Vùng Cảnh sát biển 3 bắt giữ tàu chở 60.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Thành An |

Ngày 21.10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết vừa bắt giữ một phương tiện chở 60.000 lít dầu DO không có nguồn gốc rõ ràng trên vùng biển phía Đông - Đông Nam huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và đang tiến hành điều tra làm rõ.

Theo hồ sơ, vào khoảng 15h15 ngày 19.10, trong lúc đang làm nhiệm vụ trên biển, cách Côn Đảo về hướng Đông - Đông Nam khoảng 115 hải lý, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thấy tàu BT-99998 TS có dấu hiệu vi phạm nên đã tiến hành kiểm tra.

Kiểm tra các khoang chứa hàng trên tàu. Ảnh: CSB3
Kiểm tra các khoang chứa hàng trên tàu. Ảnh: CSB3

Lúc này, trên tàu có 7 thuyền viên do ông Lê Minh Tính (sinh năm 1965, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng. Tại thời điểm kiểm tra, theo lời khai ban đầu của ông Tính thì tàu đang vận chuyển khoảng 60.000 lít dầu DO, nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của hàng hóa

Bên cạnh đó, các thuyền viên trên tàu cũng không có giấy tờ tùy thân, chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và dẫn giải tàu vi phạm về cảng đơn vị để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu có quy định mới cho hoạt động vận tải hành khách

Thành An |

Ngày 20.10, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Bỏ trình giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 khi vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  vừa ban hành văn bản có nội dung quy định về thực hiện các biện pháp y tế đối với người từ các địa phương khác về tỉnh. Theo đó, từ ngày 16.10, người dân từ nơi khác vào tỉnh sẽ không phải trình giấy xét nghiệm SARS-CoV-2.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Người dân được tắm biển trở lại từ ngày 16.10

Thành An |

Tối 15.10, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành văn bản về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, địa phương sẽ nới lỏng, cho phép thêm một số hoạt động, từ ngày 16.10.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bà Rịa - Vũng Tàu có quy định mới cho hoạt động vận tải hành khách

Thành An |

Ngày 20.10, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Bỏ trình giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 khi vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  vừa ban hành văn bản có nội dung quy định về thực hiện các biện pháp y tế đối với người từ các địa phương khác về tỉnh. Theo đó, từ ngày 16.10, người dân từ nơi khác vào tỉnh sẽ không phải trình giấy xét nghiệm SARS-CoV-2.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Người dân được tắm biển trở lại từ ngày 16.10

Thành An |

Tối 15.10, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành văn bản về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, địa phương sẽ nới lỏng, cho phép thêm một số hoạt động, từ ngày 16.10.