Vượt đèn đỏ nhiều lần dịp giãn cách, nhiều tài xế bị phạt nguội "cộng dồn"

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong gần 1.400 phương tiện vi phạm giao thông, có nhiều tài xế bị xử phạt "cộng dồn" do nhiều lần vi phạm trong thời gian giãn cách xã hội. Các lỗi chủ yếu là vượt đèn đỏ.

Chỉ trong vòng 3 tháng giãn cách xã hội (từ tháng 7-9/2021), hệ thống camera phạt nguội của Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội đã phát hiện, ghi nhận gần 1.400 phương tiện vi phạm...

Chiều 27.10, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, trong vòng 3 tháng giãn cách xã hội (từ tháng 7-9.2021), lực lượng chức năng phát hiện gần 1.400 phương tiện vi phạm.

Đa số các trường hợp này đều vi phạm lỗi liên quan đến tín hiệu đèn giao thông, cụ thể là tài xế phóng vượt đèn đỏ.

Theo đại diện Phòng, ngay sau khi thành phố Hà Nội kết thúc việc giãn cách xã hội, đơn vị đã gửi thông báo vi phạm cho chủ phương tiện.

Ngoài ra, chỉ tính từ ngày 21.9-14.10, Phòng đã lập biên bản xử phạt 771 trường hợp, với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Việc phát hiện, xử lý các tài xế vi phạm giao thông thông qua hệ thống camera xử phạt nguội của đơn vị hoạt động rất hiệu quả.

Trong thời gian giãn cách xã hội, mật độ phương tiện đi lại thưa, cùng với việc lực lượng Cảnh sát giao thông phải tham gia nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, nên hầu hết các chốt, tuyến giao thông trong nội đô đều vắng bóng  công tác.

Tuy nhiên, hoạt động giao thông trên đường vẫn được Phòng quản lý chặt chẽ thông qua hệ thống camera giám sát. Nhiều tài xế thấy đường vắng, không có lực lượng chức năng phóng xe vượt đèn đỏ mà không hề biết rằng những hành vi vi phạm của mình đã bị hệ thống camera ghi lại.

Nhiều lái xe không chỉ vi phạm một lần mà còn vi phạm nhiều lần, dẫn tới mức phạt cộng dồn lớn. Đa phần phương tiện vi phạm là ôtô.

Tại các nút giao thông, tuyến đường, Công an Hà Nội đã lắp đặt hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm, hằng ngày tự động nhận diện và phát hiện lỗi.

Riêng Đội Chỉ huy và điều khiển đèn tín hiệu (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) đang quản lý, sử dụng gần 600 camera các loại, trong đó trên 300 camera để theo dõi lưu lượng phương tiện, trên 100 camera phục vụ xử phạt vi phạm giao thông và gần 100 thiết bị giám sát giao thông.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội phạt nguội hàng trăm xe vượt đèn đỏ trong thời gian giãn cách

Việt Dũng |

Trong thời gian Hà Nội giãn cách xã hội, đường phố vắng hơn nên nhiều phương tiện đã vượt đèn đỏ, bị camera của lực lượng CSGT ghi lại, xử lý. Lực lượng chức năng sẽ gửi giấy phạt nguội đến những người vi phạm.

Tài xế thông chốt, người dân vi phạm làm khó cơ quan chức năng

THANH TUẤN |

Ngày 5.9, UBND TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng thành phố đã xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Đáng lo ngại là nhiều tài xế xe chở hàng vi phạm cam kết, tìm cách giấu người trong thùng xe để “thông chốt”.

Tin nhanh 60s: Dừng xe gây tắc đường, tài xế bị phạt 18 tháng tù

Nhóm PV |

Tin nhanh 60s: Khi điều khiển xe ôtô đến chốt kiểm dịch, do không muốn phải làm thủ tục khai báo y tế, tài xế Nguyễn Hữu tuyên (Vĩnh Phúc) đã điều khiển ôtô đi vào luồng ưu tiên. Khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở, bị cáo không chấp hành mà đóng cửa xe ngồi trong ca bin không di chuyển, mục đích gây tắc đường để tổ công tác buộc phải xả chốt.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Nội phạt nguội hàng trăm xe vượt đèn đỏ trong thời gian giãn cách

Việt Dũng |

Trong thời gian Hà Nội giãn cách xã hội, đường phố vắng hơn nên nhiều phương tiện đã vượt đèn đỏ, bị camera của lực lượng CSGT ghi lại, xử lý. Lực lượng chức năng sẽ gửi giấy phạt nguội đến những người vi phạm.

Tài xế thông chốt, người dân vi phạm làm khó cơ quan chức năng

THANH TUẤN |

Ngày 5.9, UBND TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng thành phố đã xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Đáng lo ngại là nhiều tài xế xe chở hàng vi phạm cam kết, tìm cách giấu người trong thùng xe để “thông chốt”.

Tin nhanh 60s: Dừng xe gây tắc đường, tài xế bị phạt 18 tháng tù

Nhóm PV |

Tin nhanh 60s: Khi điều khiển xe ôtô đến chốt kiểm dịch, do không muốn phải làm thủ tục khai báo y tế, tài xế Nguyễn Hữu tuyên (Vĩnh Phúc) đã điều khiển ôtô đi vào luồng ưu tiên. Khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở, bị cáo không chấp hành mà đóng cửa xe ngồi trong ca bin không di chuyển, mục đích gây tắc đường để tổ công tác buộc phải xả chốt.