Tài xế thông chốt, người dân vi phạm làm khó cơ quan chức năng

THANH TUẤN |

Ngày 5.9, UBND TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng thành phố đã xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Đáng lo ngại là nhiều tài xế xe chở hàng vi phạm cam kết, tìm cách giấu người trong thùng xe để “thông chốt”.

Tính từ ngày 30.4 đến ngày 4.9, lực lượng chức năng TP.Pleiku đã xử phạt 645 trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch với tổng số tiền phạt hơn 1,1 tỉ đồng. Trong đó, 544 trường hợp không đeo khẩu trang với tổng số tiền 546 triệu đồng; 11 trường hợp không thực hiện tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng chống dịch COVID-19 với số tiền 125 triệu đồng.

35 trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền với số tiền 217 triệu đồng; 16 trường hợp trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền với số tiền 95 triệu đồng… Riêng trong ngày nghỉ lễ 3.9, cơ quan chức năng phát hiện và xử phạt 27 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 84,5 triệu đồng.

Ông Lê Văn Hạnh - Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai, cho biết thời gian qua, nhiều tài xế xe “luồng xanh” chở hàng hóa, nhu yếu phẩm vi phạm quy tắc chống dịch, làm trái với cam kết. Nhiều tài xế bị phát hiện chở người, giấu “hành khách” trong buồng lái để thông chốt kiểm soát dịch. Có tài xế di chuyển, dừng đỗ giao hàng không đúng lịch trình như trong giấy phép.

Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ khởi tố một số vụ án tài xế xe tải vi phạm quy định phòng dịch COVID-19 để răn đe, làm gương cho nhiều tài xế khác.

Sau khi phát hiện 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 là quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đoàn 3 (đóng tại Gia Lai) có nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng, TP.Pleiku siết chặt việc kiểm tra người dân ra đường không có lý do chính đáng và các phương tiện vào ra địa bàn. Hiện Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Quân đoàn 3 đang khẩn trương truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm để mau chóng kiểm soát được ổ dịch.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai kiểm soát nhiều ca tái dương tính để học sinh đến trường theo lịch

THANH TUẤN |

Ngày 2.9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, chính quyền cơ sở cần giám sát chặt chẽ hơn nữa các ca bệnh sau khi điều trị khỏi COVID-19 bị tái dương tính. Nhà trường tổ chức đi học phải tuân thủ quy tắc phòng chống dịch bệnh.

Đưa y bác sĩ vào chi viện TP.HCM, Gia Lai đón bà bầu về lại quê

THANH TUẤN |

Chuyến xe đưa 21 bác sĩ, điều dưỡng ở tỉnh Gia Lai vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch COVID-19, khi quay trở về có nhiệm vụ phối hợp với Bình Dương đón hàng chục phụ nữ đang mang thai, có con nhỏ trở về quê nhà.

Gia Lai đang củng cố hồ sơ khởi tố 2 vụ vi phạm phòng chống dịch bệnh

THANH TUẤN |

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ, xác minh, làm rõ 2 vụ việc liên quan đến vi phạm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gia Lai kiểm soát nhiều ca tái dương tính để học sinh đến trường theo lịch

THANH TUẤN |

Ngày 2.9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, chính quyền cơ sở cần giám sát chặt chẽ hơn nữa các ca bệnh sau khi điều trị khỏi COVID-19 bị tái dương tính. Nhà trường tổ chức đi học phải tuân thủ quy tắc phòng chống dịch bệnh.

Đưa y bác sĩ vào chi viện TP.HCM, Gia Lai đón bà bầu về lại quê

THANH TUẤN |

Chuyến xe đưa 21 bác sĩ, điều dưỡng ở tỉnh Gia Lai vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch COVID-19, khi quay trở về có nhiệm vụ phối hợp với Bình Dương đón hàng chục phụ nữ đang mang thai, có con nhỏ trở về quê nhà.

Gia Lai đang củng cố hồ sơ khởi tố 2 vụ vi phạm phòng chống dịch bệnh

THANH TUẤN |

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ, xác minh, làm rõ 2 vụ việc liên quan đến vi phạm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.