Uống 1 lon bia, tài xế bị phạt tiền triệu và tước bằng lái

Huân Cao - Anh Tú |

Trong ngày đầu ra quân tổng kiểm tra các loại xe lưu thông trên địa bàn, lực lượng CSGT TP HCM xử lý hơn 700 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Trong đó có trường hợp tài xế uống 1 lon bia bị phạt 2,5 triệu đồng, tạm giữ ô tô 7 ngày và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Đêm 15.7, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TP HCM), tổ chức kiểm tra các phương tiện tại trạm thu phí xa lộ Hà Nội (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) hướng từ quận Thủ Đức về trung tâm TP HCM.

Hơn 2 giờ triển khai, lực lượng đã kiểm tra hơn 60 phương tiện, tuy nhiên chỉ có một tài xế lái ôtô con vi phạm nồng độ cồn với mức 0,077 mg/lít khí thở.

 
Vi phạm nồng độ cồn sau khi uống 1 lon bia, tài xế Tâm bị phạt 2,5 triệu và tước bằng lái 2 tháng. Ảnh: Huân Cao

Tài xế Phạm Văn Tâm (42 tuổi, ngụ quận 9) người bị vi phạm nồng độ cồn như trên cho biết, trong bữa tối anh có uống một lon bia để ăn cơm cho ngon miệng. Sau khi uống xong lái xe chở vợ đi công việc, thì bị CSGT yêu cầu đo nồng độ cồn.

“Tôi không nghĩ uống một lon bia sẽ có chuyện say xỉn và vi phạm nồng độ cồn nên vẫn chủ quan lái xe. Khi CSGT kiểm tra nồng độ cồn thì tôi rất bất ngờ là bị vi phạm. Tuy nhiên, kết quả đo nồng độ như thế thì tôi nghiêm chỉnh chấp hành.” - tài xế Tâm nói.

Với lỗi vi phạm về nồng độ cồn như trên, tài xế Tâm bị phạt 2,5 triệu đồng, tạm giữ ôtô 7 ngày và bị tước giấy phép lái xe 2 tháng.

 
Trung tá Vương Văn Nhựt trao đổi với báo chí. Ảnh: Huân Cao

Trung tá Vương Văn Nhựt - Phó đội CSGT Rạch Chiếc cho biết, tuyến xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1 qua địa bàn quận 9, quận Thủ Đức, có mật độ giao thông rất cao, nhất là lượng xe tải, xe container tập trung rất đông.

"Lãnh đạo Phòng PC08 đã giao chúng tôi tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường này. Chúng tôi cương quyết xử lý nghiêm những tài xế vi phạm nồng độ cồn và sử dụng chất kích thích. ”- trung tá Nhựt nói với PV Lao Động.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại các điểm kiểm tra của lực lượng CSGT, hầu hết tài xế đều chấp hành nghiêm theo yêu cầu.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, tài xế lái xe tải bị kiểm tra nồng độ cồn cho biết, bản thân anh ủng hộ hoàn toàn chuyên đề kiểm tra này.

"Công ty đã quán triệt toàn thể anh em lái xe không được sử dụng bia rượu và chất kích thích. Bản thân tôi luôn ý thức là tuyệt đối không sử dụng bia rượu khi lái xe. Vì vậy hôm nay gặp đoàn kiểm tra tôi không phải lo sợ gì về vi phạm." - anh Tuấn nói.

 
Nhiều tài xế đồng tình ủng hộ với chuyên đề kiểm tra này. Ảnh: Huân Cao

Theo thống kê của phòng PC08, trong hai ngày đầu ra quân, lực lượng chuyên để đã kiểm tra 1.324 phương tiện và lập biên bản vi phạm 708 trường hợp.

Theo đó, lực lượng đã lập biên bản 60 xe khách, 59 container, 411 xe máy, 178 xe ô tô con và ô tô tải. Trong đó, có 2 trường hợp chở quá số người quy định, 58 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 101 trường hợp vi pham tốc độ, 104 trường hợp đi không đúng phần đường.

Lực lượng cũng xử lý 10 vụ vi phạm về vượt sai quy định, 54 vụ liên quan đến giấy phép lái xe, 9 vụ không đội mũ bao hiểm và 323 vi phạm các lỗi vi phạm khác, đã tạm giữ 1 ô tô và 91 xe mô tô.

 
Sau tháng ra quân này. lực lượng CSGT sẽ tổng kết kinh nghiệm để lần triển khai sau tốt hơn. Ảnh: Huân Cao

Trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo PC08 cho biết, trong một tháng ra quân này, phòng đã quán triệt đến các đội, trạm là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trong đó có vi phạm về nồng độ cồn.

"Mục đích của việc triển khai chuyên đề này, chúng tôi hy vọng sẽ kiềm chế và kéo giảm các vụ tai nạn giao thông. Đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Sau một tháng triển khai, chúng tôi sẽ tổng kết, đúc kết kinh nghiệm để đưa ra biện pháp và phương hướng triển khai sắp tới được tốt hơn." lãnh đạo PC08 nói.

Huân Cao - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

CSGT TP HCM ra quân kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông

Huân Cao |

Từ ngày mai, 15.7, CSGT TP HCM mở tháng cao điểm, theo đó tăng cường kiểm soát các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố.

Pháp luật 24h: "Quái xế" Hải Phòng tông trọng thương CSGT bị xử lý thế nào?

T.H |

Đối tượng lao thẳng xe, hất văng CSGT đối diện tội danh Giết người; 2 cựu công an đánh chết người lãnh 16 năm tù, phía bị hại tuyên bố kháng án... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

CSGT TP HCM ra quân kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông

Huân Cao |

Từ ngày mai, 15.7, CSGT TP HCM mở tháng cao điểm, theo đó tăng cường kiểm soát các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố.

Pháp luật 24h: "Quái xế" Hải Phòng tông trọng thương CSGT bị xử lý thế nào?

T.H |

Đối tượng lao thẳng xe, hất văng CSGT đối diện tội danh Giết người; 2 cựu công an đánh chết người lãnh 16 năm tù, phía bị hại tuyên bố kháng án... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.