Xử lý nhóm đối tượng giả mạo Công an TP Hải Phòng trên mạng

Đại An |

Hải Phòng - Ngày 26.3, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố vừa phát hiện, xử lý một nhóm đối tượng lập nhóm giả mạo là Công an TP Hải Phòng trên mạng xã hội Facebook.

Ngày 14.3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng làm rõ N.T.T.H, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng có hành vi tham gia quản trị nhóm Facebook giả mạo Công an TP Hải Phòng.

Đối tượng N.T.T.H đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân tham gia quản trị nhóm Facebook có tên “Công an Hải Phòng” - là nhóm giả mạo Công an TP Hải Phòng. Công an phát hiện trên nhóm Facebook giả mạo này đăng tải nhiều bài viết có nội dung quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hoá vi phạm pháp luật, không phù hợp thuần phong mỹ tục và một số bài đăng thông tin chưa kiểm chứng nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Với các thủ đoạn trên, nhóm Facebook tên “Công an Hải Phòng” đã có trên 1.800 lượt người quan tâm, theo dõi.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ đã tiến hành thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, tiến hành triệu tập, đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm nêu trên của N.T.T.H.

Tại cơ quan công an, N.T.T.H đã thừa nhận các hành vi nêu trên của mình là vi phạm pháp luật, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Công an TP Hải Phòng nói riêng và lực lượng Công an nói chung. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại An
TIN LIÊN QUAN

Bé trai 1 tuần tuổi bị bỏ rơi gần gốc đa đầu làng ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Sáng 26.3, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Thắng Thủy (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cho biết, địa phương vừa phát thông báo tìm người thân cho cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Phá đường dây ma túy phức tạp, thuê con nghiện làm cảnh giới ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Chiều 25.3, Công an TP Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng vừa phá ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn xã An Đồng, huyện An Dương.

Từ kỹ sư xây dựng thành chủ trang trại cá Koi lớn nhất Hải Phòng

Mai Dung |

Sau 10 năm từ ngày quyết định từ bỏ công việc kỹ sư xây dựng đường băng để theo đuổi niềm đam mê với dòng cá nhập ngoại - cá Koi, đến nay, anh Vũ Văn Quân (sinh năm 1990, ở Hải Phòng) trở thành chủ trang trại cá Koi hơn 5ha, doanh thu tiền tỉ mỗi năm.

Lao động nữ rút bảo hiểm xã hội 1 lần do không thể làm việc đến tuổi nghỉ hưu

Nhóm phóng viên |

Một số người lao động nêu lý do rút bảo hiểm xã hội 1 lần là do tuổi hưu đủ 60 tuổi của nữ và đủ 62 tuổi đối với nam là quá dài, họ không thể làm việc và đóng bảo hiểm xã hội đến tuổi này.

Cảnh báo nguy cơ cúm gia cầm lan sang người

Lệ Hà |

Sau nhiều năm vắng bóng, cúm A/H5N1 lại xuất hiện. Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, dịch cúm trên gia cầm vẫn xảy ra rải rác tại các địa phương. Đặc biệt, thời tiết trong giai đoạn chuyển mùa và thay đổi bất thường thuận lợi cho virus cúm gia cầm phát triển.

Làm rõ vụ ẩu đả tại sân vận động Mỹ Đình tối 26.3

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Công an phường Mỹ Đình 1 đang làm việc với các bên liên quan đến vụ ẩu đả xảy ra tối 26.3 tại sân vận động Mỹ Đình.

Hạn mặn đe dọa nguồn nước sinh hoạt Đà Nẵng

Thùy Trang |

Các nhà máy thủy điện đang được yêu cầu giữ lại nước đến ngày 30.4 để đảm bảo cung ứng điện, trong khi mới đầu mùa khô, nước thô tại TP Đà Nẵng có lúc vượt ngưỡng quy chuẩn 20 lần vì sông thiếu nước đẩy mặn. Nhà máy nước đã phải “kêu cứu” vì trạm bơm ngừng hoạt động trong khi tỉnh Quảng Nam chưa thống nhất việc đắp đập Quảng Huế khiến nguồn nước sinh hoạt của Đà Nẵng bị đe dọa.

Bộ Công an lấy thông tin các dự án trồng và chăm sóc cây xanh ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương cung cấp thông tin về dự án trồng cây xanh đô thị từ năm 2019 đến nay theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Bé trai 1 tuần tuổi bị bỏ rơi gần gốc đa đầu làng ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Sáng 26.3, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Thắng Thủy (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cho biết, địa phương vừa phát thông báo tìm người thân cho cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Phá đường dây ma túy phức tạp, thuê con nghiện làm cảnh giới ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Chiều 25.3, Công an TP Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng vừa phá ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn xã An Đồng, huyện An Dương.

Từ kỹ sư xây dựng thành chủ trang trại cá Koi lớn nhất Hải Phòng

Mai Dung |

Sau 10 năm từ ngày quyết định từ bỏ công việc kỹ sư xây dựng đường băng để theo đuổi niềm đam mê với dòng cá nhập ngoại - cá Koi, đến nay, anh Vũ Văn Quân (sinh năm 1990, ở Hải Phòng) trở thành chủ trang trại cá Koi hơn 5ha, doanh thu tiền tỉ mỗi năm.