Vụ giết người đốt xác: Mục đích của kẻ thủ ác là nhằm trục lợi bảo hiểm

Hữu Long |

Tại buổi họp báo sáng 11.5, đại tá Hồ Văn Mười – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã kể lại quá trình phá án, bắt nhanh Bí thư xã giết người đốt xác, nhằm trục lợi tiền bảo hiểm.

Âm mưu thâm độc nhằm trục lợi bảo hiểm

Ngày 4.5, Công an Đắk Nông nhận được thông tin xe ôtô bán tải 51C-715-70 bị cháy rụi và có một thi thể người trong đó, vụ việc xảy ra trên Quốc lộ 28 (đoạn qua xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long, Đắk Nông).

“Lúc đầu, chúng tôi nhận định đây là vụ tai nạn giao thông; nhưng qua các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi dần nhận ra các bất thường liên quan đến vụ án” - đại tá Hồ Văn Mười thông tin tại buổi họp báo sáng 11.5.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Lin Xong
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Lin Xong

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an dần nhận thấy đối tượng tình nghi là Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), thời gian qua có nợ nần; mua bán trên mạng nợ tiền rất lớn.

Trong thời gian này, Minh có mua một gói bảo hiểm, theo đó, nếu Minh chết thì được bảo hiểm thanh toán khoảng 18 tỉ đồng.

Từ đây, Minh lên kế hoạch tìm một người chết thay thế mình nhằm trục lợi bảo hiểm.

Minh có một lô đất rẫy ở huyện Đắk G'long (Đắk Nông) nên đối tượng đã tìm về một nghĩa trang xã Quảng Khê (huyện Đắk G’long) nhằm đào mộ người đã chết để thế mạng.

Sau khi đào mộ, đối tượng suy nghĩ lại và bỏ ý định này.

Đến 12h đêm 3.5, Minh đi vệ sinh thì nảy sinh ý định giết nạn nhân là người cháu của mình tên Trần Nho V (SN 1995, trú huyện Lâm Hà, Lâm Đồng).

Khu rẫy của nạn nhân cách rẫy của đối tượng Minh khoảng 300m.

Sau khi ra tay sát hại anh V, Minh đưa nạn nhân lên xe rồi mua xăng, dầu đốt xác phi tang, tạo hiện trường giả.

“Đối tượng Minh lấy đồng hồ của mình đeo vào tay nạn nhân Vương; lấy chùm chìa khóa bỏ vào người nạn nhân, để đánh lừa cơ quan công an" - đại tá Hồ Văn Mười kể lại.

Hành vi quá tàn độc

Sau khi giết người, đối tượng Minh bỏ trốn và không để lại dấu vết. Ngay cả với gia đình, Minh không liên lạc về nhà.

Lúc này gia đình nghĩ thi thể trên xe là của Minh nên tổ chức mai táng tại quê nhà...

Về vấn đề trục lợi bảo hiểm, người đứng đầu Công an Đắk Nông nhận định: Việc trục lợi bảo hiểm bằng cách giết người, thế mạng mình để vợ con được hưởng số tiền bảo hiểm là điều lần đầu tiên xảy ra.

“Đặc biệt, kẻ chủ mưu còn tin rằng nếu mình chết thì các chủ nợ sẽ không đòi nữa. Quả thật đối tượng Minh đã lên một kế hoạch giết người tỉ mỉ" - đại tá Hồ Văn Mười Mười thông tin.

Bằng các phương pháp nghiệp vụ, Công an Đắk Nông đã bắt giữ Minh khi đối tượng này lẩn trốn ở Bình Phước.

Đối tượng Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Lin Xong
Đối tượng Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Lin Xong

Theo đánh giá của đại tá Hồ Văn Mười, đây là vụ án dư luận đặc biệt quan tâm.

Hơn nữa, nhân thân của kẻ thủ ác lại là một Bí thư Đảng ủy xã đương nhiệm. Trước đó, đối tượng còn là Chủ tịch xã, sự nghiệp còn rất dài.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Vụ giết người đốt xác, dựng hiện trường giả ở Lâm Đồng: Lộ âm mưu thâm độc

Hữu Long |

Sáng 11.5, Công an Đắk Nông sẽ tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến nghi án giết người đốt xác trên ô tô, dựng hiện trường giả.

Thi thể bị cháy trong xe ôtô là cháu vợ bí thư xã ở Lâm Đồng

Hữu Long |

Thi thể cháy rụi trong xe bán tải ở Đắk Nông được xác định là cháu vợ của Bí thư xã ở huyện Lâm Hà (Lâm Đồng).

Bắt bí thư xã liên quan vụ cháy ôtô khiến 1 người chết ở Đắk Nông

Hữu Long |

Bí thư một xã tại Lâm Đồng bị bắt khẩn cấp liên quan đến vụ cháy xe ô tô, bên trong có 1 người chết tại Đắk Nông.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Vụ giết người đốt xác, dựng hiện trường giả ở Lâm Đồng: Lộ âm mưu thâm độc

Hữu Long |

Sáng 11.5, Công an Đắk Nông sẽ tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến nghi án giết người đốt xác trên ô tô, dựng hiện trường giả.

Thi thể bị cháy trong xe ôtô là cháu vợ bí thư xã ở Lâm Đồng

Hữu Long |

Thi thể cháy rụi trong xe bán tải ở Đắk Nông được xác định là cháu vợ của Bí thư xã ở huyện Lâm Hà (Lâm Đồng).

Bắt bí thư xã liên quan vụ cháy ôtô khiến 1 người chết ở Đắk Nông

Hữu Long |

Bí thư một xã tại Lâm Đồng bị bắt khẩn cấp liên quan đến vụ cháy xe ô tô, bên trong có 1 người chết tại Đắk Nông.