Xuất hiện kinh doanh bình khí bóng cười mini kiểu mới

ĐÌNH TRƯỜNG |

Sau khi bị truy quét quyết liệt của lực lượng chức năng đối với việc sản xuất, kinh doanh, vận chuyển khí N2O (khí cười), các đối tượng đã dùng mọi thủ đoạn để ngụy trang, trong đó, xuất hiện bình khí cười mới dạng nhỏ (mini) phục vụ dân chơi.

Buôn bán mạnh thông qua hội nhóm kín

Vừa qua, thông tin từ Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho hay, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội), Công an quận Thanh Xuân, Công an phường Khương Trung phát hiện và triệt phá một tụ điểm san chiết khí N2O trái phép mạo danh cơ sở kinh doanh hoa quả. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số bình khí N2O dạng mới, lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội.

"Không to như các loại bình khí N2O truyền thống, bình mới có thiết kế nhỏ, gọn, dễ dàng cất giấu cũng như vận chuyển hơn. Các loại bình mới này có mùi vị riêng, như dứa, nho…" - thiếu tá Vũ Trung Kiên, cán bộ Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) cho hay.

Thực tế theo tìm hiểu của PV Lao Động trong các ngày 18-20.10 cho thấy, việc kinh doanh bóng cười chủ yếu diễn ra trong các hội nhóm kín trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, những người kinh doanh mặt hàng này ra sức quảng cáo cho loại bình cỡ nhỏ (mini), có mức giá khoảng từ 400 - 700.000 đồng/bình, rẻ hơn nhiều so với các bình to có giá tới hàng triệu đồng. Bề ngoài quan sát cho thấy, loại bình mini này nhỏ gọn hơn rất nhiều so với những bình khí cười vốn đã xuất hiện trước đây.

Trong một nhóm kín mang tên "Bóng cười Hà Nội...", một tài khoản mang tên H.T đăng bài viết quảng cáo về loại bình mini này như sau: "Bình mini nhỏ gọn ngon gấp 3 lần khí truyền thống mời anh chị em trải nghiệm. Cam kết chất lượng luôn đi hàng đầu về khí + số lượng. 650.000 đồng/bình. Đủ các vị cam, khoai môn, trà sữa, đào, nho, coca. Giao hàng hoả tốc Hà Nội + ship các tỉnh thành".

Một tài khoản khác quảng cáo bình bóng cười mini này còn đưa ra những ưu đãi cho khách mua như: Giá chỉ 500.000 đồng/bình, miễn phí vận chuyển 4km. Mua 2 bình trở lên còn 470.000 đồng/bình. Mua 3 bình trở lên còn 460.000 đồng/bình. Mua 5 bình trở lên có giá thương lượng.

Trong khi đó, một bài viết khác còn nêu rõ về đặc điểm, hướng dẫn cách thức sử dụng bình bóng cười mini này như: Chiều cao 31cm, bán kính 6cm, trọng lượng 50gram, "bạn chỉ cần mở nắp chụp... để tận hưởng cảm giác sảng khoái".

Cơ quan chức năng liên tục cảnh báo

Trên thực tế cho thấy, việc ngụy trang để kinh doanh bóng cười trái phép đang diễn ra ngày càng tinh vi, phức tạp.

Trong vụ việc triệt phá tụ điểm sang chiết khí N2O trái phép mạo danh cơ sở kinh doanh hoa quả nêu trên, các đối tượng cho biết, bình khí được san chiết, sau đó bỏ vào vali, túi thể thao để ngụy trang nhằm qua mắt lực lượng chức năng khi đi giao cho khách.

Trước đó, đã có những vụ việc được cơ quan chức năng xử lý cho thấy bình khí bóng cười được cất giấu, ngụy trang ở nhà tạm, nơi ít người qua lại. Với dạng bình khí mini kiểu mới đang xuất hiện trên thị trường, việc phát hiện, xử lý được cho sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn.

Mới đây, Bộ Y tế cho biết, theo báo cáo của một số địa phương đã xảy ra tình trạng mua bán, sử dụng bóng cười có chứa khí N2O tại các quán bar, vũ trường, quán karaoke, khu vui chơi giải trí… ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng, đồng thời gây ra những tác động tiêu cực đến đời sống xã hội.

Bộ Y tế nhấn mạnh, việc lạm dụng thường xuyên N2O có thể gây ra các rối loạn như cảm giác châm chích ở đầu các chi và đi lại loạng choạng, gây ra rối loạn khí sắc, rối loạn trí nhớ, rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng đến tim mạch, hạ huyết áp, thiếu máu lên não. Sử dụng bóng cười chứa khí N2O đặc biệt nguy hiểm khi dùng chung với một số ma tuý khác làm mất kiểm soát năng lực hành vi, gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho xã hội.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương giám sát, quản lý chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng N2O đúng theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng, sử dụng sai mục đích đối với khí N2O; tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông đến người dân, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên về tác hại và hậu quả của việc lạm dụng sử dụng, sử dụng sai mục đích khí N2O.

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Các thủ đoạn nguỵ trang tinh vi khi kinh doanh bóng cười

TRÍ MINH |

San chiết vào những bình chứa mini, cất giấu trong vali, balo loại lớn hay tập kết ở nhà tạm nơi ít người qua lại là những chiêu trò cho thấy thủ đoạn nguỵ trang kinh doanh bóng cười trái phép ngày càng tinh vi, phức tạp.

Liên tiếp xử lý 2 cơ sở kinh doanh bóng cười ở Hà Nội

Thu Giang |

Ngày 8.10, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, từ tin báo của người dân qua trang Facebook, đơn vị đã xử lý 2 cơ sở kinh doanh trái phép khí bóng cười N2O trên địa bàn.

Thái Nguyên: Thu giữ lượng lớn bình khí bóng cười không rõ nguồn gốc

NGUYỄN HOÀN |

Một lượng lớn bình khí bóng cười (N20) không rõ nguồn gốc bị công an tỉnh Thái Nguyên thu giữ khi tiến hành kiểm tra một cửa hàng trên địa bàn huyện Phú Bình.

Sạt lở nghiêm trọng "uy hiếp" nhà cửa, vườn tược của người dân

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Nhiều khu vực ven sông Hương và sông Bạch Yến đoạn qua phường Hương Hồ (TP. Huế) xảy ra sạt lở nghiêm trọng sau mưa lũ. Người dân cho biết, tình trạng này diễn ra như cơm bữa, thấp thỏm lo sợ suốt nhiều năm nay.

Gần nửa triệu vé tàu hỏa “hạng sang” SE19/SE20 được bán sau 2 ngày

Hiếu Anh |

Trao đổi với Báo Lao Động, ngày 22.10, đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, sau 2 ngày đưa vào khai thác tàu hỏa “hạng sang” SE19/SE20 Hà Nội đi Đà Nẵng, đơn vị bán được gần nửa triệu vé.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân bị đề xuất kỷ luật

Linh Anh |

Theo thông tin từ Uỷ ban quản lý vốn tại doanh nghiệp, các cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa bị đề xuất kỷ luật liên quan đến điều hành, cung ứng điện trong thời gian qua.

Tiến độ Sân bay Long Thành rất chậm, Kho bạc Nhà nước dừng giải ngân

PHẠM ĐÔNG |

Theo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, tiến độ triển khai thực hiện dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay Long Thành là “rất chậm”, không đáp ứng yêu cầu của Quốc hội. UBND tỉnh Đồng Nai đã tạm ứng ngân sách tỉnh để tiếp tục thực hiện dự án.

Bộ Công an sẽ định danh số nhà và căn hộ chung cư

Quang Việt |

Bộ Công an dự kiến định danh số nhà và căn hộ chung cư để xác định mỗi người đang sở hữu bao nhiêu bất động sản.

Các thủ đoạn nguỵ trang tinh vi khi kinh doanh bóng cười

TRÍ MINH |

San chiết vào những bình chứa mini, cất giấu trong vali, balo loại lớn hay tập kết ở nhà tạm nơi ít người qua lại là những chiêu trò cho thấy thủ đoạn nguỵ trang kinh doanh bóng cười trái phép ngày càng tinh vi, phức tạp.

Liên tiếp xử lý 2 cơ sở kinh doanh bóng cười ở Hà Nội

Thu Giang |

Ngày 8.10, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, từ tin báo của người dân qua trang Facebook, đơn vị đã xử lý 2 cơ sở kinh doanh trái phép khí bóng cười N2O trên địa bàn.

Thái Nguyên: Thu giữ lượng lớn bình khí bóng cười không rõ nguồn gốc

NGUYỄN HOÀN |

Một lượng lớn bình khí bóng cười (N20) không rõ nguồn gốc bị công an tỉnh Thái Nguyên thu giữ khi tiến hành kiểm tra một cửa hàng trên địa bàn huyện Phú Bình.