - panh về ở và làm việc tại đồn điền của mình.
 
Tại đây, gia đình ông đã dành một địa điểm thích hợp, đồng thời cho mượn nhà xưởng, máy điện, nước của đồn điền Chi Nê cùng một số cơ giới kho tàng để đặt nhà máy in tiền đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà do ông Phạm Quang Chúc phụ trách. Về quy mô, nhà máy có hai dãy nhà xưởng in tiền – trước đó là đồn điền của một người Pháp, về sau được ông Thiện mua lại.
 
Chiếc máy in thô sơ, được nhập khẩu từ Nhật Bản với hệ thống dây điện chằng chịt. Chính nhờ chiếc máy này, những tờ “giấy bạc Cụ Hồ” đầu tiên mang sứ mệnh lịch sử lớn lao trong những ngày đầu độc lập đã ra đời.
 
Nhà máy in tiền trong buổi sơ khai của chính quyền cách mạng còn hết sức đơn giản. Cách thức in tiền cũng rất thô sơ, in lần lượt từng màu, số sê -ri, sau đó mới cắt. Mệnh giá lớn được in ốp -xét, mệnh giá nhỏ được in bằng máy sốp, ti pô.
Ở nhà máy in tiền Chi Nê trước đây, để tránh bị địch phát hiện, công nhân phải làm việc chủ yếu từ 16h chiều đến 3h sáng hôm sau.
Để tránh bị địch phát hiện, công nhân phải làm việc chủ yếu từ 16h chiều đến 3h sáng hôm sau.
 
Mẫu tiền Con trâu xanh do họa sỹ Nguyễn Huyến thể hiện - là tờ tiền có mệnh giá lớn nhất khi đó. Cho đến nay, nếu quy đổi, tờ tiền này có giá lên tới hơn 30 triệu đồng.
Theo chia sẻ, để con trâu thật trên tờ tiền sống động, thanh thoát và có thần... họa sĩ Nguyễn Huyến đã phải chạy ra cánh đồng làng Láng (Hà Nội) để tận thấy một con trâu đang gặm cỏ.
Theo chia sẻ, để con trâu thật trên tờ tiền sống động, thanh thoát và có thần... họa sĩ Nguyễn Huyến (ảnh) đã phải chạy ra cánh đồng làng Láng (Hà Nội) để tận thấy một con trâu đang gặm cỏ.
Ngược lên khoảng 500m trong khuôn viên khu di tích là ngôi nhà của vợ chồng ông Đỗ Đình Thiện.
Ngược lên khoảng 500m trong khuôn viên khu di tích là ngôi nhà của vợ chồng ông Đỗ Đình Thiện.
Nơi đây vẫn lưu giữ những kỷ vật của hai vợ chồng ông bà Thiện - Điền trong quá trình sinh sống.
Nơi đây vẫn lưu giữ những kỷ vật của hai vợ chồng ông bà Thiện - Điền trong quá trình sinh sống.
Chân dung nhà tư sản Đỗ Đình Thiện và vợ, bà Trịnh Thị Điền.
Chân dung nhà tư sản Đỗ Đình Thiện và vợ, bà Trịnh Thị Điền.
Trao đổi với PV, ông Đinh Ngọc Tân - Phó Ban quản lý các khu di tích huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình cho biết: “Khu di tích lịch sử Nhà máy in tiền đã được công nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 2007 và được đầu tư trùng tu nâng cấp năm 2014 với tổng diện tích trên 15ha”.
Trao đổi với PV, ông Đinh Ngọc Tân - Phó Ban quản lý các khu di tích huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình cho biết: “Khu di tích lịch sử Nhà máy in tiền đã được công nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 2007 và được đầu tư trùng tu nâng cấp năm 2014 với tổng diện tích trên 15ha”.
Mỗi năm, ban quản lý các khu di tích đón tiếp hàng ngàn lượt người đến tới tham quan, dâng hương và nghiên cứu lịch sử.
Mỗi năm, ban quản lý các khu di tích đón tiếp hàng ngàn lượt người đến tới tham quan, dâng hương và nghiên cứu lịch sử.
 
Theo ông Tân, cùng với di tích Nhà máy in tiền, công trình nhà tưởng niệm người có công và cán bộ, công nhân nhà máy in tiền khánh thành, đưa vào khai thác từ tháng 5.2019. Nơi đây, tại gian chính đặt ban thờ Bác Hồ, ban phụ hai bên thờ hai vợ chồng ông Đỗ Đình Thiện, và những cán bộ, công nhân nhà máy.

Bài và ảnh Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và dấu ấn 4 năm thành lập

Hữu Long |

Từ khi được thành lập cho đến nay, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (Bình Thuận) luôn hoàn thành nhiệm vụ trong cung cấp điện cho hệ thống điện miền Nam và hệ thống điện Quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đời sống sinh hoạt của nhân dân và đảm bảo ANQP. 

Yên Bái có nhà máy chế biến dâu tằm tơ đầu tiên

Văn Đức |

Nhà máy chế biến dâu tằm tơ Yên Bái đi vào hoạt động sẽ giúp gắn kết chuỗi liên kết dâu tằm bền vững trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Nhà máy đèn Bờ Hồ: Nền móng, cơ sở điện lực đầu tiên của Hà Nội

ANH HUY |

Cách đây 130 năm, Nhà máy đèn Bờ Hồ - cơ sở điện lực đầu tiên của Hà Nội ra đời, tạo nền móng cho sự nghiệp hình thành, phát triển của ngành điện sau này.

Tạm giữ hình sự nhiều lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự lãnh đạo, nhân viên ở Trung tâm Đăng kiểm 47-06D.

Nhà mạng mua thêm dung lượng, đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế ổn định

HỮU CHÁNH |

Các nhà mạng đánh giá, việc nâng dung lượng kết nối đi quốc tế trên đất liền sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ Internet, nhất là vào giờ cao điểm.

Đầu kéo lật đè xe máy trên Quốc lộ 6, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Sơn La - Đang di chuyển trên Quốc lộ 6 , chiếc xe đầu kéo bất ngờ lật đè lên xe máy khiến 1 người tử vong.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và dấu ấn 4 năm thành lập

Hữu Long |

Từ khi được thành lập cho đến nay, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (Bình Thuận) luôn hoàn thành nhiệm vụ trong cung cấp điện cho hệ thống điện miền Nam và hệ thống điện Quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đời sống sinh hoạt của nhân dân và đảm bảo ANQP. 

Yên Bái có nhà máy chế biến dâu tằm tơ đầu tiên

Văn Đức |

Nhà máy chế biến dâu tằm tơ Yên Bái đi vào hoạt động sẽ giúp gắn kết chuỗi liên kết dâu tằm bền vững trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Nhà máy đèn Bờ Hồ: Nền móng, cơ sở điện lực đầu tiên của Hà Nội

ANH HUY |

Cách đây 130 năm, Nhà máy đèn Bờ Hồ - cơ sở điện lực đầu tiên của Hà Nội ra đời, tạo nền móng cho sự nghiệp hình thành, phát triển của ngành điện sau này.