“Hàng nóng” bán trên mạng - cứ đặt tiền là có súng?

CAO NGUYÊN - ĐẮC LÂM |

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vụ việc ông Lê Hữu Trí, 41 tuổi - Giám đốc Công ty TNHH Hữu Trí ở Hà Nam - bị sát hại đã được làm rõ. Kẻ thủ ác đã dùng súng K54 bắn liên tiếp cho đến khi hết đạn. Điều đáng nói trong vụ việc này, tên cầm đầu đã dễ dàng mua được súng K54 để rồi cùng hai đồng phạm rủ nhau… tập bắn trước khi ra tay.

Việc mua bán vũ khí quân dụng từ nhiều năm nay đã được các cơ quan chức năng cảnh báo. Đáng sợ là trên mạng xã hội, nhiều đối tượng còn ngang nhiên buôn bán vũ khí quân dụng, đặc biệt là súng quân dụng. Qua tìm hiểu, PV Lao Động được biết, người rao bán còn mạnh dạn cung cấp cả số điện thoại cầm tay để người mua tiện liên hệ. Thông qua đó, người mua chỉ cần nhấc máy ghi rõ địa chỉ và đặt tiền cọc là sẽ có hàng.

Mua súng trên mạng dễ như… mua rau?

Không phải âm thầm lén lút hay hoạt động tinh vi như trước, giờ đây những kẻ buôn “hàng nóng” đã công khai và biết cách tận dụng mạng xã hội để mở riêng cho mình một “cửa hàng” bày bán vũ khí. Những con buôn này chỉ cần đăng hình ảnh về súng, đạn, dao kiếm,… và với những miêu tả đơn giản kèm theo đó là số điện thoại cầm tay để người mua tiện liên lạc.

Mở trang facebook cá nhân, chỉ cần gõ từ khóa “hàng nóng tự vệ”, lập tức tìm thấy rất nhiều “shop” bán mặt hàng nguy hiểm này. Hay thậm chí gõ tìm kiếm “Shop vũ khí tự vệ - súng đạn thật”; “Mua bán vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ” thì những hình ảnh “hàng nóng” cũng được bày bán công khai.

Từ số điện thoại 01258189XXX được cung cấp trên “cửa hàng” chúng tôi nhấc máy liên hệ với nhu cầu muốn mua vài khẩu súng để đi bắn chim. Phải đến 3 lần nhấc máy gọi chúng tôi mới kết nối được với đầu dây bên kia. Cuộc gọi thứ nhất không ai nhấc máy, cuộc gọi thứ hai người đầu dây nhanh chóng nghe qua giọng nói rồi tắt bụp và báo gọi lại sau. Tuy nhiên, chờ một hồi lâu không có cuộc gọi đến, chúng tôi phải nhấc máy gọi tiếp lần thứ ba, sau một hồi đổ chuông, một giọng nam ở đầu dây bên kia trả lời.

Khi tôi đang nói chuyện thì đầu dây bên kia nói: “Em cứ trình bày đi. Địa chỉ em ở đâu? Em muốn mua loại súng gì?”. Dường như không có nghi ngờ gì giữa người mua và người bán nên tôi dò hỏi kỹ từng chi tiết về việc mua bán này, đặt vấn đề có nhu cầu mua loại súng giá rẻ, và muốn có được hàng, nhận hàng ở đâu, súng ống cụ thể như thế nào… mọi thứ đều được người đàn ông này giải đáp. “Em cứ yên tâm là mua súng thì có đạn kèm theo và tất cả đều ok hết. Nếu em muốn mua thì cứ đặt cọc tiền trước 30% giá trị khẩu súng. Số tiền còn lại khi nào giao súng thì bọn anh sẽ lấy”, người được cho là chủ “shop vũ khí tự vệ - súng đạn thật” nói.

Một trang web mua bán vũ khí trên mạng.

Theo lời giới thiệu của chủ “shop” này, có rất nhiều loại súng khác nhau như K59, K54, Desert eagle, Rg88,… giá cả cũng tùy từng loại. Trung bình dao động từ 
5.000.000 - 10.000.000 đồng/súng. Không chỉ bán, nhiều “cửa hàng” xuất hiện trên mạng xã hội còn đăng thông tin là đang cháy hàng và cần mua, nhập một số lượng lớn…

Nhộn nhịp mua bán, hướng dẫn cách “tự sản xuất” súng

Có rất nhiều trang facebook ngang nhiên bán vũ khí quân dụng, còn trên các diễn đàn còn truyền nhau “bí kíp” tự làm súng. Ngày càng xuất hiện những “xưởng sản xuất súng” trái phép. Gần nhất, ngày 8.8.2016, cơ quan CSĐT Công an TP. Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết vừa phát hiện, bắt giữ chủ “công xưởng’ sản xuất trái phép vũ khí quân dụng do đối tượng Nguyễn Xuân Bình (SN 1979, trú tại khu 7, phường Quang Trung, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) làm chủ, thu một khẩu súng và nhiều tang vật liên quan.

Mua súng quá dễ được cho là nguyên nhân khiến những vụ trọng án mà các đối tượng dùng súng bắn chết nạn nhân có xu hướng gia tăng. Từ tháng 7 đến nay đã có ít nhất 3 vụ mà các đối tượng đã mua súng từ chợ đen hoặc trên mạng

Ngày (4.7) ở Hà Nam đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Hung thủ Lê Việt Hoàn (35 tuổi, ở đường Đề Yêm, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) đã dùng súng K54 sát hại ông Lê Hữu Trí (41 tuổi, thôn Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý, Hà Nam) khi ông Trí đang đi lễ chùa. Ông Trí là giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Hay như giữa tháng 7 năm 2016, người dân ở thị trấn Hương Khê - Hà Tĩnh vô cùng hoang mang khi đối tượng Lưu Trần Hiến (thường gọi là “Tiến Nhin”) dùng súng bắn vào anh Nguyễn Văn Thi khiến anh Thi gục gã giữa đường.

Ngày 25.7, Phòng CSHS Công an Bà Rịa- Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hữu Thịnh (33 tuổi), Nguyễn Văn Toàn (32 tuổi, cùng trú tại quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) về hành vi giết người. Đây là hai đối tượng được thuê để giết ông Phạm Đức Thịnh (43 tuổi, giám đốc một doanh nghiệp tại huyện Tân Thành). Ông Thịnh bị hai “sát thủ” bắn hai phát và tử vong.

Đầu năm 2016, một vụ vận chuyển súng, đạn qua đường hàng không đã bị phát hiện. Theo đó, đối tượng Trần Tuấn Nghĩa đã chuyên chở bằng đường hàng không 1 kiện hàng có 1 khẩu súng kim loại màu trắng dạng súng Col Rulo; 1 hộp chứa 42 viên đạn, 1 bao da đeo súng và 1 dụng cụ tiếp đạn bằng nhựa. Khám xét nơi ở của Nghĩa, công an thu giữ thêm nhiều tang vật gồm: 2 khẩu súng ngắn, kiểu dáng giống súng K54 và K59 bắn đạn bi và đạn chì, 4 hộp tiếp đạn. Về nguồn gốc súng, Nghĩa khai mua trên mạng xã hội facebook với giá 5 triệu đồng để bán lại cho khách. Nghĩa khai báo, từ trước đến nay đã bán thành công 6 khẩu súng và đạn cho những người có nhu cầu.

Trao đổi với Lao Động, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng Công nghệ cao (PC50) - Công an Hà Nội cho biết, những sự việc như thế này đã có từ năm ngoái nhưng thời gian gần đây thì nở rộ. “Thật ra những thành phần xã hội đen mới có nhu cầu mua súng, khi muốn mua chúng cũng thường dựa vào mối quan hệ riêng chứ ít khi mua qua mạng như vậy. Trên một số trang có để lại số di động, các số đó chủ yếu là số sim rác. Phía phòng PC50 cũng đang theo dõi để nắm bắt tình hình”, cán bộ này nói.

Theo đại diện này, nếu mua súng thì người mua lẫn người bán đều vi phạm luật. Chính vì vậy, những nạn nhân bị lừa đều không dám trình báo. Trong khi đó, muốn xử lý những đối tượng này thì cần phải căn cứ vào các bị hại. Trước mắt, cần tăng cường công tác tuyên truyền để các cá nhân có ý định mua bán, sử dụng vũ khí nóng, dù là phòng thân hay bất cứ mục đích gì, đều là phạm pháp.

Một số quy định của pháp luật

*Điều 230 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009): “Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ 1-7 năm”. Nếu người bán hàng mua trực tiếp từ những đối tượng trộm cắp quân dụng có thể xem xét họ về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nếu là hàng giả, hàng nhái thì có thể xem xét về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Người nào tàng trữ trái phép vũ khí là hành vi trái pháp luật có thể bị khởi tố theo quy định tại Điều 233 - Bộ luật Hình sự.

* Điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12.11.2013 về vi phạm quy định quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm có quy định: Phạt tiền từ 2.000.000 - 4.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng, cho, tặng, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, thế chấp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; trao đổi, mua bán, làm giả, sửa chữa, tẩy xóa, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, thế chấp, làm hỏng các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo hoa… Phạt tiền từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: Mua, bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép; mua, bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí thể thao… Phạt tiền từ 20.000.000 - 40.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: Sản xuất, chế tạo, sửa chữa vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, súng săn trái phép; mang vào hoặc mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trái phép vũ khí, súng săn, công cụ hỗ trợ, các loại pháo, đồ chơi nguy hiểm.

>>>Nóng 24H: “Hô biến” thịt bò thối thành tươi

CAO NGUYÊN - ĐẮC LÂM
TIN LIÊN QUAN

Thảm kịch được báo trước!

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo kế hoạch di dời các hộ dân khỏi vùng ảnh hưởng bởi bão lũ, chỉ tính riêng trong năm 2016, Lào Cai sẽ phải vận động, tuyên truyền để chuyển 391 hộ sang những vị trí mới khô ráo và an toàn hơn. Thế nhưng, cho đến tận trước thời điểm cơn bão kép tràn qua, suốt 7 tháng trời, tỉnh mới chỉ di dời được vẻn vẹn 72 hộ, chưa bằng 1/5 kế hoạch. Điều đó đồng nghĩa với việc còn 319 hộ dân nữa vẫn đang nằm trong cảnh thắc thỏm, bởi bây giờ mới là đầu mùa mưa bão, tử thần có thể gõ cửa bất cứ lúc nào.

Cuộc sống người dân quanh khu vực Formosa Nhơn Trạch: Nước ngầm bị ô nhiễm, không khí bị đầu độc

MINH CHÂU |

PC49 - Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt một công ty xả thải trái phép bên trong phân khu Formosa (KCN Nhơn Trạch 3, Đồng Nai), nhưng người dân xã Hiệp Phước - nơi công ty này đóng chân - còn bức xúc hơn nữa do nhiều năm nay, họ phải sống trong cảnh nguồn nước ngầm bị ô nhiễm, không khí bị đầu độc.

Công khai đốn hạ gỗ trong rừng phòng hộ

Phóng sự điều tra của HƯNG THƠ - ĐĂNG KHOA |

Có hay không nạn lâm tặc đang hoành hành như chốn không người ở những cánh rừng tự nhiên thuộc lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) - chúng tôi đặt câu hỏi với những người giữ rừng và chính quyền địa phương tỉnh Quảng Trị. Ccâu trả lời nhận được, chỉ là những con số rất nhỏ về vài ba vụ phá rừng lẻ tẻ, kèm lời khẳng định "không còn nóng". Ngay sau đó, những hình ảnh rừng phòng hộ bị tàn sát do PV Báo Lao Động ghi lại trong 1 tháng lội rừng được trưng ra, lời khẳng định phía trên lập tức chuyển thành "quá nóng".

Quảng Trị, công khai đốn hạ cây gỗ trong rừng phòng hộ

Phóng sự điều tra của Hưng Thơ – Đăng Khoa |

Bất chấp lệnh đóng cửa rừng tự nhiên vừa được Thủ thướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố hôm 20.6.2016, tại các cánh rừng tự nhiên thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) vẫn đang “chảy máu” ồ ạt từng ngày. Lâm tặc đưa ôtô, xe trâu, cưa máy vào rừng, cây lớn, cây bé bị triệt hạ nằm ngổn ngang khắp các lối đi, trên triền đồi, giữa những vực sâu bạt ngàn, mọi việc diễn ra như thể khu rừng này chưa bao giờ có chủ!

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Thảm kịch được báo trước!

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo kế hoạch di dời các hộ dân khỏi vùng ảnh hưởng bởi bão lũ, chỉ tính riêng trong năm 2016, Lào Cai sẽ phải vận động, tuyên truyền để chuyển 391 hộ sang những vị trí mới khô ráo và an toàn hơn. Thế nhưng, cho đến tận trước thời điểm cơn bão kép tràn qua, suốt 7 tháng trời, tỉnh mới chỉ di dời được vẻn vẹn 72 hộ, chưa bằng 1/5 kế hoạch. Điều đó đồng nghĩa với việc còn 319 hộ dân nữa vẫn đang nằm trong cảnh thắc thỏm, bởi bây giờ mới là đầu mùa mưa bão, tử thần có thể gõ cửa bất cứ lúc nào.

Cuộc sống người dân quanh khu vực Formosa Nhơn Trạch: Nước ngầm bị ô nhiễm, không khí bị đầu độc

MINH CHÂU |

PC49 - Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt một công ty xả thải trái phép bên trong phân khu Formosa (KCN Nhơn Trạch 3, Đồng Nai), nhưng người dân xã Hiệp Phước - nơi công ty này đóng chân - còn bức xúc hơn nữa do nhiều năm nay, họ phải sống trong cảnh nguồn nước ngầm bị ô nhiễm, không khí bị đầu độc.

Công khai đốn hạ gỗ trong rừng phòng hộ

Phóng sự điều tra của HƯNG THƠ - ĐĂNG KHOA |

Có hay không nạn lâm tặc đang hoành hành như chốn không người ở những cánh rừng tự nhiên thuộc lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) - chúng tôi đặt câu hỏi với những người giữ rừng và chính quyền địa phương tỉnh Quảng Trị. Ccâu trả lời nhận được, chỉ là những con số rất nhỏ về vài ba vụ phá rừng lẻ tẻ, kèm lời khẳng định "không còn nóng". Ngay sau đó, những hình ảnh rừng phòng hộ bị tàn sát do PV Báo Lao Động ghi lại trong 1 tháng lội rừng được trưng ra, lời khẳng định phía trên lập tức chuyển thành "quá nóng".

Quảng Trị, công khai đốn hạ cây gỗ trong rừng phòng hộ

Phóng sự điều tra của Hưng Thơ – Đăng Khoa |

Bất chấp lệnh đóng cửa rừng tự nhiên vừa được Thủ thướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố hôm 20.6.2016, tại các cánh rừng tự nhiên thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) vẫn đang “chảy máu” ồ ạt từng ngày. Lâm tặc đưa ôtô, xe trâu, cưa máy vào rừng, cây lớn, cây bé bị triệt hạ nằm ngổn ngang khắp các lối đi, trên triền đồi, giữa những vực sâu bạt ngàn, mọi việc diễn ra như thể khu rừng này chưa bao giờ có chủ!