Xét xử vụ án tham ô xảy ra tại PVP Land

CAO NGUYÊN |

Sáng 5.6, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm với các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land).

Phiên tòa có 3 thẩm phán, trong đó ông Ngô Hồng Phúc làm Chủ tọa, 2 kiểm sát viên cao cấp thuộc VKSND Cấp cao giữ quyền công tố. 3 luật sư có mặt tại phiên tòa tham gia bào chữa cho các bị cáo. Một luật sư của bị cáo Thái Kiều Hương xin xét xử vắng mặt.

Theo Chủ tọa phiên tòa, sau bản án sơ thẩm, có 6 bị cáo kháng cáo. Trước khi phiên toà phúc thẩm diễn ra, 2 bị cáo đã có đơn xin rút đơn kháng cáo là Trịnh Xuân Thanh (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam-PVC) và Đào Duy Phong (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị PVP Land).

Trong số các bị cáo còn lại, có 3 bị cáo xin xem xét giảm nhẹ hình phạt, 1 bị cáo kháng cáo kêu oan là Nguyễn Thị Kim Thoa. Dự kiến phiên tòa diễn ra từ 5 - 8.6.

Trước đó, trong đơn kháng cáo, bị cáo Đinh Mạnh Thắng (em trai ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà) kháng cáo đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội xem xét lại tội danh và giảm nhẹ mức hình phạt. Đinh Mạnh Thắng cho rằng tội danh và mức án 9 năm tù mà Tòa án Hà Nội áp dụng vào hồi tháng 2.2018 tại phiên sơ thẩm đối với bị cáo là quá nặng.

Trong đơn kháng cáo, bị cáo Nguyễn Thị Kim Thoa (nguyên Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng và dịch vụ 1/5 và Công ty CP Minh Ngân) phân tích việc cấp tòa sơ thẩm kết luận bị cáo phạm tội “Tham ô tài sản” và tuyên phạt 6 năm tù là không đúng, bởi bị cáo không được hưởng lợi gì trong vụ án này.

Tiếp đến, bị cáo Thái Kiều Hương (nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Vietsan) cho rằng mức án 10 năm tù về tội “Tham ô tài sản” mà TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo là quá cao. Vì vậy, bị cáo Hương cũng đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét lại trách nhiệm của bị cáo trong việc chuyển số tiền 5 tỉ đồng cho bị cáo Đinh Mạnh Thắng và 14 tỉ đồng cho Trịnh Xuân Thanh.

Đáng chú ý là sau khi kháng cáo không lâu, Trịnh Xuân Thanh lại có đơn xin rút toàn bộ kháng cáo. Điều này đồng nghĩa với việc cựu Chủ tịch HĐQT PVC chấp nhận mức án tù chung thân về tội “Tham ô tài sản”. Tương tự, bị cáo Đào Duy Phong (cựu Chủ tịch HĐQT PVP Land) cũng có đơn xin rút kháng cáo vào thời điểm vụ án chuẩn bị đưa ra xét xử phúc thẩm.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Mức án nào cho Trịnh Xuân Thanh và 7 bị cáo ở PVP Land

Văn Thắng |

Sáng nay, sau nhiều ngày xét xử, TAND Hà Nội đã tuyên án chung thân với Trịnh Xuân Thanh. Em trai ông Đinh La Thăng là Đinh Mạnh Thắng lĩnh 9 năm tù về tội tham ô tài sản, 6 bị cáo còn lại nhận các mức án khác nhau.

Xét xử ông Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm: Nóng trong khoản “lại quả” tiền tỉ từ bán đất

CAO NGUYÊN |

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên Tổng giám đốc PVP Land khai đã nhận 2 tỉ đồng “lại quả” của Lê Hòa Bình sau khi bán đất dự án Nam Đàn Plaza.

Xét xử ông Trịnh Xuân Thanh và 7 đồng phạm: Kết nối bữa cơm trưa nhận 5 tỉ đồng

CAO NGUYÊN |

Một khoản tiền không nhỏ là 5 tỉ đồng, tại tòa, ông Đinh Mạnh Thắng cho rằng, được bà Thái Kiều Hương cảm ơn ông Thắng vì đã kết nối gặp Trịnh Xuân Thanh để ăn cơm trưa.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Infographic: Mức án nào cho Trịnh Xuân Thanh và 7 bị cáo ở PVP Land

Văn Thắng |

Sáng nay, sau nhiều ngày xét xử, TAND Hà Nội đã tuyên án chung thân với Trịnh Xuân Thanh. Em trai ông Đinh La Thăng là Đinh Mạnh Thắng lĩnh 9 năm tù về tội tham ô tài sản, 6 bị cáo còn lại nhận các mức án khác nhau.

Xét xử ông Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm: Nóng trong khoản “lại quả” tiền tỉ từ bán đất

CAO NGUYÊN |

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên Tổng giám đốc PVP Land khai đã nhận 2 tỉ đồng “lại quả” của Lê Hòa Bình sau khi bán đất dự án Nam Đàn Plaza.

Xét xử ông Trịnh Xuân Thanh và 7 đồng phạm: Kết nối bữa cơm trưa nhận 5 tỉ đồng

CAO NGUYÊN |

Một khoản tiền không nhỏ là 5 tỉ đồng, tại tòa, ông Đinh Mạnh Thắng cho rằng, được bà Thái Kiều Hương cảm ơn ông Thắng vì đã kết nối gặp Trịnh Xuân Thanh để ăn cơm trưa.