Xô xát do tranh chấp đất đai, thiếu niên 17 tuổi bị đâm tử vong

Đinh Đại |

Lào Cai - Công an huyện Bảo Thắng thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ mâu thuẫn do tranh chấp đất đai dẫn đến xô xát khiến một thiếu niên 17 tuổi bị đâm tử vong.

Trước đó, vào hồi 23h ngày 7.3.2024, Đỗ Văn Phùng (SN 1992, trú xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng) đi cùng Phạm Văn Xuân (SN 1988) và Hoàng Thị Nga (vợ của Xuân, SN 1994, cùng trú tại Tổ dân phố số 1, thị trấn Tằng Loỏng) đến nhà anh Hoàng Văn Tới (anh rể của Xuân, SN 1985, trú tại tổ dân phố số 8, thị trấn Tằng Loỏng) để nói chuyện về tranh chấp đất đai giữa gia đình Xuân với gia đình Tới.

Sau quá trình nói chuyện, đến 23h20 ngày 7.3, 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn giữa chị Phạm Thị Hằng (SN 1985, vợ của Tới) với Đỗ Văn Phùng, dẫn đến việc anh Tới cùng con trai là cháu Hoàng Việt T. (SN 2007) xô xát với Đỗ Văn Phùng.

Hậu quả, cháu Hoàng Việt T. bị Phùng dùng dao đâm trọng thương và tử vong trên đường đi cấp cứu. Đối tượng Phùng sau đó bị cơ quan công an bắt giữ.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đinh Đại
TIN LIÊN QUAN

Sổ đỏ cấp chồng chéo khiến hai gia đình tranh chấp đất đai

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp chồng chéo nên hai gia đình ở cạnh nhau nảy sinh tranh chấp.

Thêm đối tượng được phân xử tranh chấp đất đai

Ngọc Thiện |

Luật Đất đai mới đã bổ sung thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của Trọng tài thương mại.

Điều kiện tách thửa, hợp thửa đất trong trường hợp đất có tranh chấp

PHẠM ĐÔNG |

Theo Luật Đất đai 2024, trường hợp đất có tranh chấp nhưng xác định được phạm vi diện tích, ranh giới đang tranh chấp thì phần diện tích, ranh giới còn lại không tranh chấp của thửa đất đó được phép tách thửa đất, hợp thửa đất.

Nhiều doanh nghiệp nợ BHXH coi thường quyết định xử phạt

Hà Anh |

Mặc dù cơ quan từ Trung ương tới địa phương đã có quyết định xử phạt về hành vi nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của người lao động (NLĐ), tuy nhiên lãnh đạo các doanh nghiệp vẫn không đóng tiền phạt cũng như trả nợ BHXH. Không ít NLĐ đánh giá: Lãnh đạo doanh nghiệp coi thường các cơ quan chức năng, dẫn tới những lời kêu cứu của họ rơi vào “vô vọng”.

Giá vé máy bay tăng tiền triệu, đơn vị lữ hành dè chừng không dám "ôm vé"

Diệp Trang |

Từ 1.3.2024, trần giá vé máy bay nội địa tăng 3,75%. Điều này khiến nhiều công ty du lịch lữ hành lo lắng lượng khách nội địa sẽ sụt giảm khi sắp vào mùa du lịch và cũng dè dặt hơn trong việc ôm vé giá rẻ như mọi năm.

Nghẹn ngào dòng tin cuối của thủy thủ người Việt tử nạn trên biển

Mai Dung |

Gần 3 ngày sau khi nhận tin anh Đặng Duy Kiên - thủy thủ người Việt tử vong trong vụ tàu hàng True Confidence bị tấn công tại Vịnh Aden ngày 6.3, gia đình, bạn bè vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa, tiếc thương cho thuyền viên cần mẫn, người con, người chồng, người cha mẫu mực…

Thu bạc tỉ từ các phiên live TikTok: Kiếm tiền liệu có dễ như vậy?

Nhóm PV |

TikTok shop là nền tảng thương mại điện tử đầu tiên "khai sinh" ra hình thức bán hàng qua các phiên livestream. Cũng từ đó, những con số doanh thu kỷ lục được ghi nhận trong các phiên livestram gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, việc kiếm tiền trên nền tảng mạng xã hội liệu có đơn giản đến như vậy, chúng ta sẽ cùng bàn luận với Nhà văn Hoàng Anh Tú trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 ngày hôm nay.

Bệnh nhân ghép tim đầu tiên tại Bệnh viện TƯQĐ 108 chiều 30 Tết ra viện

Nhóm PV |

Sau đúng 4 tuần được ghép tim từ người hiến chết não, bệnh nhân N.V.M (53 tuổi, Lạng Sơn) đã bình phục sức khỏe tốt và được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chúc mừng ra viện. Đây là bệnh nhân ghép tim đầu tiên tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Sổ đỏ cấp chồng chéo khiến hai gia đình tranh chấp đất đai

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp chồng chéo nên hai gia đình ở cạnh nhau nảy sinh tranh chấp.

Thêm đối tượng được phân xử tranh chấp đất đai

Ngọc Thiện |

Luật Đất đai mới đã bổ sung thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của Trọng tài thương mại.

Điều kiện tách thửa, hợp thửa đất trong trường hợp đất có tranh chấp

PHẠM ĐÔNG |

Theo Luật Đất đai 2024, trường hợp đất có tranh chấp nhưng xác định được phạm vi diện tích, ranh giới đang tranh chấp thì phần diện tích, ranh giới còn lại không tranh chấp của thửa đất đó được phép tách thửa đất, hợp thửa đất.