Nhờ siêu thị công đoàn, công nhân tránh được thực phẩm bẩn

LÊ TUYẾT |

Đưa thực phẩm sạch, giá thấp hơn thị trường đến tận tay công nhân (CN) đang được các cấp công đoàn (CĐ) ở các tỉnh phía Nam thực hiện, duy trì nhiều năm qua qua các siêu thị CĐ. Cách làm này đã phần nào giúp CN tránh được nạn thực phẩm bẩn đang tràn lan.

Siêu thị “không lợi nhuận” của công đoàn

Vừa tan ca chị Nguyễn Thị Mỹ, CN Cty CP Sao Việt (KCN Đồng An, Bình Dương), sực nhớ nhà vừa hết gạo, dầu ăn. Sáng đi làm, có bao nhiêu tiền trong túi chị lại gom đưa cho chồng để mua đồ dùng học tập cho con. Không có tiền trong túi, nhưng chị vẫn vào siêu thị mua 5 ký gạo thơm dẻo, chai dầu ăn 1 lít. Chị giải thích: “Ở siêu thị CĐ, đoàn viên như tôi không có tiền vẫn mua được. CĐ Cty phát hành các loại thẻ có mệnh giá 50.000, 100.000 đồng, đoàn viên đăng ký nhận thẻ của CĐ rồi dùng thẻ đó mua hàng. Đến kỳ lương thì trả, nhận lại thẻ, mang về cho CĐ”.

Siêu thị CĐ Cty CP Sao Việt thành lập vào tháng 8.2013 và duy trì cho đến nay, cung cấp hơn 800 mặt hàng, với đủ các sản phẩm như gạo, rau, thịt, dầu ăn... cho 4.300 CN. Ông Nguyễn Bình Yên - Chủ tịch CĐCS Cty CP Sao Việt, cho biết, năm 2013, giá cả các mặt hàng “nhảy múa” đến chóng mặt, trong các cuộc họp CĐ, CN thường phàn nàn giá cả tăng cao. BCH CĐ Cty đã đề xuất với lãnh đạo Cty mở siêu thị CĐ phục vụ CN. CĐ phối hợp với một DN bán lẻ, Cty hỗ trợ mặt bằng, CĐ hỗ trợ chi phí điện, nước, bảo vệ… “Hầu hết các chi phí được cắt giảm nên hàng hóa được bán đúng giá gốc cho CN, chất lượng sản phẩm được CĐ giám sát” - ông Yên nói.

Tương tự, 6 năm nay, hơn 6.000 CN Cty Pung Kook Sài Gòn 2 (KCN Sóng Thần 2, Bình Dương) an tâm khi mua sắm tại siêu thị CĐ được chính BCHCĐ Cty mở ra với đầy đủ các mặt hàng, không thua kém gì các siêu thị trong khu vực. Ông Nguyễn Hữu Dũng - Chủ tịch CĐ Cty, cho hay, mục tiêu đặt ra của siêu thị CĐ là cung cấp nguồn hàng chất lượng, sạch, giá rẻ hơn thị trường cho CN nên siêu thị CĐ là siêu thị “không lợi nhuận”. Để đạt được mục tiêu đó, BCHCĐ phải chủ động tìm kiếm các nhà cung cấp cấp 1 để có được giá tốt nhất, giữ giá bình ổn, Cty hỗ trợ mặt bằng, chi phí trả cho nhân viên bán hàng được CĐ chi trả.

Chị Võ Thị Nga gắn bó hơn 7 năm ở Cty Pung Kook Sài Gòn 2 chia sẻ, từ khi siêu thị CĐ ra đời, chị bỏ hẳn thói quen mua sắm ở các tiệm tạp hóa, chợ tự phát. Chị nói: “Hàng hóa đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng giá lại rẻ. Quan trọng nhất là tránh được giao thông khi mua sắm vào giờ tan ca ở các chợ tự phát”.

Giúp công nhân “né” thực phẩm bẩn

Gần 1 tháng nay, chị Bích Thu, đang ở trọ tại khu lưu trú CN trên đường Lê Trọng Trấn, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh không phải ngược xuôi đi chợ chiều mỗi khi tan ca. Buổi sáng trước khi đi làm, chị ghi thông tin các loại thực phẩm định mua vào phiếu đăng ký, sau đó sẽ có người đến tận phòng trọ của chị để nhận phiếu và giao hàng đến tận nhà. Tỏ vẻ hài lòng, chị nói: Trước đây, tan ca ra đã 7 - 8 giờ tối, ra tới chợ là đồ ăn không còn tươi nhưng vẫn phải mua vì không còn có sự lựa chọn nào khác. Giờ đây mua hàng ở siêu thị, hàng hóa được bảo quản cẩn thận, có nguồn gốc rõ ràng nên chị khá an tâm.

Theo đại diện Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP. Hồ Chí Minh, đây là chương trình “Chăm lo nhu cầu mua sắm của thanh niên CN các khu lưu trú văn hóa” của đơn vị này. Theo đó, gần 20 khu lưu trú ở các quận 6, 7, 12, Tân Bình, Bình Tân, Tân Phú sẽ được gắn bảng thông tin về hàng hóa do các siêu thị Co.op Mart và Co.op Food cung cấp nhằm hỗ trợ CN trong việc mua sắm, phục vụ cuộc sống. Tại đây, niêm yết 200-300 mặt hàng bán với giá bình ổn thị trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để CN đăng ký mua theo nhu cầu. Đội ngũ phục vụ sẽ đến tận nơi nhận phiếu đăng ký, giao hàng giúp CN. Tại một số điểm, CN có thể đặt hàng qua điện thoại và được giao hàng sau giờ tăng ca.

Mới đây, CĐ KCN - KCX TP phối hợp với Cty TNHH chế biến nông sản Kim Sáng cũng thực hiện chương trình “Gạo sạch cho CN”, mở đầu cho các chương trình đưa thực phẩm sạch, an toàn, giá rẻ đến tận tay CN của CĐ KCN - KCX TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, CN mua gạo theo chương trình này sẽ được Cty giảm giá trực tiếp 15% so với giá thị trường đối với những sản phẩm gạo cùng loại. CN đăng ký mua gạo với CĐCS và được nhận gạo trước, thanh toán vào ngày nhận lương. Để đảm bảo gạo sạch đến được với tận tay CN, CĐ sẽ tham gia giám sát chất lượng đầu vào, thời hạn sử dụng, cũng như qua việc nắm bắt tình hình phản ánh chất lượng gạo của công nhân sử dụng. Chất lượng và hạn sử dụng phải còn dài. Giá ổn định cho đến khi hết thời hạn ký kết, không tăng giá dù bất cứ lý do gì.

Bên cạnh đó, CĐ KCN - KCX TP đang chuẩn bị khai trương “Siêu thị CN” đầu tiên trong chuỗi siêu thị CN tại KCN Tân Thuận với mục tiêu cung cấp thực phẩm sạch, chất lượng, giá rẻ cho CN với các mặt hàng dành cho bữa sáng như bánh mì, bánh ướt… thực phẩm tươi sống như thịt heo, bò, gà, rau, củ quả và các nhu yếu phẩm…

“Với thu nhập, thời gian làm việc của CN hiện nay, việc lựa chọn thực phẩm sạch càng khó khăn hơn. CN có thói quen mua sắm ở các chợ tự phát, thực phẩm không được bảo quản dễ dẫn đến ôi, thiu, nhiễm khuẩn, với hệ thống siêu thị CN, tổ chức CĐ hy vọng sẽ thay đổi thói quen tiêu dùng của CN, đồng thời cũng huy động các nguồn lực từ các nhà sản xuất có uy tín hướng tới việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CN” - ông Nguyễn Thành Đô - Chủ tịch CĐ KCN - KCX TP, kỳ vọng.

Nhiều DN tổ chức bán hàng chất lượng, giá rẻ cho công nhân Tại Đồng Nai, các công ty có số lượng CN lớn lên tới trên 20.000 lao động đều nhờ tới CĐCS để xây dựng các siêu thị hàng rẻ - sạch để bán không lợi nhuận cho CN, như tại các Cty Chang Shin VN (H.Vĩnh Cửu), Teakwang Vina (KCN Biên Hòa 2) và Cty Pouchen VN (xã Hóa An, TP.Biên Hòa). Bà Mai Thị Huyền - CN xưởng Plant B, Cty Teakwang Vina cho biết: “Hai vợ chồng tôi quê ngoài Bắc vào ở trọ làm công nhân cho Cty với mức lương của CN còn thấp, nên bữa ăn hằng ngày của hai vợ chồng đều được mua từ chợ ven đường. Mặc dù biết những thực phẩm đó không tươi và không rõ nguồn gốc, nhưng vì rẻ nên tôi vẫn phải mua để đảm bảo đủ trang trải chi phí cho cuộc sống hằng ngày. May mắn, mấy năm nay, CĐCS Cty mở siêu thị bán hàng giá rẻ cho công nhân, nhưng chất lượng lại đảm bảo do Cty về tận vườn, mua số lượng lớn tại những cơ sở có uy tín, bán lại cho công nhân với giá gốc. Do đó, chúng tôi có thể yên tâm mua thực phẩm tại đây, và tôi còn không lo bị thiếu tiền mua thực phẩm nữa vì được mua hàng trả chậm, khi nào có lương thì trừ tiền vào lương. Tôi còn có thời gian tiết kiệm không phải đi chợ thì để ở lại tăng ca có thêm thu nhập”.H.A.C

 

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Vụ “thực phẩm bẩn vào thẳng bếp ăn trường mầm non”: Siêu thị Youmart dùng giấy tờ giả mạo

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Như báo Lao Động đã thông tin, vào ngày 21.6, Cảnh sát môi trường quận Nam Từ Liêm trong khi tiến hành kiểm tra siêu thị thực phẩm Youmart (số A14, ngõ 178 đường Đình Thôn, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội), người quản lý ở đây đã cung cấp cho cơ quan chức năng giấy tờ liên quan đến các nhà cung cấp thực phẩm cho siêu thị. Tuy nhiên, hàng loạt giấy tờ này đều có dấu hiệu sửa chữa, giả mạo.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vụ “thực phẩm bẩn vào thẳng bếp ăn trường mầm non”: Siêu thị Youmart dùng giấy tờ giả mạo

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Như báo Lao Động đã thông tin, vào ngày 21.6, Cảnh sát môi trường quận Nam Từ Liêm trong khi tiến hành kiểm tra siêu thị thực phẩm Youmart (số A14, ngõ 178 đường Đình Thôn, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội), người quản lý ở đây đã cung cấp cho cơ quan chức năng giấy tờ liên quan đến các nhà cung cấp thực phẩm cho siêu thị. Tuy nhiên, hàng loạt giấy tờ này đều có dấu hiệu sửa chữa, giả mạo.