Ngày 10.3, thông tin từ Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho hay, đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vi phạm đối với nữ tài xế điều khiển ôtô trong vụ va chạm xảy ra đêm 5.3.
Theo đó, qua xác minh, nữ tài xế này là chị Lương Hồng T (SN 1988, trú tại Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội). Bước đầu, chị T được xác định vi phạm nồng độ cồn ở mức là 0,573 mg/L khí thở. Theo quy định, với mức vi phạm trên, chị T sẽ bị xử phạt từ 30 - 40 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe đến 24 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày làm việc.
Cơ quan chức năng cũng xác định, chị T là lao động tự do, không phải Đảng viên. Ngoài ra, chị T cũng không phải "cháu Bộ trưởng Bộ Công an" như các thông tin lan truyền trên mạng xã hội.
"Chúng tôi đang tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn tới va chạm để củng cố hồ sơ đưa ra mức xử phạt", chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 thông tin.
Như trước đó Báo Lao Động đã thông tin, vào khoảng 23h00 ngày 5.3, xe ôtô BKS 30H-119XX di chuyển trên đường Trần Cung, hướng đi Phạm Văn Đồng, đã va chạm với 1 xe máy đang dừng sát vỉa hè (đối diện khu vực số 38 Trần Cung).
Người điều khiển ôtô được xác định là chị Lương Hồng T (trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) và người điều khiển xe máy là anh N.V.A (trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Kiểm tra nồng độ cồn với chị L.H.T cho kết quả 0,573 mg/l khí thở, anh N.V.A không có nồng độ cồn.
Sau va chạm, hai người xảy ra cãi vã nên thu hút hàng trăm người theo dõi sự việc. Nhiều người hiếu kỳ còn phát trực tiếp sự việc lên các nền tảng mạng xã hội với nhiều bình luận không đúng sự thật, gây dư luận không tốt.
Hiện cơ quan chức năng đang xác minh những người tung tin đồn không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến các cá nhân không liên quan đến sự việc.