Xét xử ông Trịnh Xuân Thanh và 7 đồng phạm: Kết nối bữa cơm trưa nhận 5 tỉ đồng

CAO NGUYÊN |

Một khoản tiền không nhỏ là 5 tỉ đồng, tại tòa, ông Đinh Mạnh Thắng cho rằng, được bà Thái Kiều Hương cảm ơn ông Thắng vì đã kết nối gặp Trịnh Xuân Thanh để ăn cơm trưa.

Nhận tiền tỉ không rõ nguồn gốc

Ngày 24.1, ngày đầu tiên phiên tòa xét xử ông Trịnh Xuân Thanh và 7 bị cáo khác trong vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Cty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land). Phiên tòa lần này cũng được áp dụng theo Bộ luật Tố tụng hình sự mới (BLTTHS năm 2015, có hiệu lực từ 1.1.2018). Các bị cáo khi ra tòa đều đứng trước bục khai báo để trả lời HĐXX, Viện kiểm sát và luật sư bào chữa cho các bị cáo đều ngồi ngang hàng nhau… Ngoài ra, các cơ quan truyền thông cũng được bố trí một phòng riêng để tác nghiệp.

Phiên tòa được mở sau một ngày ông Thanh (cựu Chủ tịch TCty Xây lắp Dầu khí Việt Nam - PVC) bị tuyên phạt tù chung thân trong vụ án có 22 bị cáo xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) và PVC.

Theo cáo trạng của VKS, bị cáo Đinh Mạnh Thắng cùng Thái Kiều Hương (nguyên Phó Tổng Giám đốc Cty cổ phần đầu tư Vietsan) và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (45 tuổi, ở TPHCM, kinh doanh tự do) là những người móc nối, tác động để Trịnh Xuân Thanh, Đào Duy Phong, Nguyễn Ngọc Sinh cho chuyển nhượng cổ phần tại PVP Land; biết rõ hành vi lợi dụng việc bán cổ phần để chiếm đoạt tài sản của các bị can Trịnh Xuân Thanh, Đào Duy Phong, Nguyễn Ngọc Sinh nhưng vẫn tích cực thực hiện để trục lợi và giúp sức cho các bị can này chiếm đoạt được tiền.

Tại tòa, khi trả lời câu hỏi có được ai nhờ tác động để Trịnh Xuân Thanh đồng ý bán cổ phần? Thắng khai ông được Thái Kiều Hương nhờ bố trí ăn cơm cùng Thanh để trình bày công việc. Ông Thắng nói thêm do thời gian đã lâu, ông hoảng loạn nên chỉ nhớ Hương nhờ kết nối để ăn cơm cùng Trịnh Xuân Thanh. Khi ông Thanh đồng ý thì Thắng đưa Hương và ông Han Gi Cheol (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty CP đầu tư Vietsan) đi ăn.

Theo bị cáo Thắng, trong quá trình điều tra đã đối chất với Thái Kiều Hương. “Như tôi đã nói thời gian đã lâu. Nội dung cuộc điện thoại tôi chỉ nói có chị Hương mời anh ăn cơm” - bị cáo Thắng nói và khẳng định hai bên không bàn bạc về việc mua cổ phần khi ăn cơm tại nhà hàng.

Lúc này, thẩm phán đề cập đến biên bản đối chất ngày 19.12.2017, trong đó thể hiện Thắng và Hương thừa nhận có khách đặt cọc 100 tỉ để mua cổ phần của Công ty Thái Bình Dương. Do PVP Land là cổ đông chi phối nên muốn tác động để Thanh chấp thuận thoái vốn. Tuy nhiên, Đinh Mạnh Thắng phủ nhận việc này.

Về khoản tiền 5 tỉ đồng, Thắng khai được Thái Kiều Hương chuyển đến và nói là “Em cảm ơn anh”. Em trai ông Đinh La Thăng khẳng định không biết nguồn gốc số tiền này như thế nào. Bị cáo này cho rằng được Hương cảm ơn vì đã kết nối để gặp Trịnh Xuân Thanh trình bày công việc. Khi khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty 1/5, bị cáo đã chuyển lại 5 tỉ đồng cho Thái Kiều Hương.

Các sếp PVP Land đổ trách nhiệm cho nhau

Cũng trong phiên xét xử ngày đầu, trả lời tại tòa, bị cáo Đào Duy Phong (nguyên Chủ tịch HĐQT PVP Land) khai có nhận được 10 tỉ đồng vì đã giúp đỡ trong việc ký văn bản bán cổ phần. Tiền do tài xế chuyển vào xe cho ông ta, chứ không có việc trực tiếp giao nhận.

Tòa gọi Huỳnh Nguyễn Quốc Duy lên đối chất và bị cáo này thừa nhận có chuyển 10 tỉ đồng cho ông Phong. Nguyễn Thị Kim Thoa (cựu kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng và dịch vụ 1/5) khai có thấy ông Bình đi rút 10 tỉ ở ngân hàng về và giao cho Duy...

Khi bị cáo Nguyễn Ngọc Sinh (cựu Tổng Giám đốc PVP Land) khai có biết về hợp đồng đặt cọc với giá 52 triệu/m2 đất, tòa đã yêu cầu giải thích vì sao lại ký chuyển nhượng với giá chỉ 34 triệu đồng, ông Sinh giải thích do vướng thời hạn sử dụng đất chỉ 50 năm nên “thực ra giá đó là cao”. Theo ông Sinh, giá này đã được trình lên HĐQT PVP Land. Đối chất với lời khai này, cựu Chủ tịch HĐQT Phong phủ nhận, nói “chưa bao giờ bàn bạc với cấp dưới này về mức giá 34 triệu mỗi mét vuông”.

7 đồng phạm của Trịnh Xuân Thanh gồm:

1. Nguyễn Ngọc Sinh (45 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc PVP Land)

2. Đào Duy Phong (59 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT PVP Land)

3. Đinh Mạnh Thắng (55 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà)

4. Lê Hòa Bình (63 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty 1/5)

5. Nguyễn Thị Kim Thoa (52 tuổi, đang mang án chung thân do có liên quan đến vụ án khác, nguyên kế toán trưởng Công ty 1/5)

6. Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (45 tuổi, ở TPHCM, kinh doanh tự do)

7. Thái Kiều Hương (44 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Vietsan)

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Đang xét xử ông Trịnh Xuân Thanh và em trai ông Đinh La Thăng

CAO NGUYÊN |

Sáng 24.1, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử ông Trịnh Xuân Thanh trong vụ án Tham ô tài sản tại PVP Land.

Sau khi bị tuyên chung thân, bị cáo Trịnh Xuân Thanh tiếp tục hầu tòa

CAO NGUYÊN |

Hôm nay (24.1), TAND TP.Hà Nội tiếp tục mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm về tội “Tham ô tài sản” tại Cty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam - doanh nghiệp chiếm tới gần 88% tiền vốn nhà nước. Trong các bị cáo xét xử lần này có ông Đinh Mạnh Thắng là em trai ông Đinh La Thăng.

Ông Đinh La Thăng 13 năm tù, Trịnh Xuân Thanh chung thân

CAO NGUYÊN |

Sau hơn 15 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đưa ra phán quyết cuối cùng. Ông Đinh La Thăng bị tòa tuyên 13 năm tù và Trịnh Xuân Thanh là chung thân.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung và điều chưa kể về hành trình đến World Cup

AN NGUYÊN |

Cách đây 1 năm, hành trình đến World Cup 2023 của bóng đá nữ Việt Nam như một câu chuyện cổ tích được viết nên bởi huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò.

Những năm Mão đáng nhớ trong lịch sử dân tộc

Anh Đức - Hoàng Anh |

Khoa thi đầu tiên trong lịch sử khoa cử Việt Nam; ra đời bộ Luật Hồng Đức hay thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là những sự kiện đều diễn ra vào năm Mão.

Chú mèo của năm, nuôi ngược lại chủ

Minh Ánh - Hà Chi |

Chỉ bằng những clip Tiktok quay lại những hoạt động thường ngày, chú mèo Chi Thối này năm qua đã kiếm về hàng trăm triệu về cho chủ của mình.

Việt Nam và hành trình kể những câu chuyện về vẻ đẹp bất tận

Nick M |

Nhà thám hiểm lừng danh người Morocco - Ibn Battuta – từng nói: “Du lịch – ban đầu nó khiến bạn không thốt nên lời, và sau đó biến bạn trở thành một người kể chuyện”. Và du lịch Việt Nam, đã và đang kể những câu chuyện về vẻ đẹp bất tận đi khắp thế giới.

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Đang xét xử ông Trịnh Xuân Thanh và em trai ông Đinh La Thăng

CAO NGUYÊN |

Sáng 24.1, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử ông Trịnh Xuân Thanh trong vụ án Tham ô tài sản tại PVP Land.

Sau khi bị tuyên chung thân, bị cáo Trịnh Xuân Thanh tiếp tục hầu tòa

CAO NGUYÊN |

Hôm nay (24.1), TAND TP.Hà Nội tiếp tục mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm về tội “Tham ô tài sản” tại Cty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam - doanh nghiệp chiếm tới gần 88% tiền vốn nhà nước. Trong các bị cáo xét xử lần này có ông Đinh Mạnh Thắng là em trai ông Đinh La Thăng.

Ông Đinh La Thăng 13 năm tù, Trịnh Xuân Thanh chung thân

CAO NGUYÊN |

Sau hơn 15 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đưa ra phán quyết cuối cùng. Ông Đinh La Thăng bị tòa tuyên 13 năm tù và Trịnh Xuân Thanh là chung thân.