Vụ siêu lừa chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Nhiều người nhận là chủ khoản tiền 140 tỉ đồng

Quang Việt |

Ngoài đại gia Đặng Nghĩa Toàn, còn một cá nhân khác cho siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành vay tới 140 tỉ đồng, song có nhiều cá nhân đứng ra nhận là chủ nhân khoản tiền này và đòi VietABank trả cả gốc, lãi.

Siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành và 12 bị cáo khác (trong số 26 người) có đơn kháng cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hơn 433 tỉ đồng. Phía bị hại là Ngân hàng PVCombank, NCB, Việt Á cũng kháng cáo bản án sơ thẩm.

Ngoài ra, còn có 5 đại gia không được tòa sơ thẩm tuyên trả lại sổ tiết kiệm hàng trăm tỉ đồng, cũng có đơn kháng cáo về phần dân sự.

Phiên toà phúc thẩm sắp tới đây sẽ được TAND Cấp cao tại Hà Nội mở để xem xét mức án cũng như phần dân sự có kháng cáo.

Trong bản án sơ thẩm có nêu phần dân sự liên quan đến khoản tiền 140 tỉ đồng Triệu Đình Hoan cho Nguyễn Thị Hà Thành vay. Bản án nhận định, số tiền vay này nằm trong các hợp đồng tiền gửi đồng sở hữu tại ngân hàng Việt Á.

Cụ thể, Triệu Hùng Cường - Nguyễn Thanh Tùng (đồng phạm với Thành) hợp đồng tiền gửi đồng sở hữu; Triệu Thị Tuyết Trinh - Nguyễn Thị Hà Thành hợp đồng tiền gửi đồng sở hữu...

"Số tiền 140 tỉ nêu trên là tiền Hoan cho Thành vay, hiện được coi là vật chứng trong vụ án Hoan cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", bản án sơ thẩm nêu.

Tại toà người đại diện của anh Cường và chị Trinh yêu cầu VietABank phải trả lại cho hai người này số tiền gốc 140 tỉ đồng và lãi trong các hợp đồng tiền gửi đồng sở hữu.

Về việc đó, Toà sơ thẩm thấy, Triệu Đình Hoan khai số tiền 140 tỉ đồng trong các hợp đồng đứng tên Triệu Hùng Cường, Triệu Thị Tuyết Trinh với Nguyễn Thị Hà Thành hoặc người của Thành là tiền Hoan cho siêu lừa này vay.

Trong số tiền cho vay có tiền góp của Triệu Thị Lệ Hằng; Cường và Trinh là cháu của bà Hằng. Mỗi lần Thành vay tiền thì bà Hằng yêu cầu cho Cường hoặc Trinh đứng tên nên Hoan đồng ý. Tiền lãi thu được, Hoan cũng chia cho Hằng.

Có nhiều lời khai khác nhau của những người liên quan và nhận là chủ nhân của khoản tiền 140 tỉ đồng trên. Song cấp sơ thẩm khẳng định, số tiền trong các hợp đồng là Thành vay của Hoan. Mỗi lần vay, Hoan chỉ định Cường hoặc Trinh đứng tên đồng sở hữu.

Tiền lãi của các khoản vay Thành đã trả trực tiếp cho Hoan... Do đó, không có cơ sở khẳng định số tiền 140 tỉ đồng trong 6 hợp đồng tiền gửi đồng sở hữu đứng tên Cường, Trinh là của người khác mà là tiền của Hoan cho Thành vay.

"Tài liệu trong hồ sơ còn thể hiện Hằng góp tiền với Hoan cho Thành vay và đã nhận lãi từ Hoan. Hành vi của Hằng, Cường, Trinh có dấu hiệu đồng phạm với Hoan cho Thành vay lãi nặng nên cơ quan điều tra đã tách tiếp tục làm rõ, xử lý sau", bản án sơ thẩm nêu.

Từ đó, toà sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu của người đại diện cho anh Cường, chị Trinh về việc VietABank phải trả gốc 140 tỉ đồng và lãi cho hai người này.

Về khoản tiền 140 tỉ đồng này, cấp phúc thẩm sẽ xem xét để ra phán quyết cuối cùng khi phiên toà được mở.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Vụ siêu lừa chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Những sổ tiết kiệm tiền tỉ bị tạm giữ

Quang Việt |

Trong vụ án Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng, 4 cá nhân, nhiều sổ tiết kiệm mà siêu lừa này đứng tên đồng sở hữu có trị giá cả trăm tỉ bị tạm giữ.

Vụ siêu lừa chiếm đoạt 433 tỉ: Số phận 122 tỉ của đại gia gửi ở 3 ngân hàng

Quang Việt |

Đại gia Đặng Nghĩa Toàn và vợ cho rằng, gửi 122 tỉ đồng vào NCB, PVcomBank, VietABank, được nhận tiền lãi và không biết Nguyễn Thị Hà Thành dùng sổ tiết kiệm để vay tiền, chiếm đoạt của các ngân hàng, song toà vẫn ra phán quyết để các nhà băng này tạm giữ tiền của ông Toàn

Vụ siêu lừa chiếm đoạt 433 tỉ: Số phận tài sản của các đại gia

Việt Dũng |

Hà Nội - Liên quan đến vụ án Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng, ngoài mức án, tòa tuyên để ngân hàng tạm giữ sổ tiết kiệm đồng sở hữu của các đại gia.

Chuyện về những bác sĩ “trả lại gương mặt người”

NHÓM PV |

Cuộc điện thoại từ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội đã cắt ngang những công việc mà tôi đang dở dang: "Nhà báo ơi, có một ca phẫu thuật đặc biệt đang diễn ra- cứu một bệnh nhân không thể... mở miệng". Ngay lập tức, chúng tôi đến bệnh viện.

Vụ gần 200 người cai nghiện trốn trại: Nhiều người tự nguyện trở về

PHƯƠNG ANH |

Sau khi nhận thức được hành vi bỏ trốn là sai, ngày 26.2, nhiều học viên đã tự nguyện trở lại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng.

Không khí lạnh sắp tác động mạnh gây rét đậm, có nơi rét hại dưới 7 độ C

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, do tác động của không khí lạnh tăng cường, vùng núi phía bắc có nơi rét hại dưới 7 độ C.

Khởi tố 4 đối tượng vụ nhà dân 6 lần bị ném chất bẩn ở TP Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau phản ánh của Báo Lao Động về vụ việc nhà một người dân ở khu đô thị Petro Thăng Long (phường Quang Trung, TP Thái Bình) bị kẻ gian ném chất bẩn đến 6 lần trong hơn 1 năm, Công an TP Thái Bình bước đầu đã xác minh, làm rõ và tiến hành khởi tố bị can đối với 4 đối tượng có liên quan.

Anh trai của bà chủ Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn, được giảm án

Việt Dũng |

Trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh, ngoài anh trai của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Công ty AIC, còn có nhiều người được giảm án.

Vụ siêu lừa chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Những sổ tiết kiệm tiền tỉ bị tạm giữ

Quang Việt |

Trong vụ án Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng, 4 cá nhân, nhiều sổ tiết kiệm mà siêu lừa này đứng tên đồng sở hữu có trị giá cả trăm tỉ bị tạm giữ.

Vụ siêu lừa chiếm đoạt 433 tỉ: Số phận 122 tỉ của đại gia gửi ở 3 ngân hàng

Quang Việt |

Đại gia Đặng Nghĩa Toàn và vợ cho rằng, gửi 122 tỉ đồng vào NCB, PVcomBank, VietABank, được nhận tiền lãi và không biết Nguyễn Thị Hà Thành dùng sổ tiết kiệm để vay tiền, chiếm đoạt của các ngân hàng, song toà vẫn ra phán quyết để các nhà băng này tạm giữ tiền của ông Toàn

Vụ siêu lừa chiếm đoạt 433 tỉ: Số phận tài sản của các đại gia

Việt Dũng |

Hà Nội - Liên quan đến vụ án Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng, ngoài mức án, tòa tuyên để ngân hàng tạm giữ sổ tiết kiệm đồng sở hữu của các đại gia.