Vụ học sinh gãy chân tại trường Nam Trung Yên: Không khởi tố hình sự, phạt lái xe 2,5 triệu đồng

Cao Nguyên |

Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an Hà Nội) đã ra thông báo giải quyết về vụ tai nạn của cháu Trần Chí Kiên (xảy ra ngày 1.12.2016) tại trường Tiểu học Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo đó, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Quyết định nêu rõ, ngày 1.12.2016 cháu Trần Chí Kiên chạy chơi ở sân trường Tiểu học Nam Trung Yên thì bị xe taxi BKS 30A – 70254 do anh Trần Quốc Tuấn (SN 1970, trú tại Hà Nội) đâm phải dẫn tới hậu quả gãy xương đùi phải.

Cơ quan điều tra ngay sau đó đã đưa nạn nhân đi giám định tỷ lệ thương tật , kết luận tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể cháu Kiên tại thời điểm giám định là 32%.

Trong quá trình xác minh, gia đình cháu Kiên có đơn đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự với tài xế Trần Quốc Tuấn. Ngày 12.5 cơ quan điều tra đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với anh Trần Quốc Tuấn về hành vi “xâm hại hoặc thuê người khác xâm hại đến thân thể người khác”, mức phạt 2,5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 20.2.2017, Cơ quan Công an đã có kết luận về vụ học sinh gãy chân ở trường tiểu học Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội. Cơ quan Công an xác định: Ngày 1.12.2016, bà Tạ Thị Bích Ngọc và Nguyễn Thị Hương (nguyên Hiệu trưởng và Hiệu phó trường Tiểu học Nam Trung Yên) đã gọi taxi đi khám tại Bệnh viện Việt Đức.

Sau khi rời bệnh viện, hai người này lên xe taxi di chuyển về trường. Khi về đến cổng sau trường Nam Trung Yên, một trong hai cô giáo đã yêu cầu bảo vệ nhà trường mở cửa để cho xe taxi đi vào. Khi vào đến sân sau của trường, cháu Trần Chí Kiên, đang chơi đùa, đã chạy về phía đầu xe và va chạm với chiếc taxi nên ngã xuống đất. Lái xe dừng lại thì bà Tạ Thị Bích Ngọc xuống xe và đi lên phòng Hội đồng.

Lúc ấy, cô Nguyễn Thị Hương cùng bảo vệ nhà trường đưa cháu Kiên vào thư viện, rồi vào phòng y tế nhà trường. Lái xe taxi không nghĩ sự việc nghiêm trọng nên ngay sau đó đã lái xe rời khỏi trường. Sau thời gian điều tra, Cơ quan Công an đã xác minh việc xe ôtô taxi biển kiểm soát số 30A-70254 do ông Trần Quốc Tuấn điều khiển đi vào sân trường và gây tai nạn; và thời điểm đó, trên xe có nguyên hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc và nguyên hiệu phó Nguyễn Thị Hương.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 21.2, Hội đồng kỷ luật UBND quận Cầu Giấy đã chính thức công bố kết luận cách chức bà Tạ Thị Bích Ngọc - Hiệu trưởng và bà Nguyễn Thị Hương - Hiệu phó Trường Tiểu học Nam Trung Yên. Ngày 28.2, Quận ủy Cầu Giấy cũng có quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với bà Tạ Thị Bích Ngọc và bà Nguyễn Thị Hương. 

Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Từ vụ Trường Tiểu học Nam Trung Yên: Làm sao để nói dối, làm dối không lên ngôi?

Thủy Lâm |

Vụ việc xe taixi đâm gãy chân một học sinh và những chiêu trò lừa dối của hiệu trưởng và giáo viên ở Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội) có thể được coi là khép lại với hình thức kỉ luật đích đáng với người đứng đầu ngôi trường. Song những vấn đề liên quan vụ việc đã gây nhức nhối cho nhiều người không phải ở cá nhân của cô hiệu trưởng mà ở những giáo viên của trường khi chúng ta đặt ra câu hỏi: Vì sao họ lại phải nói dối? Vì sao không thể nói thật?

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Từ vụ Trường Tiểu học Nam Trung Yên: Làm sao để nói dối, làm dối không lên ngôi?

Thủy Lâm |

Vụ việc xe taixi đâm gãy chân một học sinh và những chiêu trò lừa dối của hiệu trưởng và giáo viên ở Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội) có thể được coi là khép lại với hình thức kỉ luật đích đáng với người đứng đầu ngôi trường. Song những vấn đề liên quan vụ việc đã gây nhức nhối cho nhiều người không phải ở cá nhân của cô hiệu trưởng mà ở những giáo viên của trường khi chúng ta đặt ra câu hỏi: Vì sao họ lại phải nói dối? Vì sao không thể nói thật?