Vẫn chưa tìm được tung tích nam sinh đâm thầy giáo trọng thương

Theo Infonet |

Sau khi đâm thầy giáo trọng thương, nam sinh đã bỏ trốn và đến nay vẫn chưa tìm được tung tích. Về phía Sở GD&ĐT rất mong tìm được cháu để giáo dục cháu trên cơ sở cho cháu nhận ra lỗi của mình, tránh tình trạng cháu bị áp lực, hành động dại dột...

Khoảng 11h sáng 5.4, tại Trường THPT Trần Hưng Đạo (Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) một nam sinh lớp 12A6 đã dùng dao bấm đâm vào bụng một thầy giáo đang công tác tại trường này. Sau cú đâm, giáo viên này mất máu quá nhiều nên đã gục ngay tại cổng trường.

Được biết, thầy giáo bị đâm là N.V.T - giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A6. Trước đó, thầy giáo này đã phát hiện nam sinh nói trên có hình xăm trên cổ nên đã nhắc nhở học sinh này nên xóa vết xăm. Bị nhắc nhở, nam sinh này tỏ ra rất khó chịu và đến trưa 5.4 thì xảy ra sự việc đau lòng trên. khiến một thầy giáo phải nhập viện cấp cứu, gây xôn xao dư luận.

Sau đó, thầy T. được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, có một vết thương thấu bụng vùng hạ sườn phải kích thước 2 x 2 cm, bị tổn thương gan phải buộc phải phẫu thuật cấp cứu.

Sáng 5.4, ông Hà Văn Nhân - Phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình - cho hay: “Là người công tác trong ngành giáo dục, tôi rất đau lòng khi nhận thông tin về sự việc".

Ngay sau khi xảy ra sự việc, thầy giáo đã đựợc đưa vào Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới. Bước đầu xác định thầy giáo bị ảnh hưởng đến gan và mật, đến 17h30 tối 6.4, ca phẫu thuật của thầy N.V.T kết thúc và đến khoảng 21h thì thầy giáo đã tỉnh táo hơn. Đến sáng nay, tình hình sức khỏe của thầy N.V.C đã ổn định hơn.

Ngay trong ngày hôm qua (6.4), đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cũng như phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy cùng giáo viên nhà truờng đã đến thăm hỏi, động viên thầy C.

Nói về nguyên nhân sự việc, ông Hà Văn Nhân cho hay: “Trước đó học sinh này có một hình xăm trên cổ và bị thầy giáo nhắc nhở sau đó mới xảy ra sự việc đáng tiếc trên. Nam sinh này sinh ra trong một gia đình làm nghề biển có hoàn cảnh khá khó khăn, là con thứ 4 trong gia đình 6 nguời con.

Sau  khi xảy ra sự việc, nam  sinh này đã bỏ trốn và đến nay vẫn chưa tìm được tung tích. Về phía Sở GD&ĐT rất mong tìm được cháu để giáo dục cháu trên cơ sở cho cháu nhận ra lỗi của mình và tránh tình trạng cháu bị áp lực mà tiếp tục làm ra những việc không mong muốn”.

Theo Infonet
TIN LIÊN QUAN

Truy bắt học sinh dùng dao đâm trọng thương thầy giáo

LÊ PHI LONG |

Chiều tối 5.4, tin từ Công an huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) cho biết, hiện chưa bắt được đối tượng là học sinh đâm trọng thương thầy giáo rồi chạy trốn.

Những người thầy không im lặng trước nỗi đau

LỤC TÙNG |

Trước những khó khăn của học trò, các thầy cô ở Đồng Tháp đã không cho phép mình im lặng.

Tạm ngưng công tác đối với thầy giáo dùng từ ngữ “thô tục” với học sinh

Kim Đồng |

​Ngày 30.3, ông Võ Ngọc Sơn - Hiệu trưởng Trường THPT Hàn Thuyên (quận Phú Nhuận, TPHCM) cho biết, nhà trường đã quyết định tạm thời ngưng công tác giảng dạy đối với một thầy giáo dạy văn có dùng từ ngữ “quá lố” lúc giảng dạy khiến học sinh bức xúc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Truy bắt học sinh dùng dao đâm trọng thương thầy giáo

LÊ PHI LONG |

Chiều tối 5.4, tin từ Công an huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) cho biết, hiện chưa bắt được đối tượng là học sinh đâm trọng thương thầy giáo rồi chạy trốn.

Những người thầy không im lặng trước nỗi đau

LỤC TÙNG |

Trước những khó khăn của học trò, các thầy cô ở Đồng Tháp đã không cho phép mình im lặng.

Tạm ngưng công tác đối với thầy giáo dùng từ ngữ “thô tục” với học sinh

Kim Đồng |

​Ngày 30.3, ông Võ Ngọc Sơn - Hiệu trưởng Trường THPT Hàn Thuyên (quận Phú Nhuận, TPHCM) cho biết, nhà trường đã quyết định tạm thời ngưng công tác giảng dạy đối với một thầy giáo dạy văn có dùng từ ngữ “quá lố” lúc giảng dạy khiến học sinh bức xúc.