Bay thử nghiệm khinh khí cầu chuẩn bị cho Ngày hội chính thức

Phương Ngân - Anh Tú |

TPHCM  - Sáng ngày 7.12, Ban tổ chức Ngày hội khinh khí cầu TPHCM lần 2 đã cho test kỹ thuật và bay thử khinh khí cầu trước ngày diễn ra lễ hội chính thức vào ngày 8.12. Đây là màn “chào sân” nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội âm nhạc quốc tế TPHCM - “Hò dô” 2022 mùa 2.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch TP Hồ Chí Minh từ ngày 5 - 11/12 năm 2022, người dân sẽ có cơ hội bay trải nghiệm trên khinh khí cầu và quan sát toàn cảnh Thành phố mang tên Bác từ độ cao 70 m.
Để chuẩn bị cho hoạt động bay khinh khí cầu, trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch TPHCM từ ngày 8 - 11.12 năm 2022 tại 2 địa điểm là công viên chân cầu Thủ Thiêm 2 (TP.Thủ Đức) và phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), sáng sớm 7.12, Ban tổ chức đã tiến hành bay thử nghiệm khinh khí cầu tại công viên chân cầu Thủ Thiêm 2. Theo Ban tổ chức, đây là khu vực đất rộng, khá thoáng, phù hợp để thả khinh khí cầu hoặc tổ chức các hoạt động thể thao ngoài trời.
Theo BTC, bắt đầu ngày mai, ngoài việc ngắm nhìn từng đoàn khình khi cầu bay trên bầu trời, người dân và du khách còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm dịch vụ bay khinh khí cầu ngắm thành phố ở độ cao 70m.
Theo Ban tổ chức, bắt đầu ngày mai (8.12), ngoài việc ngắm nhìn từng đoàn khinh khí cầu bay trên bầu trời, người dân và du khách còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm dịch vụ bay khinh khí cầu ngắm thành phố ở độ cao 70m. Theo đó, giá vé dành cho khách bay là 699.000 đồng/khách.
Công tác an toàn bay được các kỹ thuật viên kiểm tra, chuẩn bị kỹ lưỡng trước ngày vận hành chính thức.
Công tác an toàn bay được các kỹ thuật viên kiểm tra, chuẩn bị kỹ lưỡng trước ngày vận hành chính thức.
 
Chương trình năm nay có sự mới mẻ và độc đáo ở mô hình “lễ hội trong lễ hội” với màn chào sân bằng ngày hội khinh khí cầu lớn nhất Việt Nam vào ngày 8.12. Ngoài ra, du khách còn có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn trong khuôn khổ lễ như vui chơi, tận hưởng không gian âm nhạc xuyên suốt, thưởng thức ẩm thực, sáng tạo nghệ thuật…
Lễ hội năm nay nhằm hướng đến mục tiêu đầu tư phát triển ngành công nghiệp văn hoá, xây dựng một địa chỉ, một điểm đến văn hoá mới và kích cầu du lịch cho TPHCM.
Lễ hội năm nay nhằm hướng đến mục tiêu đầu tư phát triển ngành công nghiệp văn hoá, xây dựng một địa chỉ, một điểm đến văn hoá mới và kích cầu du lịch cho TPHCM.
 
Các kỹ thuật viên hào hứng trước ngày sự kiện bắt đầu chính thức.
Lễ hội sẽ bắt đầu từ 8 giờ 00 đến 23 giờ 00 từ 8-12.12 trong suốt thời gian lễ hội với đa dạng hoạt động trải dài suốt tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ và toàn bộ khu vực công viên cầu Thủ Thiêm 2 dành cho những du khách tham gia trực tiếp.
Lễ hội chính thức sẽ bắt đầu từ 8 giờ 00 đến 23 giờ 00 từ 8-12.12, với đa dạng hoạt động trải dài suốt tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ và toàn bộ khu vực công viên cầu Thủ Thiêm 2 dành cho những du khách tham gia trực tiếp.
Clip bay thử nghiệm Khinh khi cầu
Phương Ngân - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Người dân dậy từ 6h xếp hàng xem cận cảnh khinh khí cầu kéo đại kỳ 1.800m2

Chân Phúc - Khánh Linh |

TPHCM - Dù hoạt động thả khinh khí cầu kéo quốc kỳ 8h mới diễn ra nhưng từ 6h sáng, nhiều người dân thành phố đã có mặt tại nơi diễn ra hoạt động này để chọn vị trí quan sát tốt.

Mãn nhãn cảnh khinh khí cầu nâng đại kỳ trong ngày Quốc khánh 2.9

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Thay cho hoạt động bắn pháo hoa như thường lệ, lễ Quốc khánh 2.9 năm nay TPHCM lần đầu tổ chức thả khinh khí cầu kéo đại kỳ. Từ sáng sớm đã có rất đông người dân đã có mặt tại đây để chiêm ngưỡng và chờ đợi giây phút được bay trải nghiệm. Sáng hôm nay, 2 quả khinh khí cầu lớn, cao từ 25-30m, đường kính 20m, nâng lá đại kỳ 1.800m2 và bên dưới có 10 quả khinh khí cầu nhỏ.

TPHCM thả thử nghiệm khinh khí cầu kéo đại kỳ 1.800m2

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Để chuẩn bị cho hoạt động thả khinh khí cầu kéo đại kỳ 1.800m2 vào sáng ngày 2.9, trong chiều ngày 1.9, các công đoạn chuẩn bị cuối cùng được gấp rút thực hiện. Hơn 10 khinh khí cầu đã được test thử trước khi thả chính thức vào ngày mai.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người dân dậy từ 6h xếp hàng xem cận cảnh khinh khí cầu kéo đại kỳ 1.800m2

Chân Phúc - Khánh Linh |

TPHCM - Dù hoạt động thả khinh khí cầu kéo quốc kỳ 8h mới diễn ra nhưng từ 6h sáng, nhiều người dân thành phố đã có mặt tại nơi diễn ra hoạt động này để chọn vị trí quan sát tốt.

Mãn nhãn cảnh khinh khí cầu nâng đại kỳ trong ngày Quốc khánh 2.9

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Thay cho hoạt động bắn pháo hoa như thường lệ, lễ Quốc khánh 2.9 năm nay TPHCM lần đầu tổ chức thả khinh khí cầu kéo đại kỳ. Từ sáng sớm đã có rất đông người dân đã có mặt tại đây để chiêm ngưỡng và chờ đợi giây phút được bay trải nghiệm. Sáng hôm nay, 2 quả khinh khí cầu lớn, cao từ 25-30m, đường kính 20m, nâng lá đại kỳ 1.800m2 và bên dưới có 10 quả khinh khí cầu nhỏ.

TPHCM thả thử nghiệm khinh khí cầu kéo đại kỳ 1.800m2

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Để chuẩn bị cho hoạt động thả khinh khí cầu kéo đại kỳ 1.800m2 vào sáng ngày 2.9, trong chiều ngày 1.9, các công đoạn chuẩn bị cuối cùng được gấp rút thực hiện. Hơn 10 khinh khí cầu đã được test thử trước khi thả chính thức vào ngày mai.