Vụ giết người phân xác: Công an chưa khẳng định có đồng phạm

N.N (tổng hợp) |

Sáng nay (19.12), Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp báo, công bố thông tin về vụ giết người, phi tang xác vừa xảy ra trên địa bàn thị xã Thuận An vào ngày 15.12.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương đã chủ trì buổi họp.

Theo Vietnamnet, đại tá Chính cho biết, nghi can Hoàng Thị Hồng Diễm (SN 1985, quê Hậu Giang, tạm trú TX.Thuận An) đã khai báo chi tiết về hành vi sát hại, phân xác chồng là ông Lâm Thanh Tú (SN 1980, quê Sóc Trăng, cùng tạm trú tại địa chỉ) phi tang xác ở nhiều nơi. Hai vợ chồng từng nhiều lần cãi vã, xô xát với nhau trước khi xảy ra vụ án mạng, do bà Diễm nghi ngờ chồng có mối quan hệ ngoài vợ chồng với người phụ nữ khác.

Nghi can Diễm khai, đêm 15.12, ông Tú đi nhậu về nhà trọ thì cãi vã, dẫn đến đánh nhau với vợ. Khi ẩu đả, ông Tú có dọa sẽ giết Diễm, sau đó dùng dao bầu có trong phòng trọ tấn công vợ.

Diễm tránh né được, giật con dao và vung dao trúng cổ ông Tú gây thương tích. Ông Tú ôm vật Diễm xuống nền nhà, dùng chân đạp vào người và dọa lớn “nếu tao còn sống thì mày phải chết”.

Sau khi giết chồng, Diễm phân xác thành nhiều mảnh rồi cho vào các túi nylon, balô mang đi phi tang.

Trong đêm 16.12, cơ quan chức năng đã mời Diễm về trụ sở công an tỉnh mở rộng điều tra và đến 1 giờ sáng ngày 17.2, Diễm đã khai nhận hành vi giết chồng rồi phân xác phi tang khắp nơi trong khu vực phường Thuận Giao.

Theo Đại tá Trần Văn Chính, hiện còn một số phần thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy, do thủ phạm khi bị bắt giữ đã hoảng loạn tâm lý, chưa khai hết các vị trí đã phi tang.

Đến thời điểm này cơ quan công an chưa khẳng định có đồng phạm thực hiện vụ án này hay không, tuy nhiên vẫn yêu cầu cơ quan điều tra kỹ lưỡng để không bỏ lọt tội phạm. Bên cạnh đó, các mối quan hệ xã hội của nạn nhân vẫn đang được xác minh nhằm làm rõ, củng cố hồ sơ vụ án.

N.N (tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Lời khai lạnh lùng của nghi can giết chồng phân xác

PAN (TH) - Theo Zing.vn |

Theo thông tin ban đầu của cơ quan điều tra, nghi can 32 tuổi khai, do xảy ra mâu thuẫn nên chém chết chồng, rồi phân xác thành nhiều mảnh, bỏ vào túi nylon và ba lô mang đi phi tang. 

Vụ chặt đầu người bỏ vào thùng rác: Mức án nào cho kẻ thủ ác?

D.H |

Đánh giá về vụ việc chặt đầu người bỏ vào thùng rác, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng đây là hành vi có chủ ý, sử dụng hung khí cắt rời từng phần rồi đem vứt bỏ nhằm mục đích che dấu hành vi phạm tội. Hành vi này sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nghi phạm giết người phân xác ở Bình Dương có thể bị tử hình

Dung Hà |

Liên quan đến vụ việc phát hiện đầu người trong thùng rác tại Bình Dương, Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, hành vi của nghi phạm đã phạm tội giết người và có thể sẽ bị hình phạt cao nhất là tử hình. 

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Lời khai lạnh lùng của nghi can giết chồng phân xác

PAN (TH) - Theo Zing.vn |

Theo thông tin ban đầu của cơ quan điều tra, nghi can 32 tuổi khai, do xảy ra mâu thuẫn nên chém chết chồng, rồi phân xác thành nhiều mảnh, bỏ vào túi nylon và ba lô mang đi phi tang. 

Vụ chặt đầu người bỏ vào thùng rác: Mức án nào cho kẻ thủ ác?

D.H |

Đánh giá về vụ việc chặt đầu người bỏ vào thùng rác, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng đây là hành vi có chủ ý, sử dụng hung khí cắt rời từng phần rồi đem vứt bỏ nhằm mục đích che dấu hành vi phạm tội. Hành vi này sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nghi phạm giết người phân xác ở Bình Dương có thể bị tử hình

Dung Hà |

Liên quan đến vụ việc phát hiện đầu người trong thùng rác tại Bình Dương, Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, hành vi của nghi phạm đã phạm tội giết người và có thể sẽ bị hình phạt cao nhất là tử hình.