Xét xử phúc thẩm vụ PVP Land: Bị cáo Đinh Mạnh Thắng được đề nghị giảm nhẹ mức án

CAO NGUYÊN |

Đại diện VKSND Cấp cao đề nghị HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Đinh Mạnh Thắng, bác kháng cáo kêu oan và xin giảm mức án của 3 bị cáo khác.

Ngày 6.6, phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo trong vụ Tham ô xảy ra ở Công ty cổ phần bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land) bước sang ngày thứ 2. Đại diện VKSND Cấp cao tại Hà Nội công bố nội dung luận tội đối với các bị cáo.

Theo đại diện VKS, căn cứ vào các lời khai tại cơ quan điều tra và phiên tòa sơ thẩm, VKS thấy có đủ cơ sở xác định hành vi của các bị cáo như bản án sơ thẩm đã nhận định và quy kết.

Hành vi phạm tội của các bị cáo cụ thể, bị cáo Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm đã thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần của PVP Land thấp hơn giá trị thực tế. Từ đó, nhóm bị cáo chiếm đoạt phần tiền chênh lệch.

Đầu 2010, bị cáo Lê Hòa Bình (Chủ tịch Công ty CP Xây dựng và dịch vụ 1/5) cùng bị cáo Nguyễn Thị Kim Thoa (nguyên Kế toán trưởng) thông qua môi giới của Huỳnh Nguyễn Quốc Duy thực hiện mua toàn bộ diện tích đất thuộc dự án tổ hợp trung tâm Nam Đàn Plaza của Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình Dương với hình thức mua toàn bộ 24 triệu cổ phần.

Quá trình điều tra đã xác định được các bị cáo có sự móc nối thực hiện ký hợp đồng với giá trị 34 triệu đồng/m2, thấp hơn giá trị thực tạo ra số tiền chênh lệch hơn 87 tỉ và chia nhau. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh chiếm đoạt 14 tỉ, bị cáo Đinh Mạnh Thắng (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà) chiếm 5 tỉ, các bị cáo khác chiếm 30 tỉ..., tổng cộng các bị cáo chiếm đoạt 49 tỉ đồng.

Đại diện VKS luận tội.
Đại diện VKS luận tội.

Đại diện VKS cho rằng, tại tòa, bị cáo Thoa thừa nhận theo chỉ đạo của Lê Hòa Bình chuyển tiền cho các bị cáo. Khi chuyển tiền, Thoa biết tiền trên là tiền chênh lệch. Căn cứ lời khai các bị cáo khác, chứng cứ, cấp sơ thẩm xử bị cáo Thoa tham ô đồng phạm theo quy định là có căn cứ đúng pháp luật, không oan. VKS ghi nhận bị cáo thực sự thành khẩn trong khai báo về hành vi.

Đối với bị cáo Đinh Mạnh Thắng, đại diện cơ quan công tố cho rằng sau khi Thái Kiều Hương (nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Vietsan) nhờ, Đinh Mạnh Thắng đã trực tiếp tác động Trịnh Xuân Thanh và Đào Duy Phong (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị PVP Land) để thông qua việc chuyển nhượng dự án Nam Đàn. Sau đó, Đinh Mạnh Thắng được Hương chuyển 5 tỉ đồng. Ngoài ra, Đinh Mạnh Thắng cũng được Hương nhờ đưa 14 tỉ đồng cho Trịnh Xuân Thanh.

VKS nhận thấy bị cáo Đinh Mạnh Thắng đã rất thành khẩn khai báo. Đặc biệt, tại tòa phúc thẩm, bị cáo tỏ ra thật sự ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội. Hơn nữa, sau khi Hương tác động, Đinh Mạnh Thắng đã khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt.

Cuối phần luận tội, VKS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo kêu oan của bị cáo Nguyễn Thị Kim Thoa; không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Thái Kiều Hương, Huỳnh Nguyễn Quốc Duy. VKS cũng đề nghị tòa chấp nhận kháng cáo, giảm một phần hình phạt đối với bị cáo Đinh Mạnh Thắng.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Xét xử vụ án tham ô xảy ra tại PVP Land

CAO NGUYÊN |

Sáng 5.6, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm với các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land).

Infographic: Mức án nào cho Trịnh Xuân Thanh và 7 bị cáo ở PVP Land

Văn Thắng |

Sáng nay, sau nhiều ngày xét xử, TAND Hà Nội đã tuyên án chung thân với Trịnh Xuân Thanh. Em trai ông Đinh La Thăng là Đinh Mạnh Thắng lĩnh 9 năm tù về tội tham ô tài sản, 6 bị cáo còn lại nhận các mức án khác nhau.

Xét xử ông Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm: Nóng trong khoản “lại quả” tiền tỉ từ bán đất

CAO NGUYÊN |

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên Tổng giám đốc PVP Land khai đã nhận 2 tỉ đồng “lại quả” của Lê Hòa Bình sau khi bán đất dự án Nam Đàn Plaza.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Xét xử vụ án tham ô xảy ra tại PVP Land

CAO NGUYÊN |

Sáng 5.6, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm với các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land).

Infographic: Mức án nào cho Trịnh Xuân Thanh và 7 bị cáo ở PVP Land

Văn Thắng |

Sáng nay, sau nhiều ngày xét xử, TAND Hà Nội đã tuyên án chung thân với Trịnh Xuân Thanh. Em trai ông Đinh La Thăng là Đinh Mạnh Thắng lĩnh 9 năm tù về tội tham ô tài sản, 6 bị cáo còn lại nhận các mức án khác nhau.

Xét xử ông Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm: Nóng trong khoản “lại quả” tiền tỉ từ bán đất

CAO NGUYÊN |

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên Tổng giám đốc PVP Land khai đã nhận 2 tỉ đồng “lại quả” của Lê Hòa Bình sau khi bán đất dự án Nam Đàn Plaza.