Bà Rịa - Vũng Tàu có quy định mới cho hoạt động vận tải hành khách

Thành An |

Ngày 20.10, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Kế hoạch được ban hành nhằm chủ động, thống nhất, đồng bộ giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện các giải pháp về tổ chức hoạt động vận tải hành khách, không để tình trạng cục bộ, cát cứ trong ban hành và thực hiện các giải pháp trên mức cần thiết gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội.

Theo quy định mới, người tham gia các hoạt động vận tải phải thực hiện xét nghiệm khi có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở…; có nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp 3; đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng phong tỏa.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng dừng các hoạt động vận chuyển hành khách đối với vùng cấp độ 4, trừ xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ có vách ngăn với khách, thanh toán điện tử được phép hoạt động, nhưng không vượt quá 20% tổng số phương tiện của đơn vị và vận chuyển, không quá 50% sức chứa. Lái xe phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Vận tải chở người nội bộ được vận chuyển không quá 50% sức chứa và không quá 20 người trong một chuyến xe.

Đối với vùng cấp độ 3, các phương tiện xe buýt nội tỉnh, taxi, hợp đồng, du lịch được hoạt động không vượt quá 50% tổng số phương tiện của đơn vị và có giãn cách chỗ. Đối với vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh và xe buýt liên tỉnh hoạt động tối đa không vượt quá 50% số chuyến theo lưu lượng đã được Sở GTVT công bố và vận chuyển không quá 50% sức chứa/chuyến xe (không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm). Vận tải chở người nội bộ áp dụng như ở vùng cấp độ 4.

Hoạt động đường thủy nội địa, tuyến bờ ra đảo không vượt quá 50% tổng số phương tiện của đơn vị (không áp dụng đối với những tuyến chỉ có 01 phương tiện hoạt động) và vận chuyển không quá 50% sức chứa.

Đối với vùng cấp độ 1, 2 được phép tổ chức hoạt động bình thường đối với vận tải đường bộ, đường thủy nội địa và tuyến bờ ra đảo.

Theo Sở GTVT, việc thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch ban hành nhằm khôi phục lại hoạt động vận tải phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19 để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của người dân dần trở lại tình trạng bình thường mới.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu đã giải quyết hỗ trợ cho gần 19.000 lao động từ Quỹ BHTN

Thành An |

Chiều 20.10, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị đang khẩn trương giải quyết các hồ sơ đã nhận để thực hiện chi trả hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP. Hiện tại, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ chi trả hỗ trợ cho gần 19.000 người lao động với số tiền hơn 43 tỉ đồng.

Bỏ trình giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 khi vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  vừa ban hành văn bản có nội dung quy định về thực hiện các biện pháp y tế đối với người từ các địa phương khác về tỉnh. Theo đó, từ ngày 16.10, người dân từ nơi khác vào tỉnh sẽ không phải trình giấy xét nghiệm SARS-CoV-2.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Người dân được tắm biển trở lại từ ngày 16.10

Thành An |

Tối 15.10, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành văn bản về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, địa phương sẽ nới lỏng, cho phép thêm một số hoạt động, từ ngày 16.10.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bà Rịa - Vũng Tàu đã giải quyết hỗ trợ cho gần 19.000 lao động từ Quỹ BHTN

Thành An |

Chiều 20.10, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị đang khẩn trương giải quyết các hồ sơ đã nhận để thực hiện chi trả hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP. Hiện tại, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ chi trả hỗ trợ cho gần 19.000 người lao động với số tiền hơn 43 tỉ đồng.

Bỏ trình giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 khi vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  vừa ban hành văn bản có nội dung quy định về thực hiện các biện pháp y tế đối với người từ các địa phương khác về tỉnh. Theo đó, từ ngày 16.10, người dân từ nơi khác vào tỉnh sẽ không phải trình giấy xét nghiệm SARS-CoV-2.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Người dân được tắm biển trở lại từ ngày 16.10

Thành An |

Tối 15.10, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành văn bản về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, địa phương sẽ nới lỏng, cho phép thêm một số hoạt động, từ ngày 16.10.